Thứ sáu, 27/06/2025 - 11:33
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Du lịch
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Xem thêm...
Đời sống
Trăn trở tình trạng tảo hôn ở vùng cao
H.T
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ ba, 25/03/2025 10:03
Chia sẻ qua Email
lc-icon -  Tình trạng tảo hôn tại tỉnh Điện Biên dù chuyển biến về độ tuổi song tỷ lệ tảo hôn năm 2024 chiếm 33,2% ở mức rất cao so với số cặp kết hôn trong năm, đặc biệt địa bàn vùng cao. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương dù đã triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức song tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra ở một bộ phận người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mới 14 tuổi, ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", em Sùng Thị S. bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông) đã rời ghế nhà trường, lấy chồng. Chồng S. là Sùng A V. cũng vừa học xong lớp 9. Cưới nhau khi chưa đủ tuổi nên đến nay S. và V. vẫn chưa thể đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Kết hôn khi tuổi còn nhỏ, chưa thể tự lập, cuộc sống của S. và V. đều phụ thuộc bố mẹ. Cuộc sống trước đó của gia đình hai em vốn đã khó khăn giờ càng thêm khó. 

Em Sùng Thị S. bộc bạch: Bản thân em cũng biết mình lấy chồng khi chưa đủ tuổi là sai, nhưng nhỡ lấy rồi nên cũng đành phải chấp nhận. Cuộc sống của chúng em giờ rất khó khăn. Chúng em chỉ mong đủ tuổi lao động rồi đi tìm một công việc nào đó để trang trải cuộc sống.

Cùng huyện Điện Biên Đông, 18 tuổi - em Thào Thị M. bản Háng Pu Xi, xã Phì Nhừ đã là mẹ 2 con. Lấy chồng từ năm 16 tuổi, khi kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm lo hạnh phúc gia đình chưa đầy đủ khiến cuộc sống của M. hoàn toàn đảo lộn. Chưa kể, chồng của M. kém M. 2 tuổi và cũng bỏ học từ rất sớm. Thào Thị M. cho biết, thời điểm đó do nhận thức chưa đầy đủ nên đã xin bố mẹ cho lấy chồng. Bố mẹ thương con nên cũng đồng ý. Giờ nghĩ lại thấy buồn vì cả 2 vợ chồng hàng ngày phải vất vả lắm mới đủ ăn. Con cái vì vậy mà cũng thiếu thốn.

Tảo hôn để lại nhiều hệ lụy. Ở vùng cao Điện Biên, ngoài tảo hôn là tình trạng hôn nhân cận huyết thống; tuy không nhiều nhưng hậu quả rất nặng nề. Hơn 3 năm trôi qua, anh Thào A Hạnh, bản Pú Khớ, xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) vẫn chưa khỏi day dứt về những việc đã qua.

Ngược thời điểm năm 2021, cả bản Pú Khớ xôn xao trước vụ việc Vàng Thị S. dùng lá ngón đầu độc tình nhân của chồng (anh Thào A Hạnh) là chị Cứ Thị B. Hậu quả chị B. tử vong. Đau xót hơn, chị B. ra đi, bỏ lại đứa con chưa đầy 4 tháng tuổi. Và cái kết cho hành vi của Vàng Thị S. là mức án 6 năm tù giam.

Nhắc lại chuyện cũ, Thào A Hạnh rất hối hận; nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng không thể quay lại được. “Mọi việc đều do em. Em đã làm mọi người phải liên lụy. Người em thương thì không còn nữa. Còn vợ em thì lâm vào cảnh tù tội” - Hạnh bộc bạch.

Các cấp, các ngành, cơ quan chức năng thường xuyên đến tận hộ dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Sự việc đau lòng trên nguyên do bởi Thào A Hạnh và Vàng Thị S. kết hôn cận huyết thống (Hạnh và S. là con của hai chị em gái). Sau kết hôn hai người đã sinh 4 con, tuy nhiên cả 4 đứa trẻ sinh ra đều bị khuyết tật nặng không biết nói. Chán nản cuộc sống, Hạnh đưa Cứ Thị B. về chung sống. Từ đó, S. không được chồng yêu thương, quan tâm. Giận dỗi, ghen tuông, S. đã dùng lá ngón xào lẫn lá chanh leo cho chị B. ăn. Kết quả chị B. tử vong còn S. bị khởi tố và kết án 6 năm tù.

Thống kê của cơ quan chức năng, mấy năm gần đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh luôn ở mức cao, tập trung ở các huyện: Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông... Năm 2023, trong tổng số 3.183 cặp kết hôn thì có tới 34,4% tảo hôn; năm 2024 có 2.821 cặp kết hôn thì có 33,2% tảo hôn. Trong 2 năm (2023 - 2024) tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống lần lượt là 0,063% và 0,04%.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên có cả khách quan và chủ quan. Song phần lớn là do phong tục, tập quán, trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện kinh tế của người dân khó khăn, không đủ chi phí cho con đến trường dẫn đến tình trạng bỏ học, không có việc làm đã tạo tâm lý trong một bộ phận thanh thiếu niên lấy vợ, lấy chồng sớm. Thêm vào đó là sự can thiệp thiếu mạnh mẽ, thiếu kiên quyết từ phía chính quyền địa phương trong việc áp dụng chế tài xử phạt đối với trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xảy ra trên địa bàn...

Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gây ra nhiều hậu quả. Trước hết là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản. Về lâu dài, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống dẫn đến tình trạng thoái hóa giống nòi, giảm chỉ số thông minh, chiều cao, cân nặng, dễ mắc các bệnh, nguy cơ tử vong sau sinh cao… ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số.

Trước thực trạng trên, hệ thống y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp, tổ chức hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân. Tập trung vào việc phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, quy định về đăng ký kết hôn và khai sinh; tầm quan trọng, các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống... Để nâng cao sự hiểu biết của người dân trong thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, tài liệu truyền thông, tờ rơi được cấp phát đến tận tay người dân nhằm gắn trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc thực hiện quy định của Nhà nước về chính sách dân số, dần loại bỏ nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Phát huy vai trò của hệ thống giáo dục, công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh được các nhà trường chú trọng, nhất là ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Căn cứ điều kiện thực tiễn, nhiều đơn vị trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, hội thi cho học sinh tìm hiểu về giới tính, sân khấu hóa bằng tiểu phẩm sinh động, đặc sắc giúp học sinh nâng cao nhận thức, có thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản cũng như những điều nên tránh ở tuổi vị thành niên.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua dù đã đa dạng có chuyển biến, song do tập tục tảo hôn của đồng bào dân tộc thiểu số có từ lâu đời nên để đạt được kết quả như mong muốn phải cần quá trình vận động lâu dài. Cùng với đó, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, từ đó đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Trang Địa Phương

Thành phố Lai Châu Tân Uyên Tam Đường Mường Tè Nậm Nhùn Phong Thổ Sìn Hồ Than Uyên
Có thể bạn quan tâm
Sẽ tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Lai Châu

Sẽ tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Lai Châu

Dừng thu công đoàn phí đối với đoàn viên khu vực Nhà nước từ ngày 1/6

Dừng thu công đoàn phí đối với đoàn viên khu vực Nhà nước từ ngày 1/6

Cảnh báo nguy cơ tự chữa zona thần kinh bằng mẹo dân gian

Cảnh báo nguy cơ tự chữa zona thần kinh bằng mẹo dân gian

Hôm nay, Quốc hội biểu quyết về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội

Hôm nay, Quốc hội biểu quyết về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội

Bàn giao nhà cho hộ nghèo xã Sùng Phài

Bàn giao nhà cho hộ nghèo xã Sùng Phài

Tuyên dương 5 giáo viên và hơn 200 học sinh tiêu biểu

Tuyên dương 5 giáo viên và hơn 200 học sinh tiêu biểu

Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự

Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự

Nỗ lực bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác trên môi trường mạng

Nỗ lực bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác trên môi trường mạng

Tin cùng chuyên mục
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh góp sức xây dựng quê hương
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh góp sức xây dựng quê hương
Đời sống
05/05/2025 16:43
Với khẩu hiệu hành động “Doanh nhân trẻ Lai Châu - Hội nhập, đổi mới, đoàn kết cùng phát triển”, đội ngũ doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu đã và đang dần khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo, không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng và quê hương.
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
Đời sống
04/05/2025 10:46
Trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tuy nhiên, theo Báo cáo nhanh số 1322/BC-UBND ngày 28/4/2025 của UBND huyện Than Uyên, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ em tử vong. Đây là sự việc đau lòng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong dịp hè sắp tới.
Khánh thành “Trường đẹp cho em”
Khánh thành “Trường đẹp cho em”
Tấm lòng vàng
28/04/2025 21:35
Sáng 28/4, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam, Dự án Sức mạnh 2000, Trường Tiểu học Edison - Cơ sở Ecopark (tỉnh Hưng Yên) tổ chức khánh thành “Trường đẹp cho em” tại điểm trường bản Lao Lử Đề, xã Tả Ngảo (huyện Sìn Hồ).
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ
Đời sống
25/04/2025 16:59
Kiên cường, dũng cảm trên chiến trường, rồi khi hòa bình lặp lại, những cựu chiến binh (CCB) huyện Phong Thổ trở về với đời thường tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, chung sức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5
Pháp luật
25/04/2025 11:20
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 24/4/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử giúp chính quyền giải quyết chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong
Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử giúp chính quyền giải quyết chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong
Đời sống
24/04/2025 09:52
Từng bước chân quả cảm của những thanh niên xung phong (TNXP) ngày ấy đã in dấu sâu đậm trên mọi nẻo đường và công trình của Lai Châu, để lại những chứng tích sống về tinh thần hy sinh, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.
Sức hút và “quả ngọt’  từ nghiên cứu khoa học kỹ thuật
Sức hút và “quả ngọt’ từ nghiên cứu khoa học kỹ thuật
Khoa học đời sống
18/04/2025 10:02
Trong 56 dự án đoạt giải tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tháng 1/2025, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu) đạt tới 7 giải thưởng cao, trong đó 4 giải nhất và 1 giải nhì, còn lại là các giải ba, tư. Mỗi đề tài, dự án đều mang tính ứng dụng cao với thực tế hiện nay và mở ra nhiều hướng nghiên cứu có giá trị vật chất và tinh thần cho những cơ quan chuyên môn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý.
Theo dõi chặt chẽ, tăng cường phòng, chống bệnh Sởi
Theo dõi chặt chẽ, tăng cường phòng, chống bệnh Sởi
Đời sống
10/04/2025 16:16
Trước diễn biến phức tạp của bệnh Sởi tại một số tỉnh, thành phố trong nước, tỉnh Lai Châu đã và đang tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống, với mục tiêu không để dịch bùng phát trên địa bàn. Sở Y tế - cơ quan thường trực cũng phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tích cực nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Người trẻ với lịch sử
Người trẻ với lịch sử
Đời sống
08/04/2025 09:30
Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu kỳ tích của quân và dân Việt Nam. Đã 50 năm trôi qua nhưng mỗi khi đến dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử này mỗi người dân yêu nước đều có chung một tâm trạng, niềm cảm xúc tự hào về chiến thắng vẻ vang, oanh liệt của dân tộc. Với thế hệ trẻ, được sống trong hòa bình, ngày thống nhất đất nước lại thổi bùng lên niềm tự hào, tri ân sâu sắc, càng thôi thúc phải sống, cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông.
Giỗ Tổ Hùng Vương trong kỷ nguyên mới của đất nước
Giỗ Tổ Hùng Vương trong kỷ nguyên mới của đất nước
Văn hóa
05/04/2025 06:53
Tháng Ba về, mang theo những cơn gió dịu dàng và hơi thở của tiết trời cuối Xuân, cũng là lúc lòng mỗi người Việt Nam náo nức hướng về Đất Tổ Phú Thọ. Trong dòng chảy vô tận của thời gian, có những giá trị không bao giờ cũ, những biểu tượng không phai nhòa, và Giỗ Tổ Hùng Vương chính là một trong những biểu tượng như thế. Không chỉ là ký ức lịch sử, Giỗ Tổ là cột mốc thiêng liêng đánh thức lòng yêu nước, là lời hiệu triệu vang vọng trong từng thế hệ con cháu Lạc Hồng.
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025
Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
04/04/2025 16:52
Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3014 ngày 26/06/2025
Báo Lai Châu Số 3013 ngày 25/06/2025
Báo Lai Châu Số 3012 ngày 23/06/2025
Báo Lai Châu Số 3011 ngày 20/06/2025
Báo Lai Châu Số 3010 ngày 19/06/2025
Báo Lai Châu Số 3009 ngày 18/06/2025
Báo Lai Châu Số 3008 ngày 16/06/2025
Báo Lai Châu Số 3007 ngày 13/06/2025
Báo Lai Châu Số 3006 ngày 12/06/2025
Báo Lai Châu Số 3005 ngày 11/06/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo Lai Châu.
Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Viết Mạnh
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: Đường Nguyễn Lương Bằng - phường Đông Phong - TP Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.