-
(BLC) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đang tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch lúa mùa.
Những ngày này, các hộ nông dân của bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng (Nậm Nhùn) tích cực đổi công gặt, giúp nhau thu hoạch lúa. Anh Lò Văn Diện, bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng phấn khởi nói: “Được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ bà con đưa những giống lúa mới vào sản xuất, cùng với việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên vụ mùa năm nay, gia đình tôi và nhiều hộ dân trong bản đạt 47 tạ/ha. Chúng tôi đang cùng giúp nhau ngày công thu hoạch nốt diện tích còn lại với phương châm thu hoạch đến đâu làm đất sản xuất vụ thu đông đến đó”.
.jpg)
Nhân dân bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng thu hoạch lúa mùa
Vụ mùa năm 2014, toàn huyện Nậm Nhùn gieo cấy được 681,8ha với cơ cấu các giống lúa lai chiếm 38,2%, lúa thuần 21,8% và 40% là giống lúa địa phương. Cùng với công tác cấp, phát giống lúa cho bà con, huyện cũng chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thực hiện cấp 211 tấn phân bón từ chương trình hỗ trợ theo nguồn vốn giảm nghèo 30a của Chính phủ cho Nhân dân và hướng dẫn áp dụng những kỹ thuật chăm sóc tiến bộ vào canh tác. Nhờ vậy, năng suất lúa mùa toàn huyện năm nay ước đạt 46 tạ/ha, tăng 3,5 tạ so với năm 2013 và sản lượng đạt 3.133 tấn.
Bên cạnh công tác thu hoạch lúa vụ mùa, huyện còn chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương triển khai trồng cây vụ thu đông kịp thời, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 93,3ha ngô thu đông, tập trung ở các xã: Nậm Hàng 45ha; xã Lê Lợi 17,5ha và thị trấn Nậm Nhùn 13ha. Cơ cấu giống chủ yếu là những giống ngô chịu hạn tốt như: CP 333, CP 989, MX6. Bên cạnh đó, bà con cũng tiến hành trồng được 29,8ha lạc và 31,2ha đậu tương. Nhờ có sự chủ động của người dân trong việc trồng và chăm sóc nên hầu hết diện tích cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt, chưa xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại.
Ông Đỗ Văn Thắng – Phó Trưởng phòng NN&PTN huyện Nậm Nhùn cho biết: “Ngô, lạc, đậu tương… là những cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và dễ tiêu thụ nên ngay từ khi có kế hoạch trồng cây vụ thu đông, phòng đã phối hợp với các địa phương triển khai nhanh việc hướng dẫn, tuyên truyền bà con chủ động thời vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý nhằm tạo quỹ đất cho sản xuất vụ thu đông trong khung thời vụ tốt nhất. Đồng thời, chủ động nguồn giống ngay từ đầu vụ với số lượng và chất lượng đảm bảo để cung cấp kịp thời vụ cho nông dân”.
Thời gian tới, Phòng NN&PTNT huyện tiếp tục phối hợp với Trạm Bảo vệ Thực vật, Trạm Khuyến nông và UBND các xã, thị trấn bám sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn Nhân dân công tác chăm sóc và phòng chống sâu bệnh cho cho cây trồng vụ thu đông, quyết tâm giành một vụ thu đông thắng lợi.
Xã Dào San đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 34%
Chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới
Dào San đổi mới tư duy để phát triển bền vững
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025
Trình Chính phủ dự án sân bay 23.216 tỷ ở Ninh Bình, dự kiến khai thác từ 2029
Tạo bứt phá với công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và thương mại điện tử
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm làm việc với phường Tân Phong
Tả Lèng phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc hữu