

Em Trần Tuấn Anh - học sinh lớp 10A1, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Chủ tịch CLB The Hyperion Bookler chia sẻ: “Ý tưởng thành lập CLB của các thành viên xuất phát từ việc hiện nay có quá nhiều bạn trẻ lười đọc sách. Chính vì thế, chúng em bắt đầu lên ý tưởng xây dựng CLB và nhận được sự động viên, giúp đỡ từ Ban Giám hiệu và Đoàn Thanh niên nhà trường thông qua việc cho mượn 1 phòng riêng trong thư viện để sinh hoạt. Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường còn hỗ trợ kinh phí cho CLB tổ chức các hoạt động, chương trình ngoại khóa như: Youth and Money Project 1.0 (Dự án tuổi trẻ và tiền bạc), Chương trình Book- Good friend giới thiệu bạn bè tham gia giới thiệu về cuốn sách mà bạn cho đó là người bạn tốt. Hiện tại CLB gồm 9 thành viên đều đang theo học tại trường. Trong đó, 1 Chủ tịch CLB, 2 Phó Chủ tịch quản lý khâu đối ngoại và nội dung thực hiện chương trình. Thời gian sinh hoạt vào 10 giờ sáng thứ 7 hàng tuần tại thư viện nhà trường”.
Thành viên CLB The Hyperion Bookler Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trao đổi về những cuốn sách tại thư viện.
Mặc dù chỉ có 9 thành viên nhưng qua kênh mạng xã hội Facebook, CLB cũng đã thành lập ra 1 trang Page mang tên The Hyperion Bookler để nhiều bạn trong trường học có thể tìm kiếm và theo dõi. Tại trang Page Facebook nội dung CLB đăng tải về những cuốn sách có ở trong thư viện nhằm giới thiệu đến các bạn học sinh cũng như người theo dõi. Bên cạnh đó, những cuốn sách hay, bổ ích phục vụ việc học tập cũng đều được CLB đăng tải hay photo khi các bạn có nhu cầu đăng kí đến mượn. Bên cạnh đó, chúng em thường xuyên tổ chức diễn đàn Online trên Facebook bằng những livestream thảo luận để chia sẻ về những vấn đề nóng liên quan đến giới trẻ hay giới thiệu về những cuốn sách các bạn nên đọc tại thư viện nhà trường. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thành viên đăng kí tham gia qua kênh Facebook và qua đơn đăng kí gmail của CLB đạt đến con số 179 người. Đối tượng chủ yếu là các bạn học sinh đang theo học tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
Chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh có con em đang theo học bậc THPT trên địa bàn thành phố biết đến Chương trình ý nghĩa mang tên: Youth and Money Project 1.0 (Dự án tuổi trẻ và tiền bạc) được tổ chức tháng 7/2017 tại Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh. Đó là một trong những Chương trình do các thành viên trong CLB The Hyperion Bookler tổ chức và thu hút hơn 30 bạn trẻ đăng kí tham gia. Sau Chương trình giúp các bạn trẻ là học sinh hiểu thêm giá trị của đồng tiền, cách tiêu tiền hợp lý trong cuộc sống; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội cũng như khả năng thuyết trình trước đám đông. Đáng nể hơn, toàn bộ số giải thưởng của Chương trình trị giá gần 30.000.000 đồng (do CLB vận động nhà tài trợ là Ban Giám hiệu nhà trường cũng như phụ huynh) được chia đều cho 5 đội chơi.
Không dừng lại ở việc thành lập kênh mạng để các bạn học sinh cùng trao đổi về những cuốn sách hay tổ chức sân chơi ý nghĩa cho giới trẻ, CLB The Hyperion Bookler còn tổ chức hoạt động tình nguyện, giúp đỡ, trợ giúp các nhóm thiện nguyện trong tỉnh. Trong đó, các thành viên thường xuyên kêu gọi quần áo, đồ dùng, sách vở từ các bạn trong trường để kết nối với các CLB thiện nguyện trong tỉnh như: CLB Sẻ chia ấm áp, Nhóm cháo Lai Châu. Dù số tiền quyên góp không nhiều nhưng với những làm hữu ích đó quả thực đáng trân trọng.
Chia sẻ với chúng tôi, em Trần Tuấn Anh cho biết thêm, mục tiêu của CLB trong năm nay là hoàn thành thử thách 10 tuần đọc sách. Bên cạnh đó, học thêm ngoại ngữ để có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và triển khai đề xuất các hoạt động với nhà trường về các cuộc thi như: thuyết trình bằng tiếng Anh, tổ chức hoạt động về sách. Đồng thời kêu gọi thêm nhiều bạn có chung đam mê nhằm phát triển CLB ngày một vững mạnh.

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

Gieo mầm tri thức, ươm dưỡng tài năng

Hơn 500 học sinh tham gia “Ngày hội sắc màu – Cuộc thi vẽ tranh”
Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ THPT

Chủ động tiếp cận chương trình mới

Gần 200 học viên được tập huấn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh lớp 10

Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục







