 
            
         -
                    Dù nằm ở vùng khá thuận lợi, nhưng phường Đoàn Kết vẫn chưa khai thông được “mạch máu” giao thông trên nhiều cung đường; thương mại, dịch vụ nơi đây bao năm qua vẫn “dậm chân tại chỗ", tiềm năng du lịch vẫn đầu tư dang dở. Câu hỏi đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 là: Cần làm gì, cần đầu tư thế nào để phát triển hạ tầng giao thông, khai phá du lịch; thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
                    -
                    Dù nằm ở vùng khá thuận lợi, nhưng phường Đoàn Kết vẫn chưa khai thông được “mạch máu” giao thông trên nhiều cung đường; thương mại, dịch vụ nơi đây bao năm qua vẫn “dậm chân tại chỗ", tiềm năng du lịch vẫn đầu tư dang dở. Câu hỏi đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 là: Cần làm gì, cần đầu tư thế nào để phát triển hạ tầng giao thông, khai phá du lịch; thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
                Nhiều con đường "hỏng” chục năm vẫn "án binh bất động"
Phường Đoàn Kết được thành lập trên cơ sở sáp nhập của 5 xã, phường bao gồm: Đoàn Kết, Quyết Tiến, Quyết Thắng, Sùng Phài và Lản Nhì Thàng. Mô hình chính quyền đô thị mới 2 cấp đòi hỏi hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, nhiều khó khăn, bất cập đã bộc lộ rõ, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường chính nối liền giữa các tổ dân phố, nhất là khu vực Sùng Phài, Lản Nhì Thàng còn thiếu hoặc chưa được đầu tư đúng mức. Hệ thống đường trục phát triển đô thị hiện vẫn chưa hoàn thiện theo quy hoạch, gây ảnh hưởng lớn đến khả năng kết nối, vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại. Một số tuyến đường kết nối phường Đoàn Kết với xã Sin Suối Hồ và các bản cao của khu vực Tô Y Phìn cũng chưa được đầu tư.
“Mục sở thị” một số tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp lâu năm trên địa bàn, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến có những con đường hư hỏng cả chục năm vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp, dù dân bản liên tục ý kiến trong nhiều cuộc họp, buổi tiếp xúc cử tri. Điển hình trong số đó là tuyến đường liên bản từ vòng xuyến tổ dân phố Cư Nhà La đến tổ dân phố Trung Chải.

Tuyến đường liên bản từ vòng xuyến tổ dân phố Cư Nhà La đến tổ dân phố Trung Chải đã hư hỏng nặng.
Con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng hơn chục năm qua. Ban đầu chỉ là những “ổ gà” nhỏ, nhưng càng ngày tình trạng hư hỏng càng lan rộng, xuất hiện những “ổ voi” sâu hoắm, mặt đường gồ ghề, lồi lõm, trơ sỏi đá. Vào mùa mưa, nước đọng thành từng vũng lớn, việc đi lại khó khăn với bùn lầy trơn trượt, xe máy, xe đạp rất dễ ngã. Mùa nắng thì bụi mù mịt, chỉ cần một chiếc xe chạy qua, người dân hai bên đường và người tham gia giao thông đều phải “hứng” bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt thường ngày.
Ông Sùng A Chía - Tổ trưởng Tổ dân phố Trung Chải cho biết: “Tuyến đường này đã xuống cấp quá lâu, bà con đi lại vất vả lắm, nhất là người già và trẻ nhỏ. Người dân chúng tôi rất mong các cấp chính quyền sớm quan tâm, đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất”.
Theo thống kê, hiện, toàn phường có tới 12km đường giao thông đã xuống cấp, trong đó 7km ở tình trạng hư hỏng nghiêm trọng; gần 60km đường giao thông nội đồng chưa được đầu tư xây dựng, khiến việc vận chuyển nông sản, lưu thông hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa của phường.
Thương mại, dịch vụ và tiềm năng phát triển du lịch bị bỏ ngỏ
Nhiều năm qua, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại phường Đoàn Kết được đánh giá là có nhiều lợi thế lớn. Phường có 2 chợ và gần 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 1.800 tỷ đồng mỗi năm. Đây là con số đáng khích lệ trong bối cảnh địa phương vẫn còn không ít khó khăn.

Các cở sở kinh doanh, buôn bán ở phường Đoàn Kết chưa thực sự phát huy được hết tiềm năng thế mạnh. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm tại Siêu thị Hương Long.
Tuy nhiên, tốc độ phát triển của ngành thương mại, dịch vụ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, tự phát, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Sự gắn kết giữa sản xuất, phân phối và lưu thông hàng hóa chưa chặt chẽ khiến thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương thiếu ổn định. Hàng hóa xuất khẩu tăng trưởng chậm, chưa có những mặt hàng đặc trưng tạo dấu ấn riêng. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại khu vực đông dân cư và vùng cao chưa được đầu tư đồng bộ. Công tác quản lý, khai thác và tổ chức kinh doanh ở các chợ còn nhiều bất cập dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
Đó còn chưa nói đến việc nơi đây sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng. Song trên thực tế, du lịch tại địa phương vẫn mới dừng ở quy hoạch, định hướng, chưa có bước đột phá rõ rệt. Đầu tư cho các khu, điểm du lịch còn hạn chế; hạ tầng phục vụ như đường vào điểm tham quan, bãi đỗ xe, nhà lưu trú, khu vệ sinh… vừa thiếu, vừa chưa đảm bảo chất lượng. Các dịch vụ du lịch còn đơn điệu, chủ yếu là nhà hàng, khách sạn nhỏ lẻ, chưa có nhiều sản phẩm văn hóa, trải nghiệm độc đáo để giữ chân du khách.
      
Bản du lịch cộng đồng Gia Khâu 1 có nhiều lợi thế để thu hút khách du lịch, tuy nhiên, vẫn chưa được đầu tư tương xứng.
Tại bản du lịch cộng đồng Gia Khâu 1, nhiều năm trước, thành phố Lai Châu (cũ) đã quan tâm đầu tư phát triển du lịch: tham quan, trải nghiệm đời sống của bà con trong bản và khám phá hang động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khách du lịch ghé thăm bản rất ít, chỉ vượt trội số lượng người vào một vài thời điểm nhất định như: Lễ hội, mùa lúa chín… Chia sẻ về điều này, Chị Giàng Thị Chà (quản lý Khu du lịch Gia Khâu 1) chia sẻ: Việc phát triển các homestay trong bản hiện đang gặp nhiều khó khăn, phần lớn do nhận thức của người dân về du lịch cộng đồng còn hạn chế. Khi được giao phụ trách Khu du lịch tôi cũng gặp khó khăn do thiếu kinh phí và chưa có cơ chế, quy định rõ ràng trong việc quản lý hoạt động du lịch tại đây. Vì vậy, hiện tại tôi chỉ tập trung vào phát triển dịch vụ ăn uống, giới thiệu các món ăn truyền thống của dân tộc Mông. Đây cũng là thế mạnh và đang thu hút được một lượng khách ổn định đến trải nghiệm ẩm thực địa phương. Hầu như ngày nào cũng có khách đặt ăn, nhất là vào cuối tuần hoặc khi có đoàn tham quan.
Cần hành động để bứt phá
Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng đó, nhiệm kỳ này, phường Đoàn Kết bắt đầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ưu tiên huy động, cân đối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn đầu tư công để thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, thương mại và du lịch trên địa bàn.
Đồng chí Đặng Việt Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết cho biết: Để từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng và các ngành kinh tế chủ lực, phường Đoàn Kết xác định tăng cường huy động nguồn lực đầu tư, nhất là từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã hội hóa và nguồn vốn ngoài ngân sách để tập trung xây dựng hệ thống giao thông trục chính, đường liên tổ dân phố, giao thông nội đồng và hạ tầng chợ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội mang bản sắc địa phương, kết nối với các tuor – tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh để thu hút du khách.
     
Giữ gìn văn hóa truyền thống thông qua ẩm thực cũng là cách để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Ở nhiệm kỳ này, tin rằng các nội dung, vấn đề quan trọng như: tranh thủ tối đa nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cứng hoá các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội đồng phục vụ phát triển sản xuất; phối hợp thực hiện tốt việc thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng khu thương mại và nhà ở tại khu tổ 8, nhà ở xã hội khu vực tổ 12; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào các dự án: Khu di tích lịch sử quốc gia Pu Sam Cáp; chợ trung tâm thành phố; chợ Quyết Thắng; khu du lịch Gia Khâu 1...; tổ chức tốt các hoạt động: Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi, lễ hội Grâuk Taox Cha, lễ hội Háu Đoong… sẽ được chính quyền phường tập trung thực hiện.
Phát triển hạ tầng giao thông, thương mại và du lịch là những trụ cột quan trọng giúp phường Đoàn Kết tạo nên đà phát triển bền vững trong tương lai. Đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chung tay của người dân để từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực, xây dựng phường Đoàn Kết ngày càng khang trang, hiện đại và đáng sống.
 
            
        Lai Châu khởi động Dự án “C4G”
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất
 
            
        Đột phá hạ tầng giao thông - động lực phát triển
 
            
        Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
 
            
        Lai Châu phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế
 
            
        Hua Bum: Chính sách dân tộc đi vào cuộc sống
 
            
        Sơn Tra mùa chín rộ: Nỗi lo giá rớt và bài toán đầu ra
 
            
        70 sản phẩm đặc trưng của Lai Châu tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
            