-
(BLC) - Những hạt ngô vàng óng, căng mẩy tràn ngập trên trái nhà, sân phơi. Tiếng máy tẽ hạt ngô rộn rã bản trên, bản dưới. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của những nông dân vốn hay lam hay làm…
Đó là những hình ảnh ấn tượng khi chúng tôi đến xã San Thàng (thị xã Lai Châu) những ngày trung tuần tháng 8.
Niềm vui được mùa thấy rõ trong câu chuyện của lãnh đạo xã với chúng tôi. Anh Trương Thanh Nam - Phó Chủ tịch UBND xã hồ hởi: “Năm nay nông dân trong xã trồng được trên 150ha ngô (tăng 7ha so với vụ mùa năm trước), tập trung ở các bản: Cắng Đắng, Phan Lìn, Lùng Than, Chin Chu Chải. Nhờ mưa thuận gió hòa, không xảy ra dịch bệnh gây hại trên cây ngô nên vụ này sản lượng ngô đạt từ 4 - 6,5 tấn/ha. Đầu mùa, giá ngô CP989 (được bà con gieo trồng chủ yếu) là 9.000 đồng/kg, hiện giá dao động từ 6.500 - 7.000 đồng/kg. Còn các loại ngô nếp (MX2, MX4) thường được người tiêu dùng mua về luộc, bung và các quán bán ngô nướng mua với giá 1.500 - 2.000 đồng/bắp”.
Chúng tôi đến bản Séo Sin Chải khi mọi nhà, mọi người đang tranh thủ nắng hè tất bật phơi ngô. Anh Nguyễn Văn Quang phấn khởi kể: “Trước đây, gia đình tôi cho mượn đất, không trồng ngô nên mỗi năm phải mua 2,5 tấn ngô mới đủ phục vụ chăn nuôi. Để chủ động thức ăn phát triển chăn nuôi, năm 2012, gia đình tôi trồng 5.000m2 ngô CP989, thu hoạch được gần 3 tấn ngô. Gia đình cũng đã mua máy tách hạt ngô và phơi để kéo dài thời gian bảo quản. Thu ngô vụ này xong, gia đình tôi đã tập trung trồng tiếp vụ ngô thu đông”.
.jpg)
Anh Nguyễn Văn Quang (bản Séo Sin Chải) phấn khởi vì ngô được mùa, chủ động được nguồn thức ăn phát triển chăn nuôi.
Chị Lê Thị Nguyệt (vợ anh Quang) nhiệt tình dẫn chúng tôi thăm khu chuồng trại của gia đình gồm: 2 con lợn nái, 6 lợn con, hơn 40 con gà và 2.000m2 ao thả cá. Quả thực, nếu không “tự cung tự cấp” nguồn thức ăn chăn nuôi, mỗi năm gia đình chị Nguyệt mất khoản chi phí đáng kể. Theo chị Nguyệt đó cũng là lý do 2 năm qua mặc dù tích cực chăn nuôi nhưng gia đình chị chưa có lãi. Chủ động trồng trọt để phục vụ phát triển chăn nuôi được anh chị xem là hướng đi phù hợp và sẽ tiếp tục theo hướng này để làm giàu trên đồng đất quê mình.
Với các hộ nghèo, được mùa ngô còn là “cứu cánh” để có tiền trang trải cho các con trong dịp năm học mới. Chị Tào Thị Chiến (bản Cắng Đắng) vừa tẽ ngô, vừa mộc mạc chia sẻ: “Năm nay gia đình mình trồng hơn 4.000m2 ngô. Giờ thì ngô đầy nhà, đầy sân rồi! Với giá bán 6.500 đồng/kg, mình dự định sẽ dùng số tiền lãi đầu tư trồng vụ ngô mới; đưa con gái (Vàng Thị Hoàng, học lớp 2) đi mua cặp sách, đồ dùng học tập và mua quần áo mới cho 2 con đang học mẫu giáo chuẩn bị khai giảng năm học mới”.
Hay như gia đình chị Lèng Thị Hai và anh Vàng Văn Kem ở bản Cắng Đắng, với hơn 1ha ngô, năm nay gia đình chị thu được gần 5 tấn ngô hạt. Vụ mùa “thắng lớn” khiến gia đình anh thêm động lực bắt tay ngay vào trồng vụ ngô sau và mong niềm vui này tiếp tục nhân lên trong vụ ngô tới.
Được biết trước đây, do thiếu nước nên nông xã San Thàng chỉ trồng được 1 vụ lúa, không nhiều diện tích trồng được 2 vụ. Từ khi xã chỉ đạo, vận động bà con “không cho đất nghỉ”, hướng dẫn kết hợp trồng 1 vụ lúa, 1 vụ ngô hoặc thay thế bằng 2 vụ ngô thì không chỉ tận dụng diện tích đất trống mà còn nâng cao đời sống, phát triển kinh tế cho nhân dân. Sau vụ ngô bội thu này, xã khuyến khích nông dân tiếp tục làm đất, xuống giống để trồng ngô thu đông với diện tích trên 90ha.
“Hiện người dân đã trồng được trên 2/3 diện tích ngô thu đông. Với diện tích gieo trồng tăng so với năm trước và năng suất, giá cả thị trường, đầu ra sản phẩm ổn định, cây ngô sẽ góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới vững chắc” - Phó Chủ tịch UBND xã San Thàng Trương Thanh Nam khẳng định.
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Nỗ lực bình ổn thị trường
Xã Pắc Ta đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Lễ ra quân thu hoạch mủ cao su năm 2026
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lưc
Xây dựng nếp sống văn minh
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lực