-
Bằng các thủ đoạn trộm cắp tinh vi, 6 đối tượng người Trung Quốc đã gây ra nhiều vụ việc, chiếm đoạt được gần 2,6 tỷ đồng. Ngày 11/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử vụ án “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản” đối với nhóm bị cáo này.
|
|
Theo hồ sơ, cả 5 tên đều thất nghiệp, mò vào Việt Nam để trộm cắp.
Đó là các đối tượng: Pei Gong Ming (47 tuổi), He Man Xian (43 tuổi), Nei An Xing (34 tuổi), Yang Li Yu (37 tuổi), Zhou Kuang Hong (41 tuổi, đều mang quốc tịch Trung Quốc) và Lù Thị Mai (24 tuổi, ở TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
CQĐT đã làm rõ, 5 đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Chúng thuê nhà nghỉ ở Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh rồi mua xe máy làm phương tiện đi lại. Trong thời gian qua, băng nhóm này đã gây ra hàng loạt các vụ trộm tại các trường học, cơ quan nhà nước thuộc địa bàn các quận: Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, Hoài Đức... Lù Thị Mai đã tham gia cùng trong một vụ đột nhập lấy cắp được hơn 900 triệu đồng
Công cụ mà chúng thường dùng để đột nhập vào các công sở, cướp tài sản là kìm thủy lực, tuýp nước, xà cầy. Số tiền trộm được, chúng đổi ra ngoại tệ rồi chia nhau. Bước đầu cơ quan CA xác định nhóm này đã gây ra 11 vụ cướp, trộm.
Táo tợn nhất là vào khoảng 0h30 ngày 6/9/2010, 5 đối tượng người Trung Quốc này đến trường Đại học Thành Đô (thuộc ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bắt và dùng băng dính dán vào miệng ông Trần Đình Hảo (52 tuổi, bảo vệ trường Đại học Thành Đô) để khống chế. Sau đó, nhóm trên dùng xà cầy phá cửa nhôm kính, kìm thủy lực cắt khóa cửa chính để vào phòng rồi đục két sắt lấy đi hơn 34 triệu đồng.
Ngoài ra, chúng còn ra tay tại Viện Bảo vệ thực vật, Trung tâm khai thác vận chuyển hàng hóa, Trường tiểu học Xuân Đỉnh, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Hà, Trung tâm y tế hàng không...với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,56 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử, tất cả các đối tượng bị truy tố đều thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Cụ thể Lù thị Mai và Nei An Xing tham gia 4 vụ, Pei Gong Ming, He Man Xien tham gia 3 vụ, Yang Li Yu tham gia 2 vụ trông tổng số 5 vụ trên.
HĐXX đã tuyên phạt: Pei Gong Ming và He Man Xian cùng mức 26 năm tù; Nei An Xing 22 năm tù; Yang Li Yu 18 năm tù cùng về tội cướp tài sản và trộm tài sản, Zhou Kuang Hong 4 năm tù về tội cướp tài sản và Lù Thị Mai 17 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Sẽ xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic
Lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ được bảo vệ khỏi việc sa thải, chấm dứt hợp đồng trái quy định
Sơ kết mô hình camera an ninh trong xây dựng nông thôn mới năm 2026
Trừ lương nhân viên đi làm muộn doanh nghiệp có thể bị phạt đến 80 triệu đồng
Hơn 1.200 học sinh được tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
Sẽ xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic, không cần đến trụ sở CSGT
Hội nghị góp ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình
