-
(BLC) - Vụ đông xuân năm 2014, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường gieo cấy 70ha giống lúa Nhật Bản DS1. Đây là vụ thứ 3 xã đưa vào gieo trồng giống lúa này, nhưng lại là vụ đầu tiên 100% diện tích lúa chiêm xuân của xã được gieo trồng bằng giống lúa DS1. Đến nay bà con đang thu hoạch lúa, qua đánh giá sơ bộ, giống lúa này cho năng suất tương đối cao so với các giống lúa khác (60 - 65tạ/ha).
Được biết, năm 2012 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trồng thử nghiệm 5ha giống lúa Nhật Bản DS1 tại xã Bình Lư và thu được kết quả khả quan. Trên cơ sở đó, vụ đông xuân năm 2013, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chọn xã Thèn Sin làm đơn vị trồng thí điểm 500m2 giống lúa Nhật Bản DS1 và được nhân rộng ra trong vụ mùa với diện tích 18,5ha. Những hộ nhận thí điểm gieo cấy đã được hướng dẫn từ khâu gieo mạ, cấy, cách chăm sóc, quy trình bón phân, bón thúc trong quá trình sinh trưởng của lúa. Kết quả cho thấy giống lúa DS1 này thích nghi khá tốt với điều kiện thổ nhưỡng cũng như khí hậu tại địa phương. Vụ đông xuân năm 2014, 100% diện tích đã được Nhân dân trong xã gieo trồng bằng giống lúa Nhật Bản DS1. Theo đánh giá của đại đa số bà con nhân dân trong xã, đây là giống lúa không tốn nhiều công chăm sóc, cây cứng, chịu rét tốt và có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh.
.jpg)
Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và lãnh đạo UBND xã Thèn Sin kiểm tra diện tích lúa DS1.
Mặc dù thời tiết nắng nóng khiến khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng chị Dung vẫn tranh thủ chuẩn bị đất, gieo cấy đảm bảo đúng khung thời vụ. Chị tâm sự: Cũng như bao hộ gia đình khác ở bản Đông Phong, trên mảnh ruộng 1.000m2 hàng năm, gia đình tôi gieo trồng giống lúa nhị ưu 838 hoặc IR64. Năm 2013, được xã vận động gieo trồng giống lúa Nhật Bản DS1, mới đầu, tôi cũng băn khoăn khi chuyển sang trồng giống lúa khác, nhưng khi thu hoạch, nhìn ruộng lúa trĩu bông, hạt đều, mẩy, vụ lúa vượt trội về năng suất nên gia đình tôi rất phấn khởi. Năm nay và những vụ tiếp theo, gia đình vẫn sẽ trồng giống lúa này.
Gia đình ông Vàng Văn Ten, bản Na Đông, xã Thèn Sin lần đầu gieo trồng giống lúa Nhật Bản DS1 nhưng theo thì chưa năm nào cánh đồng Na Đông lúa lại tốt như năm nay, do đó Nhân dân tin tưởng vụ lúa năm nay sẽ cao hơn mọi năm.
“Xác định chuyển đổi cơ cấu giống là vấn đề thiết yếu chi phối quan trọng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chính quyền xã và cán bộ khuyến nông đã vận động Nhân dân đưa giống lúa Nhật Bản DS1 vào gieo trồng. Đây là giống lúa cho giá trị kinh tế cao, đã được công nhận cấp quốc gia năm 2010; hạt cơm mềm, dẻo, vị đậm, ăn ngon, thích ứng rộng, gieo cấy được cả vụ chiêm và vụ mùa. Giống lúa này hợp với thổ nhưỡng địa phương, chính quyền xã sẽ tiếp tục vận động bà con trồng giống lúa nay ở những vụ tiếp theo” - ông Thùng Văn Khiếm - Chủ tịch UBND xã Thèn Sin chia sẻ.
Sau 3 vụ thực hiện gieo trồng thắng lợi giống lúa Nhật Bản DS1 tại xã Thèn Sin đã minh chứng cho định hướng đúng đắn của huyện khi xác định sản xuất nông nghiệp là một trong mũi nhọn của Tam Đường. Chính điều này đã và đang được ngành nông nghiệp huyện tiến hành với nhiều cách trong đó chú trọng đến đa dạng hoá cơ cấu sản xuất lúa và hướng tới mục tiêu sản xuất lúa hàng hoá tập trung tại từng khu vực.
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thì Phòng đang tiến hành thử nghiệm một số giống lúa mới chất lượng cao để đưa vào cơ cấu giống cây trồng của huyện (trong số đó có giống lúa Nhật Bản DS1).Việc mở rộng diện tích giống lúa Nhật Bản DS1 sẽ tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích sản xuất của nông dân.
Kỳ 2: Thêm động lực mới
Điện mặt trời mái nhà hành trình xanh của Công ty Điện lực lai Châu
Nghị quyết hợp lòng dân
Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 2 dự án nuôi lợn thương phẩm tại xã Phong Thổ
Xã Mường Tè giải ngân hơn 17 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng
Kỳ 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở
Giải phóng mặt bằng các dự án
Tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường