Thứ hai, 29/09/2025 - 04:56
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
Phòng chống diễn biến hòa bình
Đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Kỳ 1)
Minh Tuấn (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lai Châu)
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 25/09/2025 08:08
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn vùng có người dân tộc thiểu số sinh sống từ đó tạo dựng lực lượng chống đối luôn được các thế lực thù địch, đối tượng phản động triệt để lợi dụng để chống Đảng, Nhà nước trong suốt thời gian qua.

Lai Châu là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh cũng là nơi cư trú của 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế. Lợi dụng các đặc điểm về nhận thức, văn hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch, đối tượng phản động luôn triệt để lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ đó tạo dựng lực lượng để chống Đảng, Nhà nước.

Trang BPSOS đăng nội dung sai sự thật trên mạng xã hội

Âm mưu, thủ đoạn, luận điệu của các thế lực thù địch trong lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”

Trước đây các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tiến hành tuyên truyền đạo trái pháp luật với các luận điệu kích động tư tưởng ly khai, tự trị với việc thành lập “Nhà nước Mông”, đỉnh điểm là vụ việc người dân các địa bàn kéo về huyện Mường Nhé (cũ), tỉnh Điện Biên để tham gia xưng vua; các vụ việc tụ tập đông người tại các địa bàn gây phức tạp đến tình hình an ninh trật tự. Hậu quả để lại là những bản án cho những sai lầm, thiếu hiểu biết của những kẻ tham gia và hậu quả về kinh tế, xã hội của những người bị lợi dụng tham gia vào hoạt động của các đối tượng mà đến nay còn bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên sau khi các lực lượng chức năng đã xử lý, ổn định tình hình thì các đối tượng từ nước ngoài lại tiếp tục hà hơi, tiếp sức, âm thầm len lỏi tư tưởng thành lập nhà nước tự trị với các tà đạo, đạo lạ mang tên gọi như: “Đạo Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ” hướng đến gần 51.000 người Mông sinh hoạt tôn giáo theo hệ phái Tin lành mà nội dung cốt lõi vẫn là việc thành lập nhà nước riêng; thông qua lôi kéo đồng bào tham gia sinh hoạt tôn giáo để tạo dựng lực lượng chống đối. Các đối tượng xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo với luận điệu: “Việt Nam không quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số”, “Việt Nam đàn áp tôn giáo, đối xử không công bằng với đồng bào tham gia sinh hoạt tôn giáo” từ đó kêu gọi các tổ chức nước ngoài can thiệp gây sức ép về chính trị, thành lập các đoàn khảo sát đến địa bàn tiếp xúc với các đối tượng cầm đầu, từ đó có lí do cung cấp vật chất, phương tiện cho các đối tượng gây phức tạp đến tình hình an ninh chính trị. Với mục đích cuối cùng là tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức sau đó công khai việc thành lập nhà nước riêng, vùng đất riêng và kêu gọi các tổ chức quốc tế công nhận như một quốc gia độc lập để tiến hành ly khai, tự trị.

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp tục lợi dụng số người đã bị ảnh hưởng bởi hoạt động trước đây, thân nhân số đối tượng cốt cán và một bộ phận đồng bào dân tộc Mông trình độ hạn chế, thiếu hiểu biết, khó khăn về đời sống kinh tế để dụ dỗ, mua chuộc họ nghe theo từ đó lôi kéo thêm các tín đồ. Với việc vẽ ra viễn cảnh, tạo hi vọng như theo đạo không làm cũng có ăn, được sung sướng, có đất đai, có nhà nước riêng, chúng còn dùng biện pháp đe dọa về tinh thần với người tin theo. Dưới sự tài trợ của các thế lực thù địch các đối tượng người Mông tại Mỹ tiếp tục gửi tiền để hỗ trợ cho số đối tượng cầm đầu cốt cán mua sắm phương tiện, hỗ trợ kinh phí hoạt động để thực hiện nhằm thao túng số người tin theo.

Đối tượng cầm đầu “Đạo Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ” là các đối tượng hiện đang sinh sống tại Mỹ hoạt động dưới sự chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyên thực hiện “diễn biến hòa bình” tại các quốc gia Đông Nam Á. Thông qua mạng xã hội chúng đăng tải, chia sẻ bài viết, video clip để tuyên truyền tà đạo hoặc lập các hội kín thông qua ứng dụng Zoom để mọi người tham gia sinh hoạt, tuyên truyền, rao giảng về Kinh Thánh và chỉ đạo hoạt động cũng như thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, tài trợ cho số đối tượng cốt cán ở trong nước để sử dụng vào mục đích tuyên truyền, phát triển tà đạo, các đối tượng sử dụng Kinh thánh trong sinh hoạt nhưng lại giải thích dẫn dắt người khác đi theo ý đồ riêng.

Với những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng đã lôi kéo đồng bào theo tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ” làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của đồng bào, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Nhiều người sau khi tin theo đã từ bỏ các hoạt động văn hóa cộng đồng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tâm lý luôn trong tình trạng hoang mang khi số đối tượng cầm đầu thường xuyên tuyên truyền về ngày tận thế, chúa tái lâm, chiến tranh; nhiều người ngày đêm tham gia sinh hoạt trên phòng họp zoom của các đối tượng, bỏ bê việc làm nương rẫy, từ bỏ các phong tục tập quán truyền thống... khiến đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân bị xáo trộn, tạo sự hoang tưởng khiến bà con không nghĩ đến việc lao động sản xuất, tập trung phát triển kinh tế gia đình gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra các đối tượng còn gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chia rẽ trong từng gia đình, dòng họ, giữa các tôn giáo với nhau, gây chia rẽ giữa một bộ phận quần chúng nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, gây chia rẽ giữa người Mông với các dân tộc khác, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc. Các đối tượng còn hướng dẫn cách thức đối phó với chính quyền khi được mời lên làm việc, hướng dẫn cách thức thu thập thông tin, tài liệu, viết báo cáo cho các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí nước ngoài; tuyên truyền cho số người tin theo không thực hiện tiêm Vaccine phòng ngừa Covid-19 trong thời điểm dịch đang bùng phát, chống người thi hành công vụ…

Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” và các vấn đề khác để chống Đảng, Nhà nước

Ngoài lợi dụng các vấn đề của về dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch, đối tượng phản động còn chú ý lợi dụng vấn dề dân chủ, nhân quyền để chống phá. Điển hình như lợi dụng vấn đề chưa có quốc tịch của 21 hộ dân tại bản Nậm Vạc 1, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (cũ), Lai Châu (nay là xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu), tổ chức BPSOS (Ủy ban cứu người vượt biển) một tổ chức phản động ngoại vi do Nguyễn Đình Thắng sinh sống tại Mỹ cầm đầu chuyên lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền để chống phá đã chú ý đến vấn đề người không có quốc tịch tại địa bàn xã Nậm Ban do các nguyên nhân về di cư, kết hôn với người nước ngoài, con lai… từ đó rêu rao là hỗ trợ về pháp lý cho các hộ dân tại đây, mặc dù tổ chức này không thực hiện bất kỳ hoạt động cụ thể nào được ghi nhận cho đến nay.

Với vỏ bọc là hỗ trợ pháp lý, tư vấn cho những người yếu thế, Nguyễn Đình Thắng và BPSOS thông qua số đối tượng trong nước tập trung thu thập các vấn đề liên quan đến vấn đề quốc tịch, giải quyết chế độ liên quan đến quyền con người từ đó tạo tiếng vang, khuếch trương thanh thế sau đó lợi dụng xin hỗ trợ của một số tổ chức, người nước ngoài có tầm ảnh hưởng và quan điểm thiếu thiện chí với Việt Nam; đồng thời xuyên tạc rằng: “Việt Nam không quan tâm giải quyết liên quan đến quyền con người khiến cho nhiều người không có quốc tịch” tham gia một số diễn đàn, phát biểu xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam; phát động các chiến dịch vận động chính giới các nước thông qua dự luật nhân quyền nhằm áp đặt chế tài, gây sức ép đòi Việt Nam trả tự do cho số đối tượng chống đối trong nước.

Đối với các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện các dự án, chính sách phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiếu số, các thế lực thù địch, phản động cũng thường xuyên chú ý lợi dụng trình độ nhận thức còn hạn chế của đồng bào từ đó kích động người dân không thực hiện theo các chế độ, chính sách tại địa phương, xuyên tạc gây mất niềm tin vào hệ thống chính trị tại cơ sở; tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; sử dụng một số cá nhân thoái hóa, biến chất, bất mãn, tiêu cực viết bài, tuyên truyền nhằm hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo ở địa phương, sau đó thu hút số người cùng quan điểm lập hội để chống phá. Giai đoạn 2019-2025 ghi nhận 25 vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến thực hiện các dự án trên địa bàn.

Có thể thấy rằng âm mưu của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động là triệt để lợi dụng đặc điểm về nhận thức, tâm lý của đồng bào các dân tộc thiểu số từ đó xuyên tạc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” làm phương thức tấn công trực diện vào sự lãnh đạo của Đảng. Trước âm mưu và phương thức thủ đoạn đó, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp công tác, đấu tranh, phản bác làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, ổn định tình hình an ninh trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần tạo môi trường ổn đinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Có thể bạn quan tâm
Đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Kỳ 2)

Đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Kỳ 2)

Không thể xuyên tạc việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

Không thể xuyên tạc việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng công nghệ deepfake để gieo rắc thông tin sai trái

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng công nghệ deepfake để gieo rắc thông tin sai trái

Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

Tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới tháng 12 năm 2024

Tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới tháng 12 năm 2024

Đảng bộ huyện Tam Đường tiếp tục dẫn đầu Tuần thứ hai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng bộ huyện Tam Đường tiếp tục dẫn đầu Tuần thứ hai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Tin cùng chuyên mục
Chống lãng phí
Chống lãng phí
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
15/10/2024 10:29
Trân trọng giới thiệu bài viết "CHỐNG LÃNG PHÍ" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trường THPT Than Uyên học tập và làm theo Bác
Trường THPT Than Uyên học tập và làm theo Bác
Học tập, làm theo Bác
11/10/2024 09:00
Xây dựng đội ngũ giáo viên năng động, sáng tạo; trường học thân thiện, học sinh tích cực; nhân rộng điển hình tiên tiến - là những giải pháp, mô hình Trường THPT Than Uyên (huyện Than Uyên) triển khai nhằm lan toả, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát huy vai trò Người có uy tín ở xã Mường Mô
Phát huy vai trò Người có uy tín ở xã Mường Mô
Xã Hội
08/10/2024 13:13
Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, vị trí, vai trò của Người có uy tín rất quan trọng, tiếng nói của họ có sức thuyết phục rất lớn đối với thành viên trong cộng đồng, chi phối hầu hết các hoạt động trong đời sống, sinh hoạt của nhân dân các dân tộc. Từ nhận thức trên, trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn thường xuyên quan tâm đến công tác chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, tỉnh
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, tỉnh
Chính trị
26/09/2024 15:14
(BLC) - Sáng 26/9, Huyện ủy Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, tỉnh. Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự toạ đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự toạ đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ
Chính trị
24/09/2024 12:13
Chiều 23/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự buổi toạ đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng doanh nghiệp vì sự hiểu biết chung (BCIU) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc
Chính trị
22/09/2024 18:19
Vào lúc 17h05 chiều 21/9 theo giờ địa phương (sáng 22/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ.
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII
Chính trị
20/09/2024 18:21
Chiều 20/9/2024, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
17/09/2024 12:37
Báo Lai Châu trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG, YÊU CẦU CẤP BÁCH CỦA GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI”.
55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Chính trị
30/08/2024 15:25
Đã 55 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng, nhưng những di huấn, tư tưởng của Người về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội vẫn vẹn nguyên giá trị, là sợi chỉ đỏ nhất quán, xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng, của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
"Cuộc chiến không tiếng súng”
"Cuộc chiến không tiếng súng”
Chính trị
30/08/2024 10:04
(BLC) - Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng của vùng Tây Bắc Tổ quốc, Lai Châu có trên 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã và đang trở thành mục tiêu để các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền tin xấu, độc, luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, nhà nước. Xác định đây là “cuộc chiến không tiếng súng”, Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ 35) Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhận diện sớm những âm mưu, thủ đoạn, thẳng thắn, đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Những người con bất tử
Những người con bất tử
Vì biển, đảo, biên giới quê hương
29/08/2024 10:07
Cách đây hơn 36 năm, ngày 14/3/1988, tại các đảo: Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao trên quần đảo Trường Sa đã diễn ra trận chiến quyết liệt của các chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam để bảo vệ các đảo. Trong trận chiến đó, có 64 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) chiến đấu và anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Suốt những năm qua, Tổ quốc và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi công ơn những người lính đã anh dũng hy sinh vì một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3067 ngày 26/09/2025
Báo Lai Châu Số 3066 ngày 25/09/2025
Báo Lai Châu Số 3065 ngày 24/09/2025
Báo Lai Châu Số 3064 ngày 22/09/2025
Báo Lai Châu Số 3063 ngày 19/09/2025
Báo Lai Châu Số 3062 ngày 18/09/2025
Báo Lai Châu Số 3060 ngày 17/09/2025
Báo Lai Châu Số 3059 ngày 12/09/2025
Báo Lai Châu Số 3058 ngày 11/09/2025
Báo Lai Châu Số 3057 ngày 10/09/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu.
Tổng Biên tập: Đào Bích Vân
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.