

Trở lại xã vùng cao Nùng Nàng vào những ngày giữa tháng 3, chúng tôi ngạc nhiên với những đồi hoa lê, hoa mận đang đua nhau nở trắng xoá. Trong câu chuyện với anh Thào A Lùng ở bản Sáy San 1, chúng tôi được biết, trên diện tích đất đồi này trước đây anh trồng ngô nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Khi được xã định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, năm 2016, anh Lùng đăng ký trồng hơn 100 gốc lê VH6. Được cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, tỉa cành, tạo tán, anh Lùng đã nắm được những kiến thức cơ bản trong trồng, chăm sóc cây lê.
Anh Lùng chia sẻ: “Nhờ mạnh dạn trồng cây lê VH6 đã mang lại nguồn thu nhập tương đối cao cho gia đình tôi. Cây lê bắt đầu cho thu hoạch từ năm 2021, từ đó tới nay mỗi năm thu trung bình 1-1,5 tấn quả, bán ra thị trường với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg, cho thu lãi trên 40 triệu đồng/năm. Để lê cho năng suất cao, tôi buộc dây từ cành cao kéo xuống đất để vít cành, vừa để khống chế chiều cao, vừa đảm bảo cho cây lê sinh trưởng, phát triển tốt, tăng khả năng ra hoa, đậu quả. Đồng thời, gia đình tôi huy động nhân lực làm cỏ, bón phân, đến nay cây ra nhiều quả, tôi đang làm cỏ, vun gốc, tỉa bỏ những quả nhỏ để tập trung chất dinh dưỡng nuôi quả”.
Người dân bản Sáy San I (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường) chăm sóc cây lê VH6.
Hiện nay, 7/7 bản của xã Nùng Nàng đều tập trung trồng cây ăn quả ôn đới: mận, đào chín sớm và lê VH6. Để nâng cao năng suất cây ăn quả, thời gian qua, UBND xã Nùng Nàng thường xuyên cử cán bộ nông nghiệp xuống các bản hướng dẫn bà con cách làm cỏ, vun gốc, tạo tán, tỉa cành, tỉa bớt quả nhỏ, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Cùng với đó, xã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ tham gia lớp tập huấn trồng, chăm sóc cây ăn quả ôn đới, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để áp dụng vào việc canh tác tại gia đình.
Đặc biệt, những năm trở lại đây, cây lê mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, ngô, xã vận động bà con phát triển cây lê VH6. Năm 2024, toàn xã trồng mới 22ha lê. Khi tham gia trồng mới, người dân được hỗ trợ 100% giống và phân bón trong năm đầu tiên. Hiện nay, xã thực hiện chuỗi liên kết với Trung tâm Giống vật tư nông nghiệp Lào Cai, Trung tâm sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường, giá quả lê dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/kg, người dân yên tâm vì có đầu ra ổn định.
Anh Ma A Phử - Chủ tịch Hội Nông dân, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng lê VIETGAP xã Nùng Nàng chia sẻ: “Tổ hợp tác được thành lập năm 2024 với 25 thành viên. Các thành viên trong tổ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, tỉa cành, tạo tán, phòng trừ sâu bệnh cho cây lê. Cùng với đó, khi đã có kinh nghiệm, các thành viên bắt đầu hướng dẫn cho người dân ở các bản để cùng nhau chăm sóc, với mong muốn cây lê cho năng suất cao, mẫu mã quả đẹp, bán được giá cao. Đặc biệt, chúng tôi phấn đấu đảm bảo các điều kiện để sản phẩm quả lê đạt tiêu chuẩn VIETGAP trong thời gian tới”.
Trò chuyện với ông Ngô Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng, chúng tôi được biết, xã hiện có 72,24ha cây ăn quả ôn đới. Thời điểm này, cây đang ra hoa, phát triển quả non, xã khuyến cáo bà con phòng trừ một số sâu bệnh gây hại như: ong, nhện, sâu đục thân, rệp; thường xuyên thăm vườn, theo dõi tình hình sâu bệnh, sử dụng các biện pháp sinh học để phòng trừ. Chú trọng khâu chăm sóc, phòng bệnh, tỉa bớt những quả nhỏ để cây phát triển tốt, có chất dinh dưỡng nuôi quả.
Với sự định hướng, chỉ đạo sát sao của UBND xã cùng sự chủ động trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của người dân, hy vọng cây ăn quả ôn đới của xã Nùng Nàng sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân trên địa bàn.
Tin đọc nhiều

Phụ nữ Tam Đường năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế

Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II: Chuẩn bị cho vụ khai thác mủ năm 2025

Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Phát huy vai trò của ngành Điện xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững

Chè cổ thụ trên đất Tả Lèng

Giá sắn giảm mạnh, nông dân Hoang Thèn gặp khó
Nông nghiệp Phúc Than nhiều khởi sắc

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình







