

Những ngày trung tuần tháng 2, cán bộ xã Mường Kim phối hợp cùng Trạm Y tế xã xuống các bản tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV). Thông qua hình thức: Loa truyền thanh, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, họp bản… người dân nâng cao hiểu biết về nguy cơ, tác hại cũng như cách phòng tránh dịch bệnh nCoV. Qua đó, mỗi gia đình tự giác bảo vệ mình bằng việc thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường khu vực sinh sống; thực hiện ăn chín, uống sôi; vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc nơi đông người.
Ngoài ra, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã Mường Kim tích cực triển khai tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ, viên chức, học sinh, người dân như các luật: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Phòng chống bạo lực gia đình, Phòng chống ma túy, Giao thông đường bộ, thủ tục hành chính… Đồng thời, giải đáp pháp luật, hướng dẫn, tư vấn áp dụng pháp luật vào cuộc sống. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, kiềm chế gia tăng của tội phạm, hạn chế đơn thư khiếu nại, phản ánh kiến nghị của công dân.
Ông Tòng Văn Hưởng - Trưởng bản, Tổ trưởng Tổ hòa giải bản Nà Then chia sẻ: “Bản thành lập Tổ hòa giải với 5 tổ viên; đây là những người được dân bản bầu, có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín trong cộng đồng dân cư, am hiểu pháp luật. Tổ hòa giải tương trợ giúp đỡ người dân, tuyên truyền pháp luật, hòa giải các vụ việc trong khu dân cư. Đồng thời, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và bà con xây dựng quy ước, nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019, tổ hòa giải thành công 5 vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai và tuyên truyền pháp luật 10 buổi với 230 lượt người tham gia”.
Cán bộ Tư pháp xã Mường Kim tuyên truyền pháp luật đến người dân bản Nà Then.
Xã Mường Kim có 2.230 hộ với 11.233 nhân khẩu, gồm 19 bản, 3 dân tộc: Thái, Khơ Mú, Kinh cùng chung sống. Tuy ở vùng thuận lợi song trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều người chưa nắm rõ các quy định pháp luật nên thường dẫn đến những vi phạm.
Nhận thức của một số cán bộ, công chức xã về vị trí, tầm quan trọng của công tác PBGDPL chưa đầy đủ, chưa tích cực vào cuộc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể. Hình thức tổ chức tuyên truyền pháp luật còn đơn điệu, chưa hấp dẫn, thu hút người nghe. Để thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp ủy, chính quyền xã Mường Kim chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng các kế hoạch và cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước đến người dân kịp thời, đầy đủ, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL; củng cố, kiện toàn, bổ sung đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của UBND xã với 20 thành viên; đồng thời kiện toàn 19 tổ hòa giải tại 19 bản.
Ông Lò Quyết Thắng – Chủ tịch UBND xã Mường Kim cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác quản lý, điều hành đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL. Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến, PBGDPL gắn với việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền. Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở, xã đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy học pháp luật trong các trường học. Qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân”.
Thông qua các hình thức tuyên truyền như: Hội nghị, cuộc thi, tuyên truyền miệng, loa phát thanh, biên soạn tài liệu, đề cương, tờ gấp có nội dung pháp luật; Nhân dân được tiếp thu các Luật như: Đặc xá, Chăn nuôi, Đất đai, Nghĩa vụ Quân sự, Giao thông đường bộ… Xã cũng xây dựng, quản lý, khai thác 1 tủ sách pháp luật với hơn 1.000 đầu sách, chủ yếu là các luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, sách hướng dẫn Nhân dân trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Nhiều sách, tài liệu pháp luật phục vụ tốt công tác nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ và Nhân dân. Tủ sách pháp luật được bố trí tại bộ phận “Một cửa” thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.
Ngoài ra, UBND xã xây dựng kế hoạch PBGDPL cho 21 đối tượng đặc thù, trong đó tuyên truyền cho đối tượng đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, người đang bị áp dụng pháp giáo dục tại xã. Rà soát, kiện toàn lại tổ hòa giải với 125 tổ viên, đây là những người có uy tín, hiểu biết pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác hòa giải ở khu dân cư. Hướng dẫn 19 bản lấy ý kiến bổ sung vào quy ước. Triển khai hoạt động xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2019, xã tổ chức tuyên truyền PBGDPL tại 19 bản với tổng số 4.055 lượt người nghe; biên soạn 10 đề cương tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã 4 buổi/tuần, mỗi lần 15 - 20 phút; tổ chức cho 2.105 hộ ký cam kết không vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Hòa giải thành công 23/23 vụ ở cơ sở; 19/19 bản có quy ước thực hiện pháp luật.
Từ việc quan tâm thực hiện công tác PBGDPL, xã Mường Kim góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật.

Khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Thanh Hóa trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên An Phát

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy cư xá làm 8 người tử vong

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo cập nhật dữ liệu dân cư sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố

Một người tử vong do sạt lở đất đá trên quốc lộ 4D

Đừng để “ma men” dẫn lối đến tù tội
Ra mắt mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã Sùng Phài

Lai Châu: Bắt quả tang đối tượng mua bán 8 bánh ma túy

Sà Dề Phìn giữ vững an ninh trật tự










