-
Sau sáp nhập, xã Sin Suối Hồ có hơn 3.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Thái, Dao, Mông và Giáy. Những năm gần đây, xã đang khai thác lợi thế nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch cộng đồng để tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 32,28% - đó là sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công cuộc thoát nghèo.
Bản Sin Suối Hồ có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm với hệ sinh thái rừng tự nhiên bao quanh - nơi đây được xem là điểm sáng trong phát triển kinh tế của xã. 100% người dân trong bản là đồng bào dân tộc Mông. Ngoài trồng lúa, ngô, hơn 70% hộ dân trong bản trồng cây địa lan – loài hoa có giá trị kinh tế cao. Mỗi dịp tết đến,hàng nghìn chậu địa lan khoe sắc, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân trong bản. Nằm ở độ cao gần 1.500m, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn huyền thoại, dưới chân núi Sơn Bạc Mây, nơi đây còn là cung đường dẫn đến các đỉnh núi nổi tiếng, thu hút dân leo núi và săn mây như: núi Răng Cưa, Bạch Mộc Lương Tử, đỉnh Ky Quan San... Bản còn có Thác Trái tim; có những thửa ruộng bậc thang trải dài tứ phía và nền văn hóa truyền thống độc đáo của người Mông như: lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, trang phục, ẩm thực đến kiến trúc nhà trình tường với những hàng rào đá cổ độc đáo. Bản hiện có hơn 30 hộ làm homestay với hơn 70 phòng nghỉ, phục vụ khách du lịch đến khám phá.

Người dân bản Dền Thàng (xã Sin Suối Hồ) thu hoạch dong riềng.
Ông Vàng A Chỉnh - Trưởng bản Sin Suối Hồ chia sẻ: “Chúng tôi tập trung phát triển kinh tế tổng hợp, nhất là du lịch và trồng hoa lan, nhờ đó bà con có việc làm, thu nhập ổn định. Việc xóa đói giảm nghèo là mục tiêu hàng đầu mà cả bản cùng nhau thực hiện”.
Không chỉ nổi tiếng với du lịch cộng đồng, xã còn có những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiệu quả. Điển hình như bản Dền Thàng - nơi có 100% bà con dân tộc Dao sinh sống. Trước đây bản rất khó khăn, nay đã tận dụng triệt để đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, bản đã tập trung trồng được trên 100ha dong riềng, hơn 20ha xoài, 8ha chuối... Sự chuyển đổi này đã giúp kinh tế người dân phát triển rõ rệt.
Ông Lý A Sài - Trưởng bản Dền Thàng cho biết: “Nhờ tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: dong riềng, khoai sọ mang lại hiệu quả rõ rệt”.

Người dân bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ) chăm sóc cây địa lan
Cùng với đó, xã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm và nuôi cá nước lạnh như: cá hồi, cá tầm - sản phẩm đặc trưng vùng cao.
Hiện, toàn xã có 1.205ha lúa; 758ha ngô; dong riềng: 662ha; sắn: 307ha, chuối: 446ha. Diện tích trồng cây ăn quả khác (lê, đào, mận, xoài): 865ha, chè... và 30.000 chậu địa lan. Tổng đàn gia súc trên địa bàn xã Sin Suối Hồ là 9.097 con...; sản lượng nuôi thủy sản là 89 tấn. Người dân được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn liên kết sản xuất, giúp nhiều mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã hình thành và phát huy hiệu quả…
Kinh tế của xã Sin Suối Hồ có bước phát triển rõ rệt, thu nhập bình quân đạt trên 38 triệu đồng/người/năm. Hơn 120 hộ vươn lên thoát nghèo; xã có 3 mô hình chăn nuôi, trồng trọt kết hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo nên diện mạo kinh tế mới cho xã vùng cao biên giới này.

Người dân xã Sin Suối Hồ cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả.
Ông Hà Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo ra sản phẩm chủ lực. Chúng tôi khuyến khích bà con trồng cây có giá trị như: chè, mắc ca, dong riềng, khoai sọ; phát triển chăn nuôi; nuôi cá nước lạnh; đồng thời, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương".
Cùng với đó, xã chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động hỗ trợ người dân như: mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ vốn (từ nguồn vốn vay các ngân hàng: chính sách xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quỹ hỗ trợ nông dân), hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp… vận động hộ dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp, HTX để tạo sự liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị, bao tiêu, ổn định đầu ra cho các sản phẩm và xây dựng, quảng bá thương hiệu, tạo ra các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương".
Sin Suối Hồ hôm nay không chỉ là “bản hoa địa lan” mà còn là điểm đến trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái hấp dẫn - nơi những nỗ lực vươn lên của đồng bào đang biến tiềm năng thành hiện thực, mang lại cuộc sống ấm no và tương lai tươi sáng cho quê hương.
Trồng dưa chuột - Hướng phát triển kinh tế mới ở xã Bình Lư
Lai Châu khởi động Dự án “C4G”
Pắc Ta xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất
Đột phá hạ tầng giao thông - động lực phát triển
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
Lai Châu phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế
Hua Bum: Chính sách dân tộc đi vào cuộc sống