-
“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất” - trong từng bối cảnh, câu nói ấy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến mỗi người ngẫm thấy nhiều hơn về ý nghĩa, giá trị, lẽ sống cho cuộc đời mình. Với đảng viên, giữ trọn lời thề trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh khi được kết nạp Đảng chính là gìn giữ danh dự. Điều này càng thấm thía hơn trong thời điểm cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang thực hiện quyết liệt như hiện nay, đồng thời cũng là phương thức tri ân, bày tỏ lòng yêu kính, tưởng nhớ “người đốt lò vĩ đại” - cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kỳ 1: Vững niềm tin
Họ là những đảng viên hơn nửa thế kỷ trước ở tuổi đôi mươi, tự hào, vững tin đi theo lý tưởng cao đẹp của Đảng, của Bác Hồ là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ trọn lời thề khi tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng viên năm nào và trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ sau.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Từ Thiện - Chi bộ Tổ dân phố 19, phường Tân Phong.
Nâng niu tấm Huy hiệu Đảng, khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đọc lời tuyên thệ vẫn vẹn nguyên trong lòng ông Trần Đức Luận, 94 tuổi ở thôn 2, xã Tân Uyên.
Tháng 11/1959, chàng thanh niên Trần Đức Luận khi ấy 27 tuổi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ông Luận rưng rưng nhớ lại: “Nhập quân ngũ, tôi được biên chế vào Trung đoàn 675, Sư đoàn 351 với vai trò là chiến sĩ pháo binh. Từ cuối năm 1953, đơn vị hành quân lên Điện Biên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là những ngày tháng “nằm gai nếm mật”, “máu trộn bùn non/gan không núng/chí không mòn” nơi chiến trường. Dù gian khổ, hiểm nguy nhưng tôi và những người đồng đội luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Từng chứng kiến biết bao lễ kết nạp đảng viên, ông Trần Đức Luận khẳng định, trong buổi lễ, quan trọng nhất là lời thề khi tuyên thệ của đảng viên mới trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản thân ông cũng tự nhắc mình phấn đấu, rèn luyện giữ trọn lời thề thiêng liêng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là danh dự, đạo đức và thể hiện nhân cách, tư cách của một người đảng viên.

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, sức khoẻ giảm sút nhiều nhưng khi nhắc về thời tuổi trẻ tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thanh Luận, 87 tuổi ở tổ dân phố số 4, phường Đoàn Kết vẫn bồi hồi xúc động. Năm 1960, ông được điều động về Trung đoàn 600 làm nhiệm vụ cảnh vệ khu vực A - là nơi nghỉ và làm việc của Bác Hồ tại Hà Nội. 4 năm trong vai trò chiến sĩ cảnh vệ, ông vinh dự 4 lần được gặp Bác Hồ. Đó là quãng thời gian đủ để ông cảm nhận được những tấm chân tình của vị lãnh tụ vĩ đại. Từ những ngày ở gần Bác, ông học được đức tính “cần, kiệm, liêm, chính”. Ngày 15/8/1961, với ông vô cùng trọng đại vì đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 22 tuổi. Đảng đã cho ông lý trí, niềm tin và sức mạnh để ông tiếp tục cống hiến, đó là điều rất thiêng liêng và cao quý. Ông Luận chia sẻ: “Mỗi lần được gặp Bác, lời tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng lại văng vẳng trong tâm trí, thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu, làm việc sao cho xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.
“Suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng” - Lời thề thiêng liêng tôi đã tuyên thệ và gìn giữ suốt 65 năm tuổi Đảng. Tôi luôn nhắc nhở, dạy bảo con cháu là những người đảng viên luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân, kiên định mục tiêu, lý tưởng do Đảng lãnh đạo, lấy những lời thề khi tuyên thệ với Đảng làm “kim chỉ nam” trong hành động” - CCB Nguyễn Thanh Luận xúc động kể.

Anh Lý Văn Khuyến, Bí thư Chi bộ bản Nậm Bon, xã Mường Khoa tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng cho nhân dân.
30 năm qua, kể từ ngày vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Chang Hà Cà - Bí thư Chi bộ bản Ka Lăng, xã Thu Lũm vẫn giữ vẹn nguyên lời thề với Đảng, luôn nỗ lực, phấn đấu trở thành người đảng viên tốt, tấm gương sáng trong xóa đói, giảm nghèo để đồng bào Hà Nhì nơi đây noi theo. Đồng chí là một trong 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 được tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội.
18 năm liên tục giữ cương vị Bí thư Chi bộ bản Ka Lăng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tụy xây dựng chi bộ vững mạnh ở địa bàn biên giới, đồng chí Chang Hà Cà đã trở thành điểm tựa niềm tin của đồng bào dân tộc Hà Nhì. Từ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, vận động xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế, xã hội đến phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân.
Những việc làm bền bỉ, thiết thực của ông đã được các cấp ghi nhận. Năm 2023, 2025, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là người có uy tín tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các năm 2022, 2024, 2025, ông được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Khoa, xã Mường Khoa trao quyết định kết nạp đảng viên cho đảng viên mới.
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm nhận định: Hình ảnh người đảng viên dân tộc Hà Nhì Chang Hà Cà trọn lời thề trước Đảng, luôn gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm là minh chứng cho vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Đây chính là nền tảng để bản Ka Lăng tiếp tục ổn định và có những bước phát triển mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.
Đến nay, Đảng bộ tỉnh Lai Châu có 313 tổ chức cơ sở Đảng, 32.225 đảng viên. Với những đảng viên luôn giữ trọn lời thề, ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng, giương cao nắm tay phải và đọc lời tuyên thệ là ngày thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành. Lời thề đảng viên là động lực thôi thúc lớp lớp đảng viên trong toàn tỉnh vượt lên mọi khó khăn, lao động, cống hiến quên mình, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
(Còn nữa)
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với xã Pa Tần
Lan tỏa kiến thức phòng, chống mua bán trẻ em đến cha mẹ học sinh
Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2026
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chủ trì họp Ban Thường vụ, quyết định nhiều vấn đề then chốt
Tọa đàm Phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
Kỳ vọng từ nghị quyết hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú cuối cấp
Thông cáo báo chí số 12 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh, học viên bán trú năm cuối cấp THPT và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu