-
(BLC) – Những năm qua đội ngũ cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) huyện Nậm Nhùn vẫn bền bỉ khắc phục khó khăn, quyết tâm bám đất, bám rừng với tâm niệm: “Bảo vệ màu xanh của rừng là bảo vệ sự sống cho chính mình”.
Chúng tôi có dịp cùng cán bộ Ban QLRPH huyện Nậm Nhùn lách rừng, leo dốc lên với những cánh rừng phòng hộ nơi thượng nguồn để cùng nếm trải những gian nan, vất vả mà các anh đang ngày đêm bảo vệ những cánh rừng. Sau 30 phút ngược dốc, trước mặt chúng tôi là những cánh rừng xanh bạt ngàn, xanh tốt đang vươn mình. Tất cả những điều đó là minh chứng “sống” cho công sức chăm lo vun trồng những cánh rừng của mỗi người dân cũng như công lao và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Ban QLRPH huyện.
.jpg)
Trưởng bản Nậm Hàng (thị trấn Nậm Nhùn) tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng.
Ông Nguyễn Văn Triệu - Phó Ban QLRPH huyện cho biết: “Công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước cho các công trình thuỷ điện trọng điểm của Quốc gia và điều tiết nước cho sản xuất của đồng bào vùng đồng bằng cũng như miền núi. Thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp của huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLRPH huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, giữ ổn định 61.895,1ha diện tích rừng. Đồng thời, rà soát, đánh giá diện tích khoanh nuôi tái sinh diện tích cao su thành rừng, nâng tổng diện tích có rừng toàn huyện lên 64.556,7 ha. Trong đó, rừng tự nhiên phòng hộ là 37.765,3ha, rừng tự nhiên sản xuất là 25.555,0ha, rừng trồng phòng hộ là 24,8ha, rừng trồng cây cao su thành rừng 1.211,6ha, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện lên 46,51% (năm 2015).
Với sự tham gia góp sức của các doanh nghiệp, vừa qua, Ban QLRPH huyện đã triển khai trồng mới 27ha cây mắc ca tại xã Nậm Pì. Đây là khởi đầu tốt đẹp cho sự phát triển kinh tế rừng gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất dốc. Thông qua tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như lợi ích của việc trồng rừng thay thế, Nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đã quyết tâm đăng ký thực hiện trong 2 năm (2016, 2017) là 410ha. Trong đó năm 2016 thực hiện trồng 210ha tại các xã: Mường Mô, Nậm Hàng, Lê Lợi và thị trấn Nậm Nhùn. Công tác đo đạc, thiết kế đến nay đang được triển khai thực hiện.
Để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ và giữ màu xanh cho rừng, hàng năm, ngoài việc tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với bà con các thôn bản, Ban QLRPH huyện phân công từng cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình. Mỗi đợt kiểm tra, cán bộ của Ban đều phải mang theo những công cụ cần thiết để kịp thời đối phó với những diễn biến bất thường xảy ra. Nhờ đó, công tác chăm sóc, bảo vệ rừng của Ban QLRPH huyện đạt được kết quả tích cực.
“Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, Ban QLRPH huyện Nậm Nhùn còn hoàn thành tốt công tác cắm mốc ranh giới giữa khu vực rừng giáp ranh với khu dân cư và tổ chức các đợt phát quang đường ranh giới; phối hợp với các lực lượng của chính quyền địa phương tuần tra, bảo vệ rừng định kỳ, đột xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò là lợi ích của rừng... Qua đó, ý thức người dân về công tác bảo vệ rừng được nâng cao. Những năm gần đây trên địa bàn không có hiện tượng cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy” - Anh Nguyễn Văn Triệu - Phó Ban QLRPH huyện chia sẻ.
Với sự nỗ lực của Ban QLRPH huyện cùng với sự chung tay của mỗi người dân trong công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng, hy vọng rằng tỷ lệ che phủ rừng của huyện sẽ ngày càng tăng cao, góp sức cho rừng Nậm Nhùn mãi xanh.
Lễ công bố quyết định Giám đốc BIDV Chi nhánh Lai Châu
Hội Nông dân tỉnh làm việc với CISDOMA về Dự án phục hồi sinh thái và sinh kế từ rừng
Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất, công tác quản lý phát triển đô thị và phát triển quỹ đất
Phiên họp thường kỳ tháng 2/2026
Hiệu quả kép từ những dự án sinh kế
Sôi nổi ra quân sản xuất nông nghiệp đầu năm
Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước
Giao thông đồng bộ, mở không gian phát triển liên vùng