-
Khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã Bum Tở đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
Xã Bum Tở được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Mường Tè, xã Can Hồ và Bum Tở, với tổng diện tích tự nhiên là 384,08km2. Xã có bãi chăn thả rộng, các sườn đồi có thảm cỏ tự nhiên phong phú, nguồn nước dồi dào, khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc như: trâu, bò, lợn.
Để giúp người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán chăn nuôi truyền thống, từng bước chuyển từ hình thức chăn thả tự nhiên sang nuôi nhốt, bán chăn thả, đảm bảo an toàn sinh học.
Người dân xã Bum Tở phát triển chăn nuôi đàn gia cầm.
Đồng thời, khuyến khích các gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, xây dựng hệ thống xử lý chất thải hợp lý nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Thường xuyên phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại, góp phần bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.
Xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. Qua đó, bà con được trang bị kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, lựa chọn con giống phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như hướng dẫn sử dụng hiệu quả các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho vật nuôi.
Xã còn tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển chăn nuôi. Thông qua các chương trình, dự án của Nhà nước như Chương trình 135/CP, 30a/CP và sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội với ngân hàng. Hiện, tổng dư nợ với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Mường Tè đạt trên 115,9 tỷ đồng, với 1.344 hộ vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất
Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và sự nỗ lực, chủ động của người dân, nhiều mô hình chăn nuôi trên địa bàn xã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng mỗi năm nhờ phát triển chăn nuôi, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Chương (thôn 2), bà Lý Thị Thu (bản Mấn), ông Chinh Văn Thịnh (bản Nà Áng)…
Chị Lò Thị Tộ (thôn 10, xã Bum Tở) có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ nuôi lợn.
Chúng tôi có dịp đến thăm mô hình chăn nuôi của gia đình chị Lò Thị Tộ ở thôn 10 (xã Bum Tở) khi chị đang tất bật chăm sóc đàn lợn. Chị Tộ chia sẻ: “Trước đây, thu nhập của gia đình tôi chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy chăn nuôi có tiềm năng phát triển, vợ chồng tôi đầu tư chăn nuôi lợn đen. Để đàn vật nuôi phát triển tốt, gia đình tôi chú trọng xây dựng chuồng nuôi đảm bảo kỹ thuật, thông thoáng, sạch sẽ; thực hiện vệ sinh chuồng trại hằng ngày, tiêm phòng vắc-xin đầy đủ và đúng thời điểm nên kiểm soát tốt dịch bệnh. Hiện nay, gia đình tôi có 30 con lợn nái, mỗi năm được xuất 2 lứa lợn giống, 2 lứa lợn thịt, thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Giờ đây, cuộc sống của gia đình tôi đã ổn định, có điều kiện chăm lo cho con cái học tập và sinh hoạt tốt hơn".![]()
Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Bum Tở cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ Phòng Kinh tế xuống các bản để hướng dẫn người dân xây dựng, gia cố chuồng trại, đảm bảo phù hợp với điều kiện khí hậu; tuyên truyền các hộ chăn nuôi tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tích cực trồng cỏ voi nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc, nhất là trong mùa đông giá rét kéo dài. Đặc biệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: tiêm phòng vắc-xin định kỳ đối với các bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng ở trâu, bò; dịch tả lợn châu Phi; tăng cường phun khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Bum Tở không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Hiện, toàn xã có hơn 7.000 con gia súc và khoảng 30.000 con gia cầm các loại”.

Người dân xã Bum Tở có thu nhập ổn định nhờ chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá.
Thời gian tới, xã Bum Tở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn kĩ thuật, đồng thời, tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình, dự án của Nhà nước và ngân hàng để đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung... Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn xã.
Đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng
Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng/lít
Chính phủ giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu xuống 0%
Thủ tướng điện đàm, Kuwait đồng ý tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
Công bố quyết định thành lập Đội Quản lý Điện lực khu vực Bình Lư
Phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP
Cầu nối sản xuất và thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm