

Đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra tiến độ xoá nhà tạm tại xã Mường Khoa.
Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, vận động nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động, xây dựng quỹ Vì người nghèo, quỹ Cứu trợ…
Trong xây dựng nông thôn mới, các khu dân cư trong tỉnh tập trung đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế thông qua tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ cây, con giống, vốn, ngày công, vật tư, phương tiện sản xuất; chia sẻ kinh nghiệm, cải tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công được thành lập, gắn với chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, kinh doanh. Qua đó, hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm tại gần 99% khu dân cư, trở thành nét đẹp truyền thống, gắn kết tình làng nghĩa xóm, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: tặng quà, trao nhà đại đoàn kết, bữa cơm đoàn kết, tôn vinh điển hình tiên tiến. Toàn tỉnh đã biểu dương trên 5.000 lượt gia đình, cá nhân tiêu biểu và 520 lượt khu dân cư điển hình.
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai châu hỗ trợ người dân xóa nhà tạm.(Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu)
Công tác vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo được triển khai đa dạng; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng của các cấp, ngành và nhân dân. Dự kiến đến năm 2025, tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ. Công tác cứu trợ được triển khai hiệu quả, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ các đối tượng khó khăn, người yếu thế, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn và các tỉnh chịu thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng; đồng thời, huy động hơn 12 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thông qua triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa. Các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, phát huy nội lực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của tỉnh. Đời sống người dân, nhất là ở vùng nông thôn ngày càng được cải thiện; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được củng cố.
Không chỉ vậy, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp; thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
Trong bối cảnh thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống chính trị nói chung và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Lai Châu nói riêng phải không ngừng đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các cấp Mặt trận trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tham gia thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh công tác nắm tình hình nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; vận động đồng bào chấp hành tốt các quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển KT-XH ở địa phương. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong cộng đồng.
Nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu)
Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Lắng nghe, tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở.
Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để người Lai Châu đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài luôn hướng về quê hương; tích cực vận động kiều bào tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; đồng thời, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của đất nước và vị thế cộng đồng người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đa dạng hóa hình thức tập hợp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và kỹ năng công tác dân vận, sát cơ sở, hiểu dân, gần dân, vì dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự ngày hội đại đoàn kết cùng Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.
Phát huy vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, trung tâm đoàn kết và tập hợp các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục khẳng định vị trí nòng cốt trong củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, dân chủ, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Nhân tố quyết định để Lai Châu bứt phá trên chặng đường mới

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU

KẾ THỪA, PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU PHÁT TRIỂN XANH, NHANH VÀ BỀN VỮNG

Niềm tin son sắt - Vững bước tương lai

Nhiều thành tựu nổi bật về văn hóa, xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025

Lai Châu - Nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực Nông nghiệp-Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

Trang thông tin về Đại hội XIV của Đảng - Diễn đàn quan trọng tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của người dân






