-
(BLC) - Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Lai Châu xảy ra nhiều vụ đục phá két sắt để lấy tiền và tài sản, gây bức xúc trong dư luận, tâm lý hoang mang cho Nhân dân. Không để trộm tiếp tục hoành hành, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Lai Châu xác lập Chuyên án mang bí số 515T, tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng, xử lý trước pháp luật.
Trong năm 2015 đến đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 9 vụ đối tượng đột nhập vào nhà dân thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó có 5 vụ phá két sắt, trộm cắp tiền, tài sản trị giá trên 600 triệu đồng. Điển hình như các vụ ngày 1/9/2015, đối tượng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn An (tổ 19, phường Tân Phong) phá két sắt lấy tiền, vàng, tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Ngày 14/9/2015, kẻ trộm chui qua ô thoáng nhà vệ sinh tầng 1, đột nhập vào nhà chị Lê Thị Minh (tổ 1, phường Quyết Tiến) phá két sắt lấy tiền, vàng trị giá ước tính hơn 80 triệu đồng. Táo tợn hơn, trong vòng 3 tháng, kẻ trộm 2 lần dùng xẻng, cạy cửa sổ chui vào nhà chị Trần Thị Thanh (tổ 1, phường Tân Phong) phá két sắt, trộm cắp tài sản, tổng giá trị ước tính trên 280 triệu đồng.
Qua các vụ trộm cắp trên địa bàn cho thấy, thủ phạm lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của các gia đình để thực hiện hành vi trộm cắp. Chúng lên kế hoạch, theo dõi, nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình “trong tầm ngắm”, lợi dụng sự vắng vẻ của hành lang giữa 2 dãy nhà áp lưng vào nhau để đột nhập vào nhà. Chúng dùng những đồ vật cứng, nhọn có sẵn trong nhà để cậy, phá két sắt lấy trộm tài sản, thường là những vật nhỏ gọn có giá trị cao.
.jpg)
Đối tượng Mai Phi Trường khai các hành vi phạm tội với cơ quan điều tra.
Song song với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho Nhân dân tại các khu dân cư, Công an thành phố Lai Châu đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh lập Chuyên án 151T. Qua trao đổi với Thiếu tá Vũ Tiến Văn – Phó trưởng Công an thành phố, Trưởng Ban Chuyên án 151T, chúng tôi được biết: “Sau khi thành lập, Ban Chuyên án huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vào cuộc, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an. Đồng thời phối hợp với Phòng PC45 (Công an tỉnh) rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn thành phố, huyện, liên tỉnh để lên danh sách theo dõi. Phối hợp với Phòng PC54 tổng hợp các tài liệu khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định các đường vân, mẫu tóc về Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) rà soát toàn bộ danh chỉ bản, căn cước công dân những đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp. Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh) kiểm tra các phương tiện nghi vấn”.
Công an thành phố còn chỉ đạo công an phụ trách các xã, phường phối hợp cùng các đội nghiệp vụ rà soát các đối tượng tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; lưu ý các đối tượng có tiền án, tiền sự, không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn và thường xuyên kiểm tra các dịch vụ kinh doanh có điều kiện như hiệu cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn…
Sử dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã bắt được 5 đối tượng trộm cắp tài sản công dân, qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, thủ phạm phá két sắt vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Với dạng án truy sát, việc phân tích kỹ các thủ đoạn, dấu vết tại hiện trường là một trong những “chìa khóa” để tháo gỡ các uẩn khúc trong chuyên án. Từ những vết giày, mẩu thuốc lá và một số dấu vết tại hiện trường, Ban Chuyên án xác định đối tượng gây ra các vụ án chính là Mai Phi Trường và Lò Thị Hằng (trước lúc bị bắt thuê nhà tại tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu).
Nhờ những biểu hiện nghi vấn của đối tượng như: thường xuyên thay đổi màu tóc, phong cách ăn mặc, Ban Chuyên án đã đưa đối tượng vào diện khả nghi. Trong vai công nhân bưu điện, điện lực hay người bán hàng rong, trinh sát trong Ban Chuyên án đã tiếp cận được đối tượng, nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt, các biểu hiện khác thường, bất minh trong tài sản của đối tượng.
Chính sự liều lĩnh, manh động của mình, tên “siêu trộm” chuyên đục két sắt đã tự đưa tay hắn vào còng khi trung tuần tháng 1 vừa qua, tên Trường thêm một lần nữa đột nhập vào nhà chị Trần Thị Thanh (tổ 1, phường Tân Phong) phá két sắt và lấy cắp 2 máy tính xách tay. Qua phân tích các chứng cứ, dấu vết cũ, mới tại hiện trường, Ban Chuyên án xác định thủ phạm của vụ trộm trên chính là Mai Phi Trường – đối tượng từng gây ra hàng loạt các vụ đục két trên thành phố Lai Châu. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ, Ban Chuyên án nhận định Mai Phi Trường là đối tượng có liên quan đến các vụ trộm cắp, phá két sắt trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Để bắt được đối tượng, Ban Chuyên án đã chia 8 tổ, lập nhiều phương án chốt chặn tại các vị trí đầu mối giao thông, truy tìm khắp các nhà nghỉ, khách sạn, khu vui chơi trên địa bàn thành phố để tìm ra dấu vết. Cuối cùng, bằng cách củng cố tài liệu chứng cứ từ các dấu vết của đối tượng, Ma Phi Trường đã sa lưới pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, hắn đã cúi đầu khai nhận họ tên đầy đủ là Mai Phi Trường (SN 1994), hộ khẩu thường trú bản Bum (xã Bum Nưa, huyện Mường Tè). Y từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tính đến lúc bị bắt, y đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp chủ yếu bằng hành vi đục két, lấy cắp tổng giá trị tài sản 600 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện hành vi phạm tội, đối phó với lực lượng chức năng, Trường thường xuyên thay đổi màu tóc, phong cách ăn mặc, chỗ ở, màu sơn xe máy. Luyện cách dùng dao để phá két sắt nên chỉ 7 – 10 phút hắn đã phá xong 1 két sắt để lấy cắp tài sản.
Khá ngoan cố, quanh co không chịu khai nhận mình là thủ phạm của các vụ trộm trước đây nhưng bằng những đòn “cân não” và hàng loạt các chứng cứ xác đáng, Trường đã phải cúi đầu nhận tội. Hắn còn khai nhận thêm kế hoạch đột nhập vào các cơ quan Thuế, Ngân hàng, Kho bạc… nhưng chưa kịp gây thêm án đã bị Ban Chuyên án bắt gọn và đưa ra xử lý trước pháp luật.
Chuyên án 515T khép lại, tên trộm manh động đã sa lưới pháp luật, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được củng cố, giữ vững. Phá thành công chuyên án đã khẳng định sự mưu trí của lực lượng công an và củng cố niềm tin cho Nhân dân.
Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý
Hội nghị đánh giá công tác quý I năm 2026 của Cụm thi đua An ninh nhân dân
Đánh giá công tác điều tra quý I năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
21 hạ sĩ quan nghĩa vụ được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp
Hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh được tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2025 - 2026 tại xã Tân Uyên
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao