

Những năm trước đây, anh Lù A Châu ở bản Sàn Phàng Thấp, xã Khun Há thường phát cỏ bằng dao phát và liềm, vì làm việc theo phương pháp thủ công nên rất mất nhiều thời gian. Được cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền về việc đưa máy móc vào sản xuất, anh Châu đã đầu tư mua máy cắt cỏ để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, việc phát cỏ để vào vụ mới với gia đình anh Châu đã đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Ngoài máy cắt cỏ, anh Châu còn đầu tư mua thêm các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp như: máy làm đất và máy tuốt lúa... Nhờ giảm được nhiều công lao động nên anh có thêm thời gian làm thêm những công việc khác, góp phần tăng thu nhập cho gia đình.
Anh Châu (bản Sàn Phàng Thấp, xã Khun Há) chia sẻ: “Trước đây, tôi dùng dao phát và liềm để làm cỏ nên mất nhiều thời gian; lao động thủ công nên vất vả lắm, phải bỏ rất nhiều công sức mới làm xong. Cán bộ xã tuyên truyền sử dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp, tôi đã dành dụm tiền để mua các loại máy móc như: máy cắt cỏ, máy máy làm đất và máy tuốt lúa... Từ khi có máy móc hỗ trợ, việc canh tác của gia đình tôi đã trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm được công sức, thời gian, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp”.
Người dân bản Thèn Thầu (xã Khun Há, huyện Tam Đường) sử dụng máy cắt chè để thu hoạch chè nhanh chóng, hiệu quả.
Khun Há là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hình ảnh “Con trâu đi trước cái cày theo sau” đã gắn liền với công việc làm đồng áng của người nông dân trên địa bàn xã Khun Há nói riêng và huyện Tam Đường nói chung. Trước đây, anh Cứ A Tùng ở bản Ngài Thầu Thấp, xã Khun Há sử dụng trâu để cày bừa nên mất nhiều công lao động. Từ khi chuyển sang máy làm đất mini, anh Tùng đã thấy rõ hiệu quả. Anh Tùng vui mừng nói: “ Trước kia, gia đình tôi dùng trâu để làm đất cho vụ mới nên vất vả lắm. Sau khi cày bừa xong, gia đình tôi lại phải đi cắt cỏ cho trâu ăn. Từ khi đầu tư mua máy làm đất mini này, tôi thấy rất tiện dụng, sử dụng dễ dàng mà đem lại hiệu quả cao, tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức, từ đó tôi có thêm thời gian làm việc khác, tạo thêm nguồn thu cho gia đình”.
Cách đây khoảng 5 năm về trước, số hộ dùng máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa chỉ đếm qua ngón tay thì hiện nay số lượng các loại máy móc được đưa vào sử dụng trong nông nghiệp của xã Khun Há đã tăng lên rõ rệt. Cùng với đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã tiến hành các bước họp dân, lựa chọn các hộ dân theo quy định, hỗ trợ máy móc cho bà con phục vụ sản xuất nông nghiệp với đa dạng các loại máy như: máy cắt chè, làm đất, tuốt lúa…
Người dân bản Sàn Phàng Cao (xã Khun Há, huyện Tam Đường) sử dụng máy cắt cỏ giúp tiết kiệm thời gian, công sức.
Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện đúng khung lịch thời vụ, giảm sức lao động và khắc phục tình trạng thiếu nhân công lao động mỗi khi vụ mùa đến. Từ đó, người dân đã dần thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế, từ tập quán canh tác sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ trước đây đã chuyển sang hình thức sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, giá trị hàng hóa, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đồng chí Cứ A Sở - Chủ tịch UBND xã Khun Há chia sẻ: “Là xã thuần nông, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân các bản tập trung phát triển các loại cây trồng địa phương có lợi thế như: lúa, chè, chanh leo, thảo quả… Để đảm bảo thời vụ, nâng cao năng suất, giúp bà con giải phóng được sức lao động và tăng thu nhập cho người dân, những năm gần đây, xã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân sử dụng máy móc hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, toàn xã có gần 1000 máy cày, bừa, máy cắt chè, với hơn 300 máy tuốt lúa. Qua đó, góp phần giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp”.
Ðể bà con áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, thời gian tới xã Khun Há tiếp tục vận động nhân dân vay vốn các ngân hàng với lãi suất ưu đãi để mua máy móc phục vụ sản xuất. Nhờ cơ giới hoá nông nghiệp đã giúp cho xã Khun Há thúc đẩy sản xuất hàng hoá, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn.

Cuộc sống mới ở Phăng Sô Lin

Tập trung chăm sóc cây mắc-ca

Khởi sắc Tà Hừa
Công ty Điện lực Lai Châu: Bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương

175 cán bộ Hội CCB tham gia tập huấn công tác giảm nghèo năm 2025

Khai mạc Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2025

Tam Đường: Linh hoạt trong công tác giảm nghèo









