-
“Vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác”, thời gian qua, lực lượng dân quân xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) phối hợp làm tốt công tác dân vận, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Lực lượng dân quân xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) giúp người dân tu sửa nhà cửa bị hư hỏng do thiên tai.
Là xã biên giới của huyện Nậm Nhùn, Trung Chải có 296 hộ, hơn 1.600 nhân khẩu (chủ yếu là dân tộc Mông, Mảng, Thái) sinh sống tại 6 bản. Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, dần đẩy lùi đói nghèo, những năm qua, chính quyền xã, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giúp người dân nâng cao mọi mặt đời sống. Trong đó, lực lượng dân quân xã đi đầu trong các hoạt động trợ giúp bà con. Đồng chí Lò Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trung Chải cho biết: “Lực lượng dân quân xã có 72 đồng chí. Phát huy vai trò gần dân, sát cơ sở, dân quân xã giúp người dân nâng cao đời sống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), xây dựng nông thôn mới (NTM); phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, an ninh trật tự địa bàn. Được người dân tin yêu, làm tốt công tác dân vận nơi vùng cao biên giới”.
Mùa mưa lũ năm 2018, xã Trung Chải là một trong những địa phương bị thiệt hại nhiều do thiên tai. Ban dân quân xã huy động lực lượng tại chỗ, kịp thời ứng cứu, giúp người dân di dời nhà, đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm. Anh Giàng A Chu ở bản Trung Chải 2 chia sẻ: “Mùa mưa trước, nhà tôi nằm ở vùng đất trũng, nửa đêm nước dâng ngập vào nhà. Gia đình neo người, không biết xoay xở ra sao, may có các đồng chí dân quân xã đến giúp di chuyển thóc gạo, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Mưa lũ đi qua, các đồng chí dân quân lại đến giúp dọn dẹp, sửa lại nhà, vận chuyển đồ đạc”. Ngoài gia đình anh Chu, trong mùa mưa lũ năm 2018, dân quân xã huy động lực lượng giúp 7 gia đình khác vận chuyển đồ đạc tránh lũ và tu sửa nhà bị hư hại do thiên tai.
Lực lượng dân quân xã Trung Chải tích cực tham gia thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng NTM” cùng người dân đổ bêtông cứng hóa 4km đường giao thông nội bản, nội đồng; thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát dọn cây cối đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, khơi thông cống rãnh, tu sửa các công trình tiêu thoát nước. Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng dân quân các bản chủ động tổ chức tuần tra, phát đường băng cản lửa, tham gia PCCCR. Giúp xã bảo vệ tốt diện tích rừng được giao, mang về cho người dân tổng số hơn 3,5 tỷ đồng/năm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an xã, Đồn Công an Trung Chải, Đồn Biên phòng Hua Bum tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đường biên mốc giới. Từ đầu năm đến nay, phối hợp thực hiện 4 đợt tuần tra đường biên mốc giới, kiểm soát hiệu quả 5,2km đường thông tầm nhìn biên giới. Đóng góp tích cực ổn định thế trận lòng dân, giúp người dân ổn định đời sống yên tâm lao động, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Giúp xã giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 5,42%, số hộ có kinh tế khá và giàu tăng.
Thời gian tới, lực lượng dân quân xã Trung Chải tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác dân vận, giúp Nhân dân giảm nghèo bền vững. Xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, là điểm tựa vững chắc cho người dân nơi vùng cao biên giới.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổng kết nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025
Tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ
Phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biên giới
Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026
Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026
Truy tố Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Góp sức vì sự an toàn trên mọi cung đường
Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao