

Vận động, khuyến khích người dân thay đổi tư duy, phương thức sản xuất là một trong những giải pháp được xã Bum Tở tập trung thực hiện
Qua rà soát, hiện xã mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí NTM. Những tiêu chí như: hộ nghèo, thu nhập, hạ tầng, môi trường... vẫn còn nhiều thách thức. Đó là dân cư phân tán, địa bàn rộng, giao thông khó khăn khiến việc triển khai các chương trình, dự án có những rào cản nhất định. Tỷ lệ hộ nghèo cao (26,24%), hộ cận nghèo hơn 7%, thu nhập bình quân đầu người 33,7 triệu đồng/năm, thấp hơn mặt bằng chung toàn tỉnh. Đặc biệt, nhiều người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.
Ông Đao Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã gặp khó cả về nhân lực thực hiện chương trình và nguồn vốn. Một số tiêu chí cần nhiều kinh phí nhưng nguồn lực địa phương có hạn. Công chức xã, bản ít, phải kiêm nhiệm nhiều việc. Muốn làm tốt phải vừa làm, vừa học, vừa vận động nhân dân cùng tham gia”.
Trước thực tế đó, với quyết tâm chính trị cao nhất, xã Bum Tở đã lựa chọn vươn lên từ nội lực. Tư tưởng “dân là chủ thể xây dựng NTM” được khơi dậy mạnh mẽ, xã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; hình thức, nội dung đổi mới theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, gần dân và thực tế hơn. Khai thác tối đa lợi thế từ hệ thống loa truyền thanh, họp bản đến huy động sự vào cuộc của già làng, trưởng bản, trưởng các đoàn thể... để truyền tải thông điệp: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Người dân nhiệt tình tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể: hiến đất, ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn; tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, chung sức đảm bảo an ninh trật tự.
Từ năm 2020 đến nay, các hộ trong xã hiến 200m2 đất và trên 500 ngày công xây dựng NTM. Điển hình như gia đình ông Vàng Pó Chừ ở bản Nậm Lỏ hiến hơn 55m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Ông Chừ bộc bạch: “Đường cũ nhỏ, 2 xe máy đi ngược chiều cũng khó tránh nhau. Giờ Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm đường mới, mình góp đất, chung sức cùng bản xây dựng NTM. Đường rộng, con cháu đi học, bà con vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn”.
Xã chủ động lồng ghép chương trình, dự án của Nhà nước như: giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng NTM... hỗ trợ nguồn lực cho người dân sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Đơn cử như chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng quế; nuôi gia súc; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.
Gia đình ông Tống Văn Thăn ở bản Mấn từ hộ nghèo mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp: trồng cỏ voi, nuôi bò, lợn, gà, đào ao thả cá... Mỗi năm, gia đình ông thu về 70-80 triệu đồng. Ông Thăn chia sẻ: “Với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng cán bộ xã thường xuyên về bản tuyên truyền, vận động dân bản tham gia xây dựng NTM, nhất là đưa cây, con giống mới vào sản xuất, gia đình tôi chuyển hướng chăn nuôi hàng hóa. Ban đầu quy mô nhỏ, khi tích lũy được kinh nghiệm và có vốn thì mở rộng theo phương châm lấy ngắn nuôi dài.
Trong giai đoạn 2025-2030, xã đặt mục tiêu hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM, có ít nhất 12 bản đạt chuẩn NTM; giảm bình quân 5% hộ nghèo mỗi năm, nâng thu nhập đầu người tiệm cận mức trung bình toàn tỉnh. 100% bản có đường giao thông được cứng hóa, có mô hình vệ sinh môi trường phù hợp. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục có thêm những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và khơi dậy trách nhiệm cộng đồng. Các chương trình, dự án được triển khai đảm bảo nhanh chóng, đúng đối tượng, phù hợp nhu cầu thực tiễn; có sự kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tránh hình thức.








