-
(BLC) - Từ chiều 22/4 đến đêm 24/4, trên địa bàn huyện Phong Thổ xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo giông lốc, có nơi mưa đá diện rộng gây thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của Nhân dân.

Nhiều hộ dân ở xã Bản Lang bị hỏng mái nhà do mưa đá.
Theo thông tin nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ, 17 giờ chiều 22/4 mưa to kèm theo giông lốc xảy ra làm tốc mái nhà của 2 hộ dân ở 2 xã: Mồ Sì San và Khổng Lào. Đến 16h chiều ngày 23/4, mưa đá kèm giông lốc xảy ra ở các xã: Bản Lang, Mù Sang, Sin Suối Hồ với cường độ mạnh, mật độ mưa đá dầy, đường kính đá khoảng 4-5cm. Hậu quả, làm chị Hảng Thị Mái (sinh năm 1978, ở bản Sin Chải, xã Mù Sang) và cháu Phàn Thị Vy (sinh năm 2012 ở bản Lùng Than, xã Mù Sang) tử vong; cháu Ma A Sinh, sinh năm 2017 ở bản Sin Chải (cháu nội chị Mái) mất tích. 8 người bị thương (2 người ở xã Mù Sang; 6 người ở xã xã Bản Lang).
Ngoài ra, mưa đá còn làm nhiều hộ dân ở bản Chảng Phàng, Sàng Mà Pho (xã Sin Suối Hồ), Sin Chải (xã Mù Sang), 13 bản (xã Bản Lang) bị thủng mái nhà lợp bằng Proximang. Nặng nhất ở các bản: Dao Chản, Pho, Sàng Giang, Nà Đoong (xã Bản Lang)… Mưa đá làm cây cối, hoa màu của người dân bị gẫy, đổ, dập nát, có nguy cơ mất trắng.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở.
Ngay sau khi xảy ra mưa đá, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các xã nhanh chóng xuống địa bàn nắm tình hình. Huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích; giúp đỡ Nhân dân che đậy đồ dùng, thóc gạo. Đối với các hộ bị thiệt hại nặng do Proximang bị dập nát, các xã hỗ trợ mì tôm (xã Bản Lang hỗ trợ 200 kiện mì tôm cho người dân từ kinh phí dự trù phòng chống thiên tai) và bố trí người dân sang ở nhờ nhà hàng xóm hoặc các trường học, nhà văn hóa, tuyệt đối không để người dân không có nơi ở. Bên cạnh đó, công tác thống kê thiệt hại cụ thể do mưa đá cũng đang được khẩn trương tiến hành với mong muốn hỗ trợ kịp thời các hộ thiệt hại trong thời gian sớm nhất để ổn định đời sống.
Bão số 4 giật cấp 11, gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành phố
Lai Châu chủ động ứng phó thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng
Tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá
Mưa lũ gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tỉnh
Mưa lớn diện rộng, Lai Châu cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất
Lai Châu: Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, nhiều tuyến đường ách tắc
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu
Lai Châu: Mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản