-
Xã Hồng Thu hiện có hơn 7.500 nhân khẩu, bà con sinh sống không tập trung. Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của người dân chủ yếu phụ thuộc vào các khe suối, mạch nước ngầm, cùng hệ thống 19 công trình cấp nước được đầu tư qua nhiều giai đoạn. Hệ thống các công trình này còn đảm nhiệm việc cung cấp nước tưới cho hơn 600ha lúa, ngô, hoa màu và các vùng sản xuất nông nghiệp của địa phương. Sau nhiều năm khai thác, cùng với tác động của thời tiết, nhiều tuyến kênh mương, bể chứa, đường ống dẫn nước đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, lưu lượng nước suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Thực tế cho thấy, mỗi khi bước vào mùa khô, các bản: Hồng Thu, Séo Lèng, Ma Quai Thàng và một số khu dân cư vùng cao thường xuyên đối mặt với tình trạng khe suối cạn nước, bể chứa không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới. Người dân phải đi xa lấy nước sinh hoạt. Vào mùa mưa, mưa lớn và sạt lở thường xuyên làm hư hỏng kênh mương, đứt gãy đường ống dẫn nước về khu dân cư. Không ít hộ dân phải sử dụng nước từ các khe suối, mạch nước tự nhiên chưa qua xử lý, ảnh hưởng đến sinh hoạt, vệ sinh và chất lượng cuộc sống.
Xã Hồng Thu đã chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt (CNSH). Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình; kịp thời phát hiện, sửa chữa các hạng mục hư hỏng. Qua kiểm tra, phát hiện 6 công trình bị hư hỏng, xuống cấp do quá trình sử dụng lâu năm và ảnh hưởng của mưa lũ, thời tiết. Các hạng mục hư hỏng đã được huy động nguồn lực sửa chữa, thay thế kịp thời.
Chính quyền xã cũng phối hợp với các bản huy động người dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, phát dọn cây cối, gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở và thường xuyên kiểm tra hệ thống đầu mối, bể chứa, đường ống dẫn nước… Việc duy tu được thực hiện định kỳ, đặc biệt trong mùa mưa, hạn chế thấp nhất nguy cơ gián đoạn cấp nước khi xảy ra mưa lớn, lũ quét hoặc sạt lở đất.

Nhân dân bản Ma Quai (xã Hồng Thu) gia cố tuyến mương, đảm bảo nước sản xuất vụ mùa.
Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thu cho biết: “Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã và các bản chủ động rà soát, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công trình thủy lợi, CNSH. Đồng thời, huy động sự tham gia của người dân trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các công trình sau đầu tư. Hiện, địa phương tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án để từng bước nâng cấp, sửa chữa những công trình đã xuống cấp, khảo sát bổ sung các nguồn nước mới, gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn và nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm...
Những giải pháp đồng bộ trong quản lý, duy tu và bảo dưỡng hệ thống công trình CNSH, thủy lợi tại xã Hồng Thu đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cung cấp nước trên địa bàn. Quan trọng hơn, việc thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng giúp giảm từ 30-40% tình trạng gián đoạn cấp nước trong mùa mưa so với trước đây; tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa lớn, kéo dài tuổi thọ các công trình đã được Nhà nước đầu tư.
Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, ý thức của người dân trong việc bảo vệ công trình, giữ gìn rừng đầu nguồn và sử dụng nước tiết kiệm cũng từng bước nâng lên. Từ chỗ chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đến nay đã có trên 80% số hộ dân trong các bản chủ động tham gia nạo vét kênh mương, bảo vệ hơn 20km tuyến dẫn nước và các công trình cấp nước ngay tại địa bàn.
Anh Lò Văn Sanh ở bản Ma Quai Thàng chia sẻ: “Trước đây, vào mùa khô hoặc sau những trận mưa lớn thường làm hư hỏng đường ống, gia đình tôi cũng như nhiều hộ trong bản thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền xã quan tâm kiểm tra, sửa chữa công trình, thay thế những đoạn ống nước bị hỏng. Dân bản cũng ý thức hơn, cùng nhau bảo vệ công trình, phát dọn tuyến dẫn nước, khơi thông dòng chảy để giữ nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
Chủ động kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình CNSH và hệ thống thủy lợi không chỉ bảo đảm dòng nước đến từng bản, từng hộ dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới ở Hồng Thu.
Hội Nông dân tỉnh giải ngân dự án trồng bí xanh tại xã Nậm Hàng
Hội Nông dân xã Tân Uyên ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc quế”
Giá xăng đồng loạt tăng mạnh từ 15h hôm nay (23/7), dầu diesel vượt 27.000 đồng/lít
Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nhân lực
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên xã Tủa Sín Chải
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp khảo sát, trao đổi chuyên môn phục vụ nghiên cứu về sâm Lai Châu