

Khi những cơn mưa đầu mùa hạ bắt đầu tưới mát những cánh đồng lúa xanh tươi của huyện Phong Thổ, chúng tôi có dịp đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Phong Thổ). Đầu giờ làm việc buổi sáng, ngay dãy nhà cấp 4 (phía sau trụ sở cơ quan), khá đông cán bộ, chiến sỹ trong Đội đã có mặt làm nhiệm vụ. Tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán thêm chút mưu trí, dũng cảm các anh đi tìm “lời giải” cho những vụ án còn dang dở.
Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng – Cán bộ điều tra của Đội chia sẻ: “Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/3/2021, trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản với 10 đối tượng phạm tội đã bị bắt và khởi tố (tăng 7 vụ, 4 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020). Địa bàn các đối tượng gây án chủ yếu ở các xã: Mường So, Bản Lang, Sì Lở Lầu và Vàng Ma Chải. Hầu hết các đối tượng trộm cắp, cướp giật các tài sản có giá trị như: xe máy, tiền mặt, điện thoại… ước tính tổng giá trị thiệt hại 190 triệu đồng. Điều đáng nói, các đối tượng phạm tội hoạt động rất liều lĩnh, manh động, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng đã biết móc nối, lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của chủ tài sản để gây án”.
Lực lượng Công an huyện Phong Thổ tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản đến bà con tổ dân phố Hòa Bình (thị trấn Phong Thổ).
Nhằm ngăn chặn, kiềm chế, tiến đến đẩy lùi tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản, cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp với chính quyền địa phương, công an các xã, thị trấn tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các tội phạm đến Nhân dân. Đặc biệt, nhấn mạnh về thời gian gây án thường vào ban đêm, lúc vắng người qua lại, chủ gia đình không có nhà. Đồng thời, khuyến khích Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thông qua việc chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân, gia đình; tích cực đấu tranh và tố giác tội phạm.
Tổ dân phố Hòa Bình (thị trấn Phong Thổ) là một trong số những địa bàn mới xảy ra các vụ trộm cắp. Theo lời kể của bà con, tổ có 335 hộ, 1.095 nhân khẩu. Trước đây, tình hình an ninh trật tự trong tổ ổn định, không xảy ra các vụ trộm cắp tài sản mà chỉ thỉnh thoảng xảy ra các vụ trộm cắp vặt (trộm gà, sắt xây dựng…), giá trị tài sản nhỏ. Tuy nhiên từ trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong tổ xảy ra 1 vụ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá khóa, lấy trộm trên 1 triệu đồng tiền mặt. Đến ngày 15/4/2021 vừa qua, trong tổ tiếp tục xảy ra 1 vụ mất trộm tài sản với thủ đoạn liều lĩnh hơn. Kẻ gian đột nhập nhà dân vào ban ngày (9 giờ sáng), phá khóa lấy trộm trên 2 triệu đồng tiền mặt của 1 hộ dân khác, khiến Nhân dân lo lắng.
Trước tình hình đó, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Hòa Bình phối hợp với lực lượng Công an thị trấn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy tổ chức họp dân để tuyên truyền. Nhờ đó, Nhân dân không bị hoang mang, dao động thay vào đó chủ động gia cố cửa cổng, mua khóa tốt, lắp camera an ninh đề phòng kẻ gian. “Hiện nay, trên 60% hộ dân trong tổ đã lắp camera an ninh đề phòng kẻ gian. Lực lượng công an viên duy trì tuần tra địa bàn (4-5 buổi/tháng), nhắc nhở bà con khi phát hiện đối tượng lạ vào địa bàn, có biểu hiển nghi vấn báo cho tổ trưởng tổ dân phố hoặc lực lượng công an nơi gần nhất”- anh Lý Văn Trung, Tổ trưởng tổ dân phố Hòa Bình nói.
Về phía lực lượng chức năng, tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp điều tra làm rõ các vụ án, trả lại tài sản cho người bị mất. Điển hình nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc, ngày 30/12/2020 gia đình ông Phàn Vần Sài (SN 1968) ở bản Lèng Suôi Chin, xã Hoang Thèn bị kẻ gian đột nhập phá két lấy trộm tiền mặt. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sỹ trong Đội đã tiến hành điều tra, xác định đối tượng tình nghi là Phàn A Đanh (SN 1997) ở cùng bản. Từ những chứng cứ không thể chối cãi, Đanh đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ quá trình gây án.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ ngày 30/12/2020 Đanh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để sử dụng cho nhu cầu cá nhân. Nghĩ là làm, Đanh liều lĩnh đột nhập vào nhà chị Tẩn Kim Thủy (SN 1997) cùng bản phá két nhưng không lấy được gì. Sau đó, Đanh di chuyển đến nhà ông Phàn Vần Sài, thấy không có ai ở nhà, Đanh dùng đá phá két, lấy trộm 6.200 nhân dân tệ tiền Trung Quốc (đổi sang tiền Việt Nam được trên 22,3 triệu đồng) và trên 7,2 triệu đồng tiền Việt Nam. Toàn bộ số tiền này được Đanh dùng chi trả tiền ăn, ở, hát karaoke, chơi game của bản thân và bao bạn bè. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đanh. Vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tá Trần Quang Hưng – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng vụ án, tội phạm trộm cắp, cướp giật trên địa bàn huyện thời gian gần đây là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số đối tượng không có công ăn việc làm, không có thu nhập, thậm chí một số đối tượng khác là người nghiện, lười lao động, không có tiền tiêu sài nên liều lĩnh gây án. Cơ quan Công an khuyến cáo, Nhân dân cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản. Bởi thực tế đã có không ít vụ án bị mất tài sản do người dân sơ hở, chủ quan (để xe ngoài đường, khó tầm quan soát mà không khóa cổ, khóa càng; chỉ khóa cửa chính của nhà mà không khóa cửa phụ). Nhân dân không nên để tài sản có giá trị lớn ở nhà. Đối với xe máy, điện thoại nên để chỗ dễ quan sát”.
Trộm cắp, cướp giật tài sản không phải là loại tội phạm mới tuy nhiên khi xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Thiết nghĩ, mỗi người dân cần làm tốt công tác giáo dục con em mình tránh xa các hành vi phạm tội cũng như chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống tội phạm để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình.

Công bố quyết định thành lập các Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Cái giá đắt cho vợ chồng “hờ” bán “hải sản tươi”

Hạnh phúc khi được gắn bó với biển, đảo
Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh

Ra mắt mô hình “Thư viện cà phê sách”

Quốc hội thống nhất bỏ chức danh Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh
Thông tuyến, khôi phục lối mở Sì Choang (Việt Nam) - Dền Suối Thàng (Trung Quốc)
Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm







