Thứ năm, 23/10/2025 - 23:51
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
Lai Châu tiềm năng và lợi thế
Kinh tế
Huyện Nậm Nhùn
Hiệu quả từ mô hình trồng bí xanh ở bản Nậm Manh
Nguyễn Tùng
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ tư, 28/08/2024 22:56
Chia sẻ qua Email
lc-icon - (BLC) - Thời gian qua, nhiều hộ dân ở bản Nậm Manh (xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn) mạnh dạn đưa cây bí xanh vào trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó mở thêm cơ hội giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Có mặt tại khu vườn trồng bí của gia đình anh Vàng Văn Phiêng ở bản Nậm Manh (xã Nậm Manh). Đây là mô hình trồng bí xanh liên kết với tiêu thụ sản phẩm cùng doanh nghiệp thu mua. Gia đình anh là một trong những hộ đầu tiên triển khai mô hình. Bản thân anh cũng không ít lần lặn lội bắt xe từ bản xuống thành phố Lai Châu rồi đi Sơn La gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp thu mua bí xanh. Ban đầu anh Phiêng gặp nhiều khó khăn do không có kinh nghiệm nhưng đến nay nhờ chủ động học hỏi cùng đầu ra được đảm bảo nên trái ngọt anh thu được là hàng chục tấn bí trồng ra đều được tiêu thụ hết.

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Vàng Văn Phiêng cho biết: Trước đây mình đã thử trồng và chăn nuôi rất nhiều loại cây, con nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2023 mình trồng thử nghiệm bí xanh, thấy hiệu quả nên năm nay mình mở rộng diện tích lên 4ha. Từ đầu vụ đến nay gia đình đã thu hoạch được 6 lứa với khoảng 250 tấn quả. Sau khi trừ các khoản chi phí bỏ ra, thu nhập còn lại khoảng 250 triệu đồng.

Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây bí xanh, cùng với hiệu quả kinh tế mang lại. Hiện, UBND xã Nậm Manh khuyến khích các hộ mở rộng diện tích trên những khu vực đất có điều kiện canh tác phù hợp. Thực hiện việc trồng, chăm sóc, thu hoạch theo đúng cam kết với các đơn vị thu mua để đảm bảo chất lượng sau thu hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 10 hộ dân tham gia mô hình với diện tích khoảng 6ha. Đây cũng là thời điểm người dân đang bước vào thu hoạch chính vụ bí xanh. Với giá bán từ 10 - 15 nghìn đồng/1kg, hộ có diện tích từ 0,2ha cũng cho thu hoạch đạt từ 20 - 25 triệu đồng/vụ.

Người dân bản Nậm Manh, xã Nậm Manh phấn khởi thu hoạch bí xanh nova 209 đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Người dân bản Nậm Manh (xã Nậm Manh) phấn khởi thu hoạch bí xanh nova 209 đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Có thể nói, khoản thu nhập đó không hề nhỏ, bởi thu nhập bình quân của xã mới đạt 25 triệu đồng/người/năm. Hiện nay quỹ đất dành cho canh tác các loại hoa màu đã bị thu hẹp đi khá nhiều. Bởi vậy việc có thêm những mô hình trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao như trồng cây bí xanh là một hướng đi mới trong thoát nghèo ở một bản vùng cao với 100% là dân tộc Khơ Mú như Nậm Manh.

Với đặc điểm là cây ưa ẩm nên thời kỳ cây ra hoa đậu quả cần điều kiện thời tiết ấm áp để đảm bảo cho năng suất cao. Vì vậy, người dân chọn ruộng trồng bí xanh ở nơi cao ráo, thuận tiện tưới tiêu, cày bừa, nhặt sạch cỏ dại, lên luống và xử lý mầm sâu bệnh. Chọn giống bí ngắn ngày là nova 209 nên chỉ sau hơn hai tháng có thể cho thu hoạch, mỗi vụ có thể thu 5 - 7 lứa tùy vào điều kiện chăm sóc thực tế. Theo kinh nghiệm của người dân, ở giai đoạn đầu sau gieo trồng cần tưới nhẹ thường xuyên cho cây mau mọc mầm, nhanh bén rễ đảm bảo đủ độ ẩm cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Nếu bị mưa ngập cần tháo hết nước ngay vì bí xanh không chịu được ngập úng. Đồng thời thực hiện việc phòng trừ sâu bệnh và các biện pháp chăm sóc khác một cách thường xuyên.

Đồng chí Khổng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Manh cho biết: “Trồng bí xanh hiện tại là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao của bản Nậm Manh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá mức tiêu thụ của thị trường cũng như cam kết với doanh nghiệp để mở rộng diện tích cây bí xanh trên địa bàn vừa giải quyết công ăn việc làm vừa đảm bảo thu nhập cho người dân.

Không chỉ hiệu quả kinh tế, mô hình còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động ngay tại địa phương.

Mô hình trồng bí xanh nova 209 còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động ngay tại địa phương.

Mặc dù trồng bí xanh nova 209 hiện đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững vẫn cần có sự quan tâm, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn huyện, đặc biệt là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Cùng với đó, cần có định hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường chứ không ồ ạt để rồi khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người dân. Bên cạnh đó, là việc tạo điều kiện cho người có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư mở rộng trồng trọt cho các hộ có nhu cầu.

Qua đánh giá của người tiêu dùng trong và ngoài huyện, cây bí xanh nova 209 được trồng ở bản Nậm Manh có vị thơm, ngon đặc trưng mà ít nơi có được. Nếu mô hình được nhân rộng sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con đồng bào các dân tộc nơi đây về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Có thể bạn quan tâm
Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Bứt phá nhờ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung

Bứt phá nhờ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung

 Nậm Nhùn được mùa lúa Đông Xuân

Nậm Nhùn được mùa lúa Đông Xuân

Khởi sắc nông nghiệp Than Uyên

Khởi sắc nông nghiệp Than Uyên

Rộn ràng chợ phiên San Thàng ngày cuối năm

Rộn ràng chợ phiên San Thàng ngày cuối năm

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Thành phố Đà Nẵng

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Thành phố Đà Nẵng

Khai trương cửa hàng Sâm - Dược Thái Minh tại Thành phố Lai Châu

Khai trương cửa hàng Sâm - Dược Thái Minh tại Thành phố Lai Châu

Họp Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2024

Họp Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2024

Tin cùng chuyên mục
Hội nghị triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ và ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn tín dụng
Hội nghị triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ và ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn tín dụng
Kinh tế
08/10/2024 08:11
(BLC) - Chiều 7/10, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Điện Biên – Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ và ký kết hợp đồng tài trợ vốn tín dụng đầu tư (TDĐT) của nhà nước.
Hang động Gia Khâu - Vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Bắc
Hang động Gia Khâu - Vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Bắc
Lai Châu tiềm năng và lợi thế
25/09/2024 16:35
(BLC) - Cách trung tâm thành phố Lai Châu hơn 10km, quần thể hang động Gia Khâu ở bản Gia Khâu I, xã Sùng Phài là một trong những hang động đẹp có tiếng của tỉnh. Giữa núi rừng xanh bát ngát, nơi đây được tạo hoá ban tặng vẻ đẹp kỳ vĩ và huyền ảo, khiến cho mỗi du khách đặt chân đến đều phải say đắm không muốn rời đi.
Lai Châu mở rộng diện tích trồng cây ăn quả
Lai Châu mở rộng diện tích trồng cây ăn quả
Kinh tế
18/07/2024 09:59
(BLC) - Nho, lê, ổi, chanh leo, mắc ca, dưa lưới, bưởi… là những nông sản do chính tay người dân Lai Châu làm ra được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận. Nhờ việc mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh có nguồn thu nhập cao lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm; góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung.
Nâng cao thu nhập từ nuôi ong
Nâng cao thu nhập từ nuôi ong
Kinh tế
30/04/2024 16:07
(BLC) - Thời gian qua, huyện Nậm Nhùn đã tuyên truyền, triển khai mô hình nuôi ong lấy mật tại nhiều xã, thị trấn. Với giá bán ổn định từ 200-250 nghìn đồng/1 lít mật đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các hộ dân tham gia nuôi ong trên địa bàn.
Cây “vàng” trên đỉnh Pusilung
Cây “vàng” trên đỉnh Pusilung
Kinh tế
09/04/2024 14:51
Giải pháp phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái
─ Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp: ─ Giải pháp phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái
Kinh tế
07/07/2023 15:28
(BLC) - Sáng 7/7, tại tỉnh Lai Châu, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề: Giải pháp phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái.
Thêm giống lúa chất lượng cao bén rễ trên đồng đất Mường Than
Thêm giống lúa chất lượng cao bén rễ trên đồng đất Mường Than
Lai Châu tiềm năng và lợi thế
31/05/2023 19:37
(BLC) - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Than Uyên vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (Chi nhánh Phú Thọ) tổ chức Hội nghị đầu bờ, đánh giá kết quả triển khai mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao BC15 và giống lúa lai mới Thái Xuyên 111, tại bản Én Nọi (xã Mường Than). Mô hình thành công góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.
Phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nông dân
Phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nông dân
Lai Châu tiềm năng và lợi thế
26/05/2023 20:28
(BLC) - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng quy mô vùng. Từng bước nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; nâng cao thu nhập, đặc biệt là vai trò và vị thế của người nông dân.
“Kỳ tích” ở bản Sin Suối Hồ
“Kỳ tích” ở bản Sin Suối Hồ
Văn hóa
28/03/2023 09:53
Từng là “điểm nóng” của thuốc phiện, nghiện rượu, lạc hậu, nghèo đói, ô nhiễm, bệnh tật, tệ nạn xã hội... sau hai thập kỷ, bản Sin Suối Hồ lột xác, trở thành thương hiệu quốc tế về du lịch cộng đồng.
Mường Mô mở rộng diện tích trồng xoài
Mường Mô mở rộng diện tích trồng xoài
Kinh tế
22/03/2023 21:39
(BLC) - Cây xoài đã từng bước khẳng định được giá trị, hiệu quả kinh tế tại xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn). Từ đó, góp phần giải bài toán nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân. Hiện nay, xã đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây xoài với mong muốn loại cây này đóng góp nhiều hơn trong phát triển kinh tế của xã.
Bạch Mộc Lương Tử – Ngọn núi đẹp của Tây Bắc
─ Hướng tới Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 tại Lai Châu ─ Bạch Mộc Lương Tử – Ngọn núi đẹp của Tây Bắc
Văn hóa
20/03/2023 14:07
(BLC) - Đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San) thuộc địa phận xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) với độ cao 3.046m so với mực nước biển, là một trong 4 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Khi chinh phục, khám phá Bạch Mộc Lương Tử sẽ đem đến cho du khách những cảm xúc khó quên, tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ từ khi bắt đầu cho đến kết thúc hành trình.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3082 ngày 23/10/2025
Báo Lai Châu Số 3081 ngày 22/10/2025
Báo Lai Châu Số 3080 ngày 20/10/2025
Báo Lai Châu Số 3079 ngày 17/10/2025
Báo Lai Châu Số 3078 ngày 16/10/2025
Báo Lai Châu Số 3077 ngày 15/10/2025
Báo Lai Châu Số 3076 ngày 13/10/2025
Báo Lai Châu Số 3075 ngày 10/10/2025
Báo Lai Châu Số 3074 ngày 09/10/2025
Báo Lai Châu Số 3073 ngày 08/10/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu.
Tổng Biên tập: Đào Bích Vân
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.