

Trước đây, nhu cầu làm giấy đăng ký quyền sử dụng đất chưa được bà con xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên) chú trọng như hiện nay. Sau khi xã thực hiện quy hoạch lại hệ thống đất đai để thuận lợi cho quá trình quản lý thì tình trạng tranh chấp đất đai xảy ra nhiều hơn, dẫn đến những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Để người dân đồng thuận và chấp hành tốt hơn chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt liên quan đến quản lý đất đai, công chức tư pháp xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể lồng ghép tuyên truyền. Chị Nguyễn Thị Liên, công chức tư pháp xã Thân Thuộc cho biết: Để hóa giải những vướng mắc trong Nhân dân, chúng tôi nghiên cứu tài liệu, nắm rõ những quy định trong công tác hòa giải cơ sở. Trong năm 2019, chúng tôi hòa giải thành 9/9 đơn khiếu kiện về tranh chấp đất đai, không có đơn thư vượt cấp.
Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp huyện chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu cho huyện chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL. Trong đó, ngoài chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật tới toàn dân, đối tượng được quan tâm nhiều hơn là thanh thiếu niên, những người tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành hình phạt tù. Tuyên truyền tập trung vào một số địa bàn trọng điểm mất an ninh trật tự, thường xảy ra vi phạm pháp luật. Huyện cũng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL để kiến thức pháp luật không khô cứng, không dừng lại trên văn bản. Từ năm 2019 đến nay, huyện tổ chức trên 200 hội nghị tuyên truyền PBGDPL, trên 300 buổi tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho 36.500 lượt người.
Đối với tuyên truyền giáo dục trong nhà trường, các cơ quan liên quan phối hợp với các đơn vị trường học xây dựng các tiểu phẩm để tuyên truyền. Chính học sinh là người sáng tạo các tiểu phẩm, cũng là diễn viên đóng vai nên phải nghiên cứu và vận dụng những kiến thức pháp luật vào trong tiểu phẩm. Tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Sỏ, công tác tuyên truyền PBGDPL được lồng ghép vào trong các giờ học ngoại khóa, chào cờ đầu tuần. Với trên 1.000 học sinh và cán bộ, giáo viên, nhà trường hướng dẫn các em xây dựng các tiểu phẩm có chủ đề về phòng chống ma túy, buôn bán người. Sau khi xem xong các tình huống nêu trong tiểu phẩm, các em tham gia trả lời câu hỏi. Việc xây dựng các tiểu phẩm ngắn gọn, súc tích nhưng bao hàm nhiều nội dung cảnh báo và phương pháp tự vệ bản thân đã giúp học sinh dễ dàng trả lời chính xác các câu hỏi đưa ra và nhận được phần quà của các thầy, cô giáo. Với hình thức tuyên truyền này, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên mà còn khích lệ được tinh thần học tập, am hiểu luật pháp của học sinh tại các trường học trên địa bàn.
Hiện nay, toàn huyện Tân Uyên có 26 thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL (gồm thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện) và 48 báo cáo viên pháp luật. Đối với cấp xã, thị trấn có 161 tuyên truyền viên, thường xuyên PBGDPL đến người dân từ khu vực trung tâm tới những bản xa. Năm 2019, đội ngũ này đã cụ thể hóa nội dung các luật hiện hành, luật mới có hiệu lực để người dân nắm bắt kịp thời như: Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Trồng trọt 2018, Luật Chăn nuôi 2018, Luật Hộ tịch… Đội ngũ tuyên truyên truyền viên ở các bản còn tuyên truyền các vấn đề về: hình sự, dân sự, đất đai, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, tôn giáo, tín ngưỡng, an toàn giao thông, văn bản cải cách hành chính…
Cán bộ Tư pháp xã Thân Thuộc phối hợp với cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã tuyên truyền pháp luật tới bà con bản Nà Hoi.
Chị Trần Thị Nhung - Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Uyên cho biết, những hình thức tuyên truyền huyện thực hiện trong thời gian qua đó là: qua hội nghị, họp bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị; tập huấn nghiệp vụ; thi tìm hiểu pháp luật. Hay qua đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, đài truyền thanh - truyền hình, báo chí và các khẩu hiệu, pan-nơ tại các điểm đông khu dân cư. Đến nay, huyện kiện toàn 136 tổ hòa giải với 679 thành viên ở 136 tổ dân phố, bản. Trong năm 2019, đội ngũ này hòa giải thành công 15/19 vụ việc, 4 vụ việc đang tiếp tục hòa giải. Nội dung hòa giải chủ yếu là các tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự và tranh chấp đất đai.
Để dân hiểu, nói dân tin thì công tác PBGDPL phải được quan tâm thực hiện tốt. Điều này đã được chứng minh qua thực tế ở địa bàn huyện Tân Uyên những năm gần đây.

Đừng để “ma men” dẫn lối đến tù tội
Ra mắt mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã Sùng Phài

Lai Châu: Bắt quả tang đối tượng mua bán 8 bánh ma túy

Sà Dề Phìn giữ vững an ninh trật tự

Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025: "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy"

Tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới tháng 5/2025

Vì bình yên sông nước

Trên 750 cán bộ, giáo viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông









