

Ai đã một lần đến bản Pầu Pắt (xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên) chắc hẳn đều có ấn tượng với nơi này, bởi sự bình yên và trù phú mà người dân nơi đây luôn biết cách tạo dựng qua thời gian. Sự đổi thay đó có sự đóng góp của CCB Lò Văn Muôn. Sinh năm 1979, khi vừa tròn 20 tuổi, cũng như bao thanh niên khác cùng trang lứa, ông Muôn tình nguyện lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Năm 1984, sau 5 năm rèn luyện trong quân đội, ông xuất ngũ trở về địa phương. Hành trang của ông ngoài chiếc ba lô của người lính, còn là sự vững vàng trong ý chí, chững chạc trong lời nói, hành động và cả sự hiểu biết, đổi mới tư duy để làm nên cuộc sống ấm no nơi quê mình. Ngay sau khi trở về, ông Muôn đã đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi trong huyện, trong tỉnh và đầu tư vốn bắt tay vào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả với quy mô nhỏ lẻ.
Mô hình kinh tế gia trại tổng hợp của cựu chiến binh Lò Văn Muôn (bản Pầu Pắt, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên).
Cùng với nguồn vốn của gia đình, ông mạnh dạn vay vốn thêm từ ngân hàng để đầu tư mua cây, con giống; kết hợp với đào ao thả cá và chăn nuôi. Lấy ngắn nuôi dài, tích tiểu thành đại, sau nhiều năm tích lũy, gia đình ông đã sở hữu đàn trâu 6 con, hàng chục con lợn, hàng trăm con gà, vịt và hơn 3.000m2 ao nuôi cá. Ngoài ra, ông áp dụng kỹ thuật vào trồng cây ăn quả như: thanh long, bưởi da xanh, mận, vải, mỗi năm trừ chi phí, thu nhập từ 80-100 triệu đồng. Ông Muôn luôn chia sẻ cách làm ăn cho các đồng chí, đồng đội trong mỗi dịp thăm nhau hay hội họp với mong muốn nhiều người cùng tiến bộ vươn lên.
Ý chí vươn lên không cam chịu đói nghèo của người lính bộ đội Cụ Hồ không phải chỉ có CCB Lò Văn Muôn mà còn có rất nhiều hội viên CCB trong toàn tỉnh. Tại Hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021”, có hàng chục con số ấn tượng đã được nhắc đến như: 11 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã (HTX), 429 trang trại, gia trại do CCB làm chủ thu hút trên 3.212 lao động. Các doanh nghiệp, HTX, dịch vụ mỗi năm đóng hàng tỷ đồng vào các hoạt động từ thiện, thực hiện chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Trong đó, đại đa số là con em các đối tượng chính sách, người có công, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và xây dựng nông thôn mới.
Nổi bật lên ở các huyện đều có những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Chẳng hạn như CCB Ngô Thanh Tình (hội viên Hội CCB huyện Sìn Hồ) làm chủ doanh nghiệp tư nhân Quyết Thắng, giải quyết việc làm cho 30 công nhân với mức thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/tháng. Đáng khâm phục hơn, ở Hội CCB huyện Sìn Hồ, có những thương bệnh binh trên người còn mang nhiều thương tích, bệnh tật do chiến tranh để lại nhưng bằng ý chí và nghị lực quyết tâm của mình đã vươn lên phát triển kinh tế như các CCB: Lù Văn Gia, Quàng Văn Pỉa, Lò Văn So, Tao Văn Thòn... Hay tại huyện Than Uyên, có nhiều doanh nghiệp tư nhân đều do CCB làm chủ như: Doanh nghiệp Trường Thành, Doanh nghiệp Quang Thọ, Doanh nghiệp Thủy Hoa Long có thu nhập bình quân từ 50 - 80 triệu đồng/năm. Ở huyện Tam Đường có các CCB: Phạm Hồng Đức, Lò Văn Tiên nhận quản lý và chăm sóc, trồng và bảo vệ rừng, giúp cho những cánh rừng ngày càng thêm xanh. Còn ở huyện Mường Tè, các CCB như: Lý Trùy Hừ, Mạ Lỳ Po thì chọn cách trồng cây dược liệu, sa nhân tím và cây thảo quả đem lại nguồn thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm.
Tính đến thời điểm này, Hội CCB tỉnh có 132 cơ sở hội, và 12.747 hội viên, sinh hoạt tại 831 chi hội. Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", hội viên hội CCB trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Các cấp hội trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế... khuyến khích các hội viên xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, HTX, tổ hợp tác với nhiều ngành nghề khác nhau.
Trong 5 năm qua, Hội CCB các cấp đã mạnh dạn vay nguồn vốn Qũy quốc gia về việc làm đầu tư vào chăn nuôi trang trại, gia trại vừa và nhỏ. Trung ương Hội CCB Việt Nam hỗ trợ 640 triệu đồng cho 7 dự án đang thực hiện và cho hiệu quả tốt. Các dự án đã giải quyết được 25 lao động có việc thường xuyên. Tính đến 30/9/2021 tổng dư nợ hội đang quản lý trên 5 tỷ đồng với tổng số 4.167 hội viên được vay vốn và giải quyết được 2.350 lao động.
Theo thông tin từ lãnh đạo Hội CCB tỉnh, tỷ lệ số hộ CCB nghèo hiện chỉ còn 8%. Dù đâu đó đời sống của hội viên CCB vẫn còn lam lũ, nhưng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tinh thần đồng đội vẫn còn thắm mãi thì dù có khó khăn, các CCB cũng sẽ cùng nhau vượt qua, vươn lên xây dựng quê hương giàu mạnh.

Mô hình liên kết trồng mía

Trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Kỳ họp thứ 10

Cây na sầu riêng trên đất Pắc Ta

Thủ tục giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu

Cần điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với mức sống của người dân

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Trà Than Uyên nhiệm kỳ 2025 - 2030
Công ty Điện lực Lai Châu: Hội nghị công tác phối hợp cung ứng điện và quản lý vận hành










