-
Ngày 24/2/2014, Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.
Việc lựa chọn ngày 21/4 là Ngày Sách Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với sự kiện ra mắt tác phẩm Đường Kách mệnh (21/4/1927) của Hồ Chí Minh – cuốn sách tiếng Việt đầu tiên do những người thợ in Việt Nam thực hiện. Năm 2021, Ngày Sách Việt Nam được đổi tên thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc đọc đối với việc bồi đắp tri thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy và hoàn thiện bản thân. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, thói quen đọc sách không chỉ giúp nâng cao tri thức mà còn góp phần định hướng nhận thức, hình thành lối sống tích cực.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), mỗi người hãy dành thời gian cho việc đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích khi đi soi cá trên sông Nậm Mu
Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số
Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chè Lai Châu
Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi phòng, chống tác hại thuốc lá
Thắp sáng bản vùng cao từ một nghị quyết nhân văn
Tập huấn thương mại điện tử, xây dựng “mô hình chợ số” tại xã Than Uyên
Giá vàng hôm nay (12-5): Đồng loạt sụt giảm
Mường Khoa triển khai mô hình điểm xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới