-
Từ 1 giờ đến 10 giờ sáng ngày 5/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Than Uyên gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng về sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và tài sản của người dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Than Uyên, mưa lớn không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, nhà ở và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.
Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nhất. Khoảng 21ha lúa mùa mới cấy tại các bản: Pù Cáy, Cang Cai, Phiêng Cẩm, Mạ, Mường Than, Mường, Hua Nà và Cẩm Trung bị ngập úng, đất đá vùi lấp, sạt lở bờ ruộng do mưa lớn và lũ cục bộ, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Nhiều ao nuôi thủy sản tại các bản: Cang Cai, Mường Than, Cẩm Trung, Khiêng Ngà và Mường cũng bị sạt lở, vỡ bờ, cá theo dòng nước thoát ra ngoài, ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Mưa lớn làm một số diện tích lúa mới cấy của bản Phiêng Cẩm bị ảnh hưởng.
Mưa lớn còn gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và công trình thủy lợi trên địa bàn. Tuyến đường bê-tông vào trang trại của hộ ông Nguyễn Văn Tuyến (bản Mường Than) bị sạt lở khoảng 20m ta luy âm; đường vào bản Huổi Hằm bị đất đá tràn lấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Tuyến đường vào bản Mường Than bị ngập do tắc đập tràn, các phương tiện phải lưu thông theo hướng khác. Tại bản Mường Cang, khoảng 5m kênh mương thủy lợi bị gãy sập, nhiều đoạn có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa kéo dài. Thiệt hại về giao thông ước khoảng 150 triệu đồng, thủy lợi khoảng 70 triệu đồng.
Đối với nhà ở và tài sản của người dân, mưa lớn làm sạt lở ta luy dương, gây sập một phần tường nhà của hộ bà Nguyễn Thị Soan (tổ dân phố 2). Nước tràn vào nhà làm hư hỏng một số thiết bị điện, làm ướt thóc và cuốn trôi vật liệu xây dựng của một số hộ dân tại tổ dân phố 2 và 2 bản: Cang Cai, Mường Than. Thiệt hại về nhà ở và tài sản ước khoảng 48 triệu đồng.

Mưa lớn làm ngập úng nhiều diện tích lúa trên địa bàn xã.
Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, UBND xã Than Uyên đã huy động lực lượng công an, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể cùng chính quyền các bản kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Địa phương tập trung khơi thông dòng chảy, dọn đất đá trên các tuyến giao thông, hướng dẫn người dân khắc phục diện tích lúa bị ảnh hưởng, gia cố các ao nuôi thủy sản bị sạt lở và rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Theo ông Đào Nguyên Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Than Uyên, địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Đồng thời, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Mưa lớn gây ngập lụt nhà của một số hộ dân ở bản Cang Cai.
UBND xã cũng đang chỉ đạo các lực lượng kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; tuyên truyền, khuyến cáo người dân theo dõi diễn biến thời tiết, không đi qua các khu vực ngập sâu, sạt lở để bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
Chính thức: Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Nông nghiệp và Môi trường
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân: Ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân cư và cấp nước sinh hoạt tập trung cấp thiết
Kỳ 2: Xây dựng điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư
Lai Châu: Kết nối đầu tư - Kiến tạo tương lai
Đồng chí Sùng A Hồ làm việc với Đảng ủy xã Than Uyên về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội
Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng, chăm sóc và phát triển cây lê tại xã Tả Lèng