-
(BLC) - Những ngày này, nông dân xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) nô nức ra đồng làm đất, gieo cấy lúa mùa, phấn đấu giành thắng lợi cả về năng suất và sản lượng.
3 ngày nay, chị Phê Thị Ca ở bản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng gác lại mọi công việc gia đình, ra đồng cấy lúa tới trưa muộn, tối sầm mới về. Con trai mới 3 tháng tuổi của chị cũng phải gửi cháu trông hộ. Chị Ca chia sẻ: “Vụ mùa năm nay gia đình tôi cấy 1.000m2 lúa trong đó 2/3 diện tích đã cấy xong cách đây nửa tháng, 1/3 diện tích còn lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào nước tự nhiên. Mấy ngày nay có mưa nên gia đình tập trung nhân lực, phương tiện để làm đất, cấy lúa cho kịp thời vụ”.
.jpg)
Nông dân xã Nậm Loỏng tranh thủ thời tiết để cày ruộng.
Theo chị Ca, không chỉ gia đình chị mà nhiều hộ gia đình khác trong xã cũng đang dồn sức gieo cấy lúa mùa. Chúng tôi đến bản Lùng Thàng và các bản: Gia Khâu 1, Sùng Chô, bên cạnh những ruộng lúa đang bén rễ là hình ảnh bà con cày, bừa, cấy lúa. Máy cày bừa hỏng thì nhờ người dắt trâu cày ruộng, một số gia đình khác đổi công, nhờ anh em hàng xóm đến cấy giúp.
Gạt những giọt mồ hôi trên trán, chị Sùng Thị Bàng, bản Sùng Chô nói: “Diện tích ruộng gia đình tôi cấy vụ này là 6.000m2. Tôi đã đi đổi công với bạn bè, anh em, hàng xóm, hôm nay hơn 20 người đến cấy giúp gia đình tôi. Với mức độ làm việc như thế này thì chỉ 2 ngày nữa gia đình tôi sẽ cấy xong”.
Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, nông dân xã Nậm Loỏng gieo cấy 153ha lúa (25% diện tích phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên) với cơ cấu giống chủ yếu là lúa lai (chiếm 56%) như: tạp giao, nhị ưu 838. Lúa được bà con cấy từ ngày 20/5, tập trung ở 3 bản: Lùng Thàng, Gia Khâu 1, Gia Khâu 2.
.jpg)
…đổi công để gieo cấy lúa kịp thời vụ.
Để vụ mùa thắng lợi, ngay từ cuối năm 2013, cán bộ xã đã triển khai cho bà con đăng ký lúa giống, đến tháng 3/2014 phát giống, phân bón cho bà con. Ngoài ra, cán bộ xã cũng hướng dẫn bà con gieo mạ trong tháng 4 và phải gieo mạ trên đồi đề phòng chống ốc bươu vàng gây hại. Vận động bà con thường xuyên sửa chữa, nạo vét kênh mương, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là chủ động làm đất sớm khi có nước là bừa ải và cấy ngay đảm bảo khung lịch thời vụ. Với những diện tích ruộng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên thì bà con cày bừa, đắp bờ sẵn, khi mưa xuống ruộng giữ được nước để làm đất gieo cấy.
Ông Giàng A Tủa – chủ tịch UBND xã Nậm Loỏng cho biết: “5 ngày nay thỉnh thoảng trời mưa tuy lượng nước không nhiều nhưng cũng đủ để một số diện tích ruộng cày bừa được. Do đó bà con tranh thủ nguồn nước, đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo cấy. Đến thời điểm này bà con đã cấy xong 80% diện tích”.
Thời gian tới, cán bộ xã tiếp tục vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, phòng chống sâu bệnh cho diện tích lúa đã cấy, bảo vệ diện tích mạ đã gieo khỏi khô hạn, chuột gây hại; thường xuyên theo dõi thời tiết, bố trí phương tiện, con người làm đất, gieo cấy lúa khi có mưa… phấn đấu gieo cấy lúa xong trước ngày 20/7.
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Nỗ lực bình ổn thị trường
Xã Pắc Ta đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Lễ ra quân thu hoạch mủ cao su năm 2026
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lưc
Xây dựng nếp sống văn minh
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lực