-
(BLC) - Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm cả nước có gần 9.000 người chết do tai nạn giao thông, trong đó 1/3 là trẻ em. Đặc biệt, có tới 50% trong số này bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm (MBH). Con số thống kê trên đáng báo động, cho thấy tình trạng thờ ơ của người lớn trước tính mạng của con em mình, cũng như cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.
.jpg)
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe môtô, xe gắn máy không chỉ bảo vệ an toàn cho trẻ em mà còn tạo ý thức cho trẻ khi tham gia giao thông.
Đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông bằng cách cho trẻ đội MBH là một việc làm hết sức cần thiết. Song thời gian qua, bất chấp các quy định đã đưa ra về việc đội MBH cho học sinh khi ngồi trên xe gắn máy, xe môtô, xe đạp điện khi chở trẻ đến trường, tan học nhiều bậc phụ huynh vẫn xem nhẹ và phớt lờ để con mình đầu trần, vô tư phóng xe trên phố. Thậm chí, một số phụ huynh dù có mang MBH theo nhưng chỉ treo trên xe chứ không đội cho con. Để biện hộ cho việc không tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong việc đội MBH cho trẻ, các phụ huynh thường vin vào nhiều lý do khác nhau như: nhà gần, quên MBH; MBH không tốt cho con, trời nóng nực; không có nơi cất, sợ mất… Quan sát tại nhiều trường tiểu học trong tỉnh trong giờ đi học hoặc tan học, chúng tôi thấy nhiều phụ huynh chủ quan, không đội MBH cho con khi đi môtô, xe gắn máy. Nhiều học sinh đầu trần ngồi phía trước xe môtô, thậm chí có phụ huynh chở 2 - 3 cháu đều không đội MBH. Điều này cho thấy, nhiều bậc phụ huynh chưa thực sự ý thức được tầm quan trọng của việc đội MBH khi tham gia giao thông nên thực hiện chưa nghiêm túc. Trong khi đó, tai nạn giao thông có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con em. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ hãy tạo thói quen cho mình và dạy cho con mỗi khi tham gia các phương tiện giao thông thì phải đội MBH đúng quy định để đảm bảo an toàn khi đi trên đường. Chị Vũ Thị Mai ở tổ 18, phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) tâm sự: “Dù nhà ở gần nhưng hàng ngày khi đưa con đi học hay đi chơi tôi đều đội MBH cho con để bảo vệ và rèn cho con ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ ngay từ khi còn nhỏ”.
Việc đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật lệ giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung. Tuy nhiên, để làm được điều này, vấn đề quan trọng là các bậc phụ huynh phải luôn làm gương cho con trong việc tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Mặt khác, thường xuyên thực hiện các hình thức tuyên truyền về văn hóa giao thông, nhất là đối tượng học sinh trong nhà trường để các em nhận thức được sự cần thiết của việc đội MBH khi tham gia giao thông và tự giác thực hiện. Ngoài ra, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định đội MBH cũng góp phần vào việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.
Theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc phải đội MBH cài quai đúng quy cách. Nếu người điều khiển xe gắn máy không đội MBH có cài quai đúng quy cách cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi trên xe sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng - 200.000 đồng.
Hội nghị giao ban công tác phối hợp liên ngành năm 2026
Từ 20/4, vi phạm quy định về trang bị phương tiện chữa cháy có thể bị phạt đến 40 triệu đồng
Kiểm tra đôn đốc Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lai Châu
Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật Quý I năm 2026
Tuần tra liên hợp biên giới tháng 3 năm 2026
Hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh được tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Đại hội Liên minh Hợp Tác xã tỉnh Lai Châu lần thứ V nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị