-
(BLC) - Bước vào niên vụ trồng chè mới, Nhân dân bản Nậm Vai (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) đăng ký trồng nhiều nhất với 50ha chè chất lượng cao. Đây là hướng đi mới trong chuyển đổi cây trồng, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Những ngày này, đến bản Nậm Vai, chúng tôi gặp hình ảnh bà con đang hối hả, tấp nập, hăng say bên những sườn đồi làm đất trồng chè. Người cuốc đất, người làm đường đồng mức, nơi bà con tập trung dọn cỏ để chuẩn bị đưa lứa chè đầu tiên vào trồng. Chúng tôi nhận thấy trên khuôn mặt của Nhân dân hiện lên niềm vui mừng bởi từ nay có thể khai thác đất đai, nguồn lao động đưa cây công nghiệp mới vào canh tác nhằm nâng cao thu nhập. Sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã và sự vào cuộc Nhân dân trong bản đang tạo nên bức tranh sinh động về mùa trồng chè.
.jpg)
Bà con bản Nậm Vai làm đất trồng chè.
Dưới cái nóng oi bức, gạt những giọt mồ hôi trên trán, ông Giàng A Phớ - Trưởng bản Nậm Vai phân trần: “Bản Nậm Vai có 75 hộ, 401 nhân khẩu. Là bản có 100% dân tộc Mông sinh sống nên đồng bào còn hạn chế trong việc đưa cây giống mới vào trồng. Được ngành chức năng của huyện tuyên truyền cây chè rất phù hợp với tiềm năng đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng tại bản. Bà con hy vọng, tin tưởng cây chè sẽ thích nghi phát triển tươi tốt cho giá trị kinh tế cao. Đồng thời mong muốn thời kỳ kiến thiết chè sẽ được hỗ trợ thêm các cây họ đậu vừa để cải tạo đất lại tăng thêm thu nhập từ nương chè, cải thiện đời sống vật chất”.
Là một trong những hộ tiên phong ủng hộ chủ trương đưa cây chè vào trồng ở bản, anh Vàng A Thành – bản Nậm Vai tâm sự: “Khi được cán bộ cấp trên phổ biến trồng chè, tôi thấy lợi ích cây chè mang lại rất lớn nên gia đình đăng ký trồng trên 4.000m2. Để kịp tiến độ làm đất, tôi nhờ anh em họ hàng đến phát dọn thực bì, san băng, làm đường đồng mức chuẩn bị phục vụ trồng mới chè”. Tìm hiểu chúng tôi được biết, chỉ cách đây 4 tháng, khi nhận được chủ trương đưa cây chè vào phát triển ở bản thì ai cũng lắc đầu ngao ngán, bảo là khó thực hiện hay là chưa làm bao giờ. Nhưng với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền bản cùng cán bộ huyện, xã tích cực tuyên truyền cho bà con hiểu rõ hơn chủ trương trồng chè chất lượng cao của tỉnh. Hộ nào còn thắc mắc chưa hiểu, thì được giải thích cặn kẽ đến khi thấy được lợi ích trồng chè mang lại mới thôi. Nhờ cách làm này mà toàn bản đều đồng tình, nhiều hộ còn đăng ký trồng từ 1 - 2ha trở lên.
Được biết, năm 2016, toàn bản đăng ký trồng nhiều nhất với trên 50ha chè chất lượng cao, đến nay đã làm đất được hơn 15ha và dự kiến hoàn thành việc làm đất trong tháng 4, triển khai trồng từ tháng 5 - 7/2016. Ông Nguyễn Văn Thăng - Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Than Uyên cho biết: “Rút kinh nghiệm từ vụ trồng chè năm 2015, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chuyển đổi diện tích nương đồi, cây màu kém hiệu quả sang trồng chè. Đồng thời cử cán bộ kỹ thuật xuống tận cơ sở kiểm tra thực địa, hướng dẫn làm đất theo đúng quy trình, kỳ thuật để thuận lợi khi đưa cây chè xuống trồng”.
Cùng với chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm, nghiệp của tỉnh đầu tư cho cây chè như: giống, phân bón, hỗ trợ trồng xen cây họ đậu. Để đảm bảo tỷ lệ sống cao, huyện Than Uyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Hồng Đức (trên địa bàn xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên) đảm bảo cung ứng giống, vật tư, phân bón trả chậm cho bà con. Sau này, khi chè cho thu hoạch, Nhà máy sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm của bà con.
Việc đưa cây chè vào trồng tại bản Nậm Vai nói riêng và 14 bản của xã Phúc Than nói chung là chủ trương đúng đắn hợp ý Đảng, lòng dân trong việc giải quyết bài toán việc làm, xóa đói giảm nghèo nơi đây.
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Nỗ lực bình ổn thị trường
Xã Pắc Ta đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Lễ ra quân thu hoạch mủ cao su năm 2026
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lưc
Xây dựng nếp sống văn minh
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lực