-
(BLC) - Mặc dù là xã vùng sâu của huyện Tân Uyên nhưng từ năm 2017, Dự án đường quốc lộ 32 - Thân Thuộc - Nậm Sỏ - Noong Hẻo - Nậm Tăm - Séo Lèng được triển khai nâng cấp, cải tạo, tạo thành hệ thống đường giao thông liên vùng nối huyện Sìn Hồ, Tân Uyên với thành phố Lai Châu và quốc lộ 32 đi Hà Nội là điều kiện để kinh tế - xã hội của xã Nậm Sỏ ngày càng phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.
Rất lâu mới có dịp trở lại xã Nậm Sỏ và sự khởi sắc của nơi đây khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Bởi giao thông vào xã không chỉ 1 đường độc đạo như trước mà có thể đi từ xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ), xã Tà Mít (huyện Tân Uyên) sang. Ngay tại trung tâm xã có thể ví như thị trấn thu nhỏ bởi đa dạng dịch vụ kinh doanh từ hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, xăng dầu, khí hóa lỏng đến ăn uống, vui chơi giải trí… Nói như anh Triệu Văn Điện - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Sỏ: Xã có 22 bản, dân cư đông, với 1 cơ sở xăng dầu, 3 cơ sở ăn uống, 1 cơ sở giải trí và 44 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu (tập trung tại 2 bản: Nậm Đanh và Nà Phát) đáp ứng trên 70% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bên cạnh đó, người dân xã Tà Mít và Noong Hẻo cũng qua lại mua bán khiến hoạt động buôn bán, kinh doanh ở đây khá sầm uất, sôi động.

Nhân viên Cửa hàng số 2 (Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Đại Minh) bán xăng cho người dân xã Nậm Sỏ.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, các chủ cửa hàng, đơn vị kinh doanh tại xã phần lớn là người dân từ nơi khác đến. Nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng cộng với giao thông thuận lợi đã chủ động đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng hóa các mặt hàng. Điển hình là gia đình chị Nguyễn Thị Tú Quyên có tới 2 cửa hàng liền kề chuyên sửa chữa xe máy, máy nông cụ, bán vật liệu xây dựng, đồ gỗ và hàng tạp hóa. Chị Quyên cho biết: Năm 2008, vợ chồng tôi từ Hưng Yên lên xã Nậm Sỏ kinh doanh với bố mẹ chồng (mở quán bán hàng tạp hóa trước đó). Khi ấy chồng tôi chỉ chuyên sửa chữa xe máy. Vài năm sau, bố mẹ chuyển về quê, gia đình tiếp quản luôn cửa hàng bên cạnh. Nhu cầu xây dựng nhà ở của bà con trong vùng cao, giao thông thuận lợi, nguồn hàng lấy dễ dàng hơn, tôi quyết định sửa chữa, nâng cấp quán để kinh doanh thêm ximăng, sắt thép và tấm lợp. Lấy uy tín làm đầu nên tôi luôn đảm bảo chất lượng hàng hóa, giá cả ổn định. Hiện, gia đình tôi vừa nhập khá nhiều mặt hàng phục vụ tiêu dùng, đảm bảo nhu cầu của bà con trong mùa mưa.
Hiện nay, tại trung tâm xã Nậm Sỏ, nhiều cửa hàng bày bán thêm thực phẩm tươi sống như cá, thịt, rau củ quả được thu mua từ người dân trong xã, thị trấn Tân Uyên, xã Tà Mít. Chị Hoàng Thị Oanh (giáo viên mầm non) tâm sự: Nếu trước đây, chiều chủ nhật từ nhà ở thị trấn vào trường, chúng tôi phải chuẩn bị thực phẩm để ăn trong 1 tuần thì giờ đây luôn có sẵn. Giá cả không cao hơn là bao mà rất tươi, ngon, đặc biệt là cá nuôi trên lòng hồ của thủy điện Bản Chát tại xã Tà Mít.
Nậm Sỏ cũng như nhiều xã vùng cao, vùng sâu khác của Tân Uyên, phục vụ sản xuất, tiêu dùng, đi lại, nhiều gia đình phải tích trữ xăng, dầu, ga hoặc phải mua với giá cao tại các cửa hàng trên địa bàn. Tuy nhiên, tháng 8/2019, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Đại Minh (thành phố Lai Châu) chính thức khai trương Cửa hàng xăng dầu thứ 2 tại xã, góp phần kích cầu kinh tế và thỏa lòng mong đợi của người dân. Anh Trương Văn Hải - Giám đốc Công ty chia sẻ: Trước khi xây dựng, chúng tôi nghiên cứu rất kỹ thị trường, giao thông của xã. Mặc dù tuyến đường từ quốc lộ 32 vào Nậm Sỏ đang trong quá trình thi công nhưng đổi lại tuyến đường từ Noong Hẻo - Nậm Sỏ đã hoàn thành giúp đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời lượng xăng dầu phục vụ nhu cầu của người dân và một số doanh nghiệp. Ngoài sản phẩm chính là xăng dầu chúng tôi cũng kết hợp kinh doanh thêm ga, dầu nhờn, nhựa đường, sơn… đều là sản phẩm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Dịch vụ thương mại phát triển, một bộ phận dân trí trình độ hạn chế, kinh tế khó khăn là cơ hội để hộ kinh doanh trà trộn mặt hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc, xuất xứ nhằm trục lợi. Đảm bảo quyền lợi người tiêu dàng, Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện tiến hành kiểm tra các điều kiện kinh doanh, chất lượng sản phẩm. Cùng với nhắc nhở, xử lý hành chính và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm, Ban Chỉ đạo tiến hành ký kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với các chủ cửa hàng, đơn vị kinh doanh. Nhờ đó, trên địa bàn chưa để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm hay khiếu nại về sản phẩm kém chất lượng.
Đa dạng hình thức kinh doanh giúp nguồn thu ngân sách của xã Nậm Sỏ năm sau cao hơn năm trước (tăng bình quân từ 10 - 15%) và thực hiện hiệu quả tiêu chí thu nhập, hộ nghèo trong hành trình xây dựng nông thôn mới.
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Nỗ lực bình ổn thị trường
Xã Pắc Ta đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Lễ ra quân thu hoạch mủ cao su năm 2026
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lưc
Xây dựng nếp sống văn minh
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lực