-
Sáng 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua Zoom. Hội nghị nhằm làm rõ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Lai Châu gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời phân tích tiềm năng phát triển cây dược liệu, đặc biệt là sâm Lai Châu và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi giá trị và tăng cường kết nối, thu hút đầu tư phát triển thị trường.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Trị - Thứ trưởng Bộ NN&MT; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Vụ, Cục, Trung tâm, Ban Quản lý thuộc Bộ NN&MT.
Quang cảnh hội nghị.
Tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường...
Đại biểu dự hội nghị.
Lãnh đạo Sở NN&MT các tỉnh: Điện Biên, Sơn La; tổ chức quốc tế, tổ chức phát triển, dự án hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu như: GIZ, Oxfam, Flan Lai Châu. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình, các ngân hàng…
Trước khi vào hội nghị, đại biểu được xem phim phóng sự về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bản tỉnh Lai Châu.
Đại biểu xem phóng sự về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bản tỉnh Lai Châu.
Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc, với điều kiện khí hậu, cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, sản vật đặc trưng, văn hóa đa dạng, nông nghiệp Lai Châu cũng có nhiều tiềm năng, nếu được đầu tư, khai thác có hiệu quả sẽ làm phong phú hơn nữa cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, dược liệu xanh có giá trị cao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2021-2025 đạt 5,3%/năm, quý I năm 2026 ước đạt 9,65%. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá, an ninh lương thực được bảo đảm, từng bước khôi phục và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như: Gạo Séng cù, gạo Tẻ dâu; hình thành và phát triển một số loại cây có giá trị kinh tế như: Cao su, chè, mắc ca, quế, sâm Lai Châu...
Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung cũng nhấn mạnh: Thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh Lai Châu xác định: “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” là một trong những “Khâu đột phá” nhằm thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương đã ban hành. Theo đó, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng bền vững; tích hợp đa giá trị, xanh, sạch, tuần hoàn, chất lượng cao và giảm thiểu phát thải, gắn với tích tụ, tập trung đất đai; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong các hoạt động tổ chức sản xuất, bảo quản, xây dựng các tiêu chuẩn, chứng nhận về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu. Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Với tinh thần cầu thị, Lai Châu mong muốn các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực giúp tỉnh có thêm cơ sở xây dựng các giải pháp phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp nói chung và phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu phát biểu tham luận tại hội nghị.
Lai Châu có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu nhờ diện tích đất rộng, hệ sinh thái đa dạng, môi trường trong lành với hơn 500.000ha rừng và trên 16.000ha mặt nước. Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như chè, lúa đặc sản, quế, mắc ca, cây ăn quả, thủy sản và dược liệu, trong đó có sâm Lai Châu. Định hướng đến năm 2030, tỉnh mở rộng sản xuất theo hướng xanh, an toàn và hữu cơ với các mục tiêu cụ thể như phát triển hàng nghìn hecta chè, lúa, dược liệu, mắc ca, quế và nâng quy mô chăn nuôi trang trại gắn với xử lý môi trường.
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn hạn chế như quy mô nhỏ lẻ, liên kết chuỗi yếu, tỷ lệ sản xuất hữu cơ thấp, chế biến sâu chưa phát triển và chi phí cao do địa hình khó khăn.
Để khắc phục, Lai Châu xác định chuyển đổi mạnh sang mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số. Trọng tâm là tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân; áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc; phát triển chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh định hướng chuyển từ nhỏ lẻ sang tập trung, công nghiệp, gắn với an toàn sinh học và giảm phát thải. Kinh tế rừng được phát triển theo hướng đa giá trị, đặc biệt là dược liệu dưới tán rừng kết hợp bảo vệ rừng và du lịch sinh thái.
Đáng chú ý, sâm Lai Châu được xác định là sản phẩm chủ lực, với mục tiêu mở rộng lên khoảng 3.000ha, phát triển theo chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu quốc gia. Tổng thể, tỉnh hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Ông Phạm Văn Duy - Phó cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham luận tại hội nghị.
Tham luận tại hội nghị tập trung làm rõ thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh trong thời gian tới. Nội dung tập trung vào vấn đề: Thực trạng và định hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá, dược liệu theo hướng kinh tế xanh; Giải pháp đưa nông sản Lai Châu đạt tiêu chuẩn hữu cơ theo hướng kinh tế xanh; Giải pháp chăn nuôi tập trung, an toàn góp phần tăng trưởng kinh tế, kiểm soát phát thải, xử lý chất thải chăn nuôi; Giải pháp đưa Sâm Lai Châu vào dược điển Việt Nam; Phát triển kinh tế rừng Lai Châu theo hướng tích hợp đa giá trị…

Ông Nguyễn Văn Diện - Phó Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham luận.
Sau phần thảo luận sẽ diễn ra các nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên liên quan; phát biểu của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường... Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu sẽ tiếp tục đưa tin tới bạn đọc.
Tháo “nút thắt” để phát triển nông nghiệp xanh ở Lai Châu
Phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng
Liên kết sản xuất phát triển nông nghiệp bền vững
Đưa “quốc bảo” Việt Nam vươn tầm
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh
Giá xăng giảm về sát 23.000 đồng/lít
Nông sản Lai Châu vươn xa nhờ công nghệ số
Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh