-
(BLC) - Dự án hỗ trợ nông dân lắp đặt hầm bi-ô-ga do Hội Nông dân xã San Thàng (thành phố Lai Châu) triển khai không chỉ xử lý chất thải trong chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà còn tạo nguồn phân bón sinh học, sản xuất ra khí ga (làm chất đốt) và điện thắp sáng.
Dạo thăm bản Cắng Đắng, chúng tôi thấy nhiều hộ dân nơi đây chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn. Bà con xây dựng các dãy chuồng nuôi trâu, lợn, khô thoáng, hợp vệ sinh môi trường. Ngoài Dự án hỗ trợ người dân lắp đặt hầm bi-ô-ga, Hội Nông dân xã San Thàng còn hướng dẫn bà con đào hố xử lý chất thải chăn nuôi. Nhờ đó, nội bản luôn đảm bảo hợp vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe Nhân dân. Gia đình ông Lò Văn Chen (bản Cắng Đắng) là hộ đi đầu tham gia Dự án lắp đặt hầm bi-ô-ga. Cạnh các dãy chuồng nuôi hơn 100 con lợn, gà của gia đình ông Chen là nhà bếp (gồm bếp ga và bóng điện thắp sáng, đều sử dụng năng lượng từ hầm bi-ô-ga). Ông Chen tâm sự: “Tháng 4 vừa qua, tôi được Hội Nông dân xã hỗ trợ 60% kinh phí lắp đặt hầm bi-ô-ga. Qua sử dụng, tôi thấy hầm bi-ô-ga hiệu quả, thuận tiện trong việc tận dụng chất thải vật nuôi tạo ra khí ga làm chất đốt và điện thắp sáng cho gia đình. Giờ đây, gia đình tôi tiết kiệm hơn 300 nghìn đồng tiền ga, điện/tháng”.
Anh Vàng Văn Dèn - Chủ tịch Hội Nông dân xã San Thàng tâm sự: “Đây là lần đầu tiên Hội Nông dân xã San Thàng triển khai Dự án hỗ trợ nông dân bản Cắng Đắng lắp đặt hầm bi-ô-ga. Ngày đầu triển khai dự án (tháng 2 - 3 vừa qua), Hội gặp không ít khó khăn bởi một số hộ dân không hiểu dự án cho rằng: chất thải chăn nuôi đã có hố chứa, khu chăn nuôi rộng, chất thải vật nuôi không ô nhiễm đến môi trường trong bản. Cán bộ Hội tăng cường tuyên truyền cho bà con nơi đây hiểu tác dụng của việc tham gia dự án: góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo phân bón sinh học và sản xuất ra khí ga, điện thắp sáng. Đến nay, hàng chục hộ dân trong bản tham gia dự án, lắp đặt, sử dụng hầm khí bi-ô-ga mang lại hiệu quả thiết thực”.
.jpg)
Anh Vàng Văn Dèn - Chủ tịch Hội Nông dân xã San Thàng (bên trái) kiểm tra chất lượng khí ga từ hầm bi-ô-ga của gia đình ông Lò Văn Chen ở bản Cắng Đắng.
Hiện nay, các hộ chăn nuôi từ 5 - 10 con lợn thương phẩm/lứa ở bản Phan Lìn (xã San Thàng) nhận thức được rằng việc xử lý chất thải không hợp lý sẽ làm các hộ xung quanh phải hứng chịu nguồn nước, không khí ô nhiễm và nguy hiểm hơn là dịch bệnh lây lan nhanh. 8 hộ dân nuôi nhiều gia súc trong bản đã tham gia Dự án lắp đặt hầm khí sinh học bi-ô-ga nhằm xử lý chất thải vật nuôi ở khu dân cư. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ không xây hố chứa chất thải tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường. Theo một số người dân ở bản Phan Lìn, việc Hội Nông dân xã triển khai Dự án lắp đặt hầm khí sinh học bi-ô-ga là cần thiết, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, tạo cảnh quan sạch, đẹp. Đồng thời, tạo ra nguồn năng lượng khí sinh học phục vụ sinh hoạt hàng ngày (đun nấu, thắp sáng) và nguồn phân hữu cơ sinh học từ nước thải và bã thải hầm bi-ô-ga, phục vụ trồng trọt giúp cải tạo đất do sử dụng nhiều phân vô cơ.
Anh Trần Văn Nhung (ở bản Cắng Đắng) nuôi hơn 20 con lợn thương phẩm/lứa. Mặc dù gia đình anh đầu tư xây dựng hố chứa chất thải chăn nuôi nhưng không tránh khỏi ô nhiễm môi trường do nước phân chảy tràn khắp rãnh thoát nước, làm cho không khí ngột ngạt. Tháng 2 vừa qua, anh được cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn đăng ký tham gia Dự án lắp đặt hầm khí sinh học bi-ô-ga trị giá 15 triệu đồng. Tham gia dự án, anh được hỗ trợ 8,4 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, gia đình đóng góp 5,6 triệu đồng. Đến nay, gia đình anh phát triển chăn nuôi lợn số lượng lớn hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng hạn chế hẳn nước, chất thải. Ngoài việc tiết kiệm nhiên liệu đun nấu, thắp sáng, anh còn sử dụng nước thải của hầm khí bi-ô-ga làm phân bón sinh học cho cây trồng (ngô, lúa, rau xanh), hiệu quả kinh tế tăng cao hơn so với bón phân đạm, lân trước đây.
Được biết, Hội Nông dân xã San Thàng vừa hoàn tất thủ tục cho 35 hộ dân tham gia Dự án lắp đặt hầm bi-ô-ga. Các hộ chăn nuôi trong xã đầu tư lắp đặt hầm bi-ô-ga đúng tiêu chuẩn, tạo ra nhiều lợi ích kép như: tạo nguồn năng lượng sạch, nguồn phân bón sinh học và giảm nguy cơ dịch bệnh cho đàn gia súc. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí lắp đặt hầm bi-ô-ga, Hội Nông dân xã còn phối hợp với Hội Nông dân thành phố mở các lớp tập huấn cho bà con cách tận dụng nước, bã thải hầm bi-ô-ga phục vụ cải tạo đất, trồng trọt. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi khác trong xã cùng áp dụng hầm bi-ô-ga.
Từ hiệu quả bước đầu của Dự án lắp đặt hầm bi-ô-ga, thời gian tới, Hội Nông dân xã San Thàng tiếp tục hướng dẫn bà con khai thác triệt để nguồn năng lượng khí sinh học phục vụ đun nấu, thắp sáng; nhân rộng cho các hộ chăn nuôi trong xã tiếp cận và sử dụng hiệu quả hầm bi-ô-ga, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
Trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác
Tập huấn các quy định pháp luật về thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng qua thương mại điện tử
Chủ động lựa chọn hướng tuyến, bảo đảm tiến độ Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu
Hạ tầng mở lối, tạo thế phát triển bền vững
Kỳ 2: Thêm động lực mới
Điện mặt trời mái nhà hành trình xanh của Công ty Điện lực lai Châu