

Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tìm ra những giống ngô mới có năng suất cao, chất lượng tốt để nhân rộng trên địa bàn huyện; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ xuân hè năm 2012, Trạm Khuyến nông huyện Tam Đường đã phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam thí điểm mô hình giống ngô lai đơn NK 4300 trên diện tích 1ha, tại bản Nậm Tường, thị trấn Tam Đường. 2 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, kỹ thuật.
Nông dân tham quan ruộng ngô lai đơn NK 4300 của gia đình bà Lù Thị Ngọc ở bản Nậm Tường, thị trấn Tam Đường.
“Trước khi thực hiện mô hình, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Tam Đường đã tiến hành khảo sát đất, chọn hộ và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời cử cán bộ thường xuyên bám địa bàn hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc… Vì vậy mặc dù mô hình được triển khai vào những tháng mùa mưa lớn, kéo dài song ngô vẫn cho năng suất cao” - Ông Đào Văn Bình – Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tam Đường cho biết.
Chúng tôi đã đến thăm ruộng ngô của gia đình bà Lù Thị Ngọc, nông dân bản Nậm Tường, một trong những hộ gia đình trực tiếp tham gia mô hình trình diễn giống ngô lai đơn NK 4300. Theo quan sát của chúng tôi, các bắp ngô to đều, lõi nhỏ, hạt đóng múp đầu, đều hạt, hạt màu vàng cam đẹp, rất bắt mắt.
Nông dân tẽ ngô lai đơn NK 4300 để cân, đánh giá năng suất.
Trò chuyện với bà Ngọc chúng tôi được biết, tham gia mô hình lần này gia đình bà trồng 7.000m2 ngô. Kỹ thuật trồng ngô NK 4300 khá đơn giản. Bà không cày bừa đất mà chỉ phun thuốc trừ cỏ, khi cỏ thối thì bổ hốc trồng. Ngô nảy mầm với tỉ lệ rất cao (đạt trên 95%), cây con khỏe, sinh trưởng mạnh, chịu hạn tốt, ít bị sâu bệnh gây hại. Vào thời kỳ ngô trỗ cờ, thụ phấn và chuẩn bị thu hoạch trời mưa liên tục song nhờ lá bi bao kín bắp nên hạn chế nước thâm nhập làm thối hạt ở phần đầu bắp ngô. Đến thời điểm này, gia đình bà đã thu hoạch hơn 20% diện tích.
Vừa tẽ ngô, bà Ngọc vừa chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi đã trồng nhiều loại ngô nhưng chưa có giống ngô nào phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, mang lại năng suất cao, chất lượng tốt như giống ngô lai đơn NK 4300. Ước tính, sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu lãi trên 35 triệu đồng/ha. Điều mà tôi tâm đắc nhất khi trồng giống ngô này là tỉ lệ nảy mầm cao, tôi vừa yên tâm gieo một hạt một hốc theo đúng quy trình kỹ thuật vừa tiết kiệm được chi phí mua giống (vì thông thường các giống khác phải gieo 2-3 hạt ngô/hốc). Vụ sau gia đình tôi sẽ tiếp tục trồng giống ngô này. Một số hộ thấy ngô cho năng suất cao cũng hỏi địa chỉ giống để trồng trong vụ tới”.
Có thể nói, ngô là một trong những cây nông nghiệp chủ lực của huyện Tam Đường trong phát triển kinh tế ở địa phương. Vì vậy, thành công của mô hình chính là cơ sở để bà con nông dân có thêm giống ngô mới cho năng suất cao áp dụng vào sản suất, không ngừng tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Theo khuyến cáo của Trạm Khuyến nông huyện Tam Đường, giống ngô NK 4300 nên triển khai trồng ở các vụ: xuân, hè, đông. Mỗi hốc nên gieo 1 hạt, khoảng cách trồng 70x30cm, mật độ 54.000-55.000 cây/ha; sử dụng phân chuồng và phân NPK để bón lót, khi cây được 3 - 5 lá bón thúc lần 1, khi cây ngô có 7 - 9 lá thì bón thúc lần 2; lúc cây xoắn ngọn, trước trổ cờ 3-5 ngày tiến hành bón thúc lần 3; dùng thuốc Dual Gold 960 EC phun trước khi gieo 3 ngày để trừ cỏ dại; dùng thuốc Anvil 5 SC phòng trừ bệnh khô vằn. |
Tin đọc nhiều

Khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân

Tà Tổng vào mùa mận chín

Dân giữ rừng - rừng nuôi dân

Giá vàng thế giới đi xuống sau khi chạm mức cao nhất của gần 4 tuần

Sản xuất lúa mùa sớm trên vùng cao Mường Tè

Phát triển chăn nuôi theo hướng thương phẩm
Trái cây dân dã vào mùa

Phát triển sản xuất nông sản hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm






