-
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 12/6 đã công bố một gói cải cách kinh tế nhằm thu hút đầu tư, mở rộng sự tham gia của người Cuba sống ở nước ngoài vào nền kinh tế.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (Ảnh: AFP).
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel không cung cấp chi tiết về các biện pháp cải cách hoặc mốc thời gian thực hiện, nhưng nhấn mạnh hiện đã đến "lúc phải thay đổi".
"Mỗi cơ hội đều phải được nắm bắt như một thời điểm để cất cánh, như một thời điểm để tăng trưởng", truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của ông Díaz-Canel.
Chủ tịch Díaz-Canel cho biết các quan chức Cuba đang đánh giá các biện pháp liên quan đến ngoại thương, xuất khẩu, chuỗi cung ứng và hậu cần. Dù không giải thích chi tiết, ông gợi ý rằng chính phủ có thể loại bỏ các bên trung gian bắt buộc của nhà nước trong các hoạt động xuất nhập khẩu và cấp các ưu đãi thuế quan cho những ai mang nguyên liệu thô vào đất nước để sản xuất.
Trong một cuộc họp báo nội bộ, nhà lãnh đạo Cuba đã công bố sơ bộ một tập hợp các đề xuất mà ông cho biết sẽ định hình con đường phía trước của đất nước.
“Tôi tin rằng đó chính xác là những gì chúng ta cần thảo luận: Chúng ta sẽ vượt qua những thách thức như thế nào và chúng ta đã và đang vượt qua chúng ra sao”, ông nói.
Ông Diaz-Canel chủ yếu tập trung vào nhu cầu tái cấu trúc nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Ông cho biết bước đầu tiên sẽ là trao quyền hạn lớn hơn cho các đô thị.
“Các đô thị nên có quyền hạn xuất nhập khẩu và không phụ thuộc vào các kế hoạch trung ương. Chính quyền đô thị phải có khả năng quản lý nguồn thu ngoại tệ, đồng thời thúc đẩy và giám sát dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ của mình phù hợp với các lợi ích của địa phương”, ông nói.
Theo đề xuất này, Cuba sẽ cho phép các đô thị tự quyết định công ty và tác nhân kinh tế nào được phép hoạt động trong phạm vi quyền hạn của họ.
Các cải cách cũng sẽ mở rộng sự tham gia kinh tế của các tác nhân tư nhân từ nước ngoài. Cụ thể, ông Diaz-Canel lập luận về việc tạo ra các cơ chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư vào Cuba từ những người Cuba đang sinh sống ngoài đảo quốc.
“Việc khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài đòi hỏi phải cấp quyền sử dụng đất, xóa bỏ các rào cản, cải thiện việc sử dụng tài khoản ngân hàng, rút ngắn mốc thời gian phê duyệt và đảm bảo phản hồi nhanh hơn trong suốt quá trình đầu tư. Chúng tôi cũng đã thảo luận về hai hình thức đầu tư cụ thể vào Cuba: đó là đầu tư của cư dân nước ngoài và của người Cuba sinh sống ở hải ngoại, để trong các điều kiện bình đẳng, họ có thể tham gia với tư cách là các tác nhân kinh tế bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài”, ông nói.
Ông cũng chỉ ra rằng chính phủ Cuba đang theo đuổi quyền tự chủ lương thực bằng cách khuyến khích các thị trường nông nghiệp địa phương và mở rộng quyền tiếp cận ngoại tệ thông qua các thị trường hối đoái.
Giải quyết các nhu cầu năng lượng của đảo quốc, ông Diaz-Canel đã phác thảo các biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng bên ngoài.
“Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong mọi lĩnh vực và mọi ngành nghề. Chúng tôi đang tìm cách thu hút càng nhiều công ty nước ngoài càng tốt, những bên có thể cung cấp các hệ thống điện mặt trời áp mái tại thị trường nội địa cho các tổ chức nhà nước, người dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chúng tôi muốn nhân lên các cơ hội sẵn có để chúng ta ngày càng ít phụ thuộc hơn vào việc phát điện dựa trên nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch”, Chủ tịch Cuba cho biết.
Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng
Các món ăn đường phố cho mùa World Cup 2026
Chính thức: Lịch trực tiếp VCK FIFA World Cup 2026™ trên VTV
Việt Nam xứng đáng là trung tâm kết nối vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực
Tầm vóc mới cho hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các đối tác ASEAN
Giá vàng hôm nay 2/6/2026: Thế giới rơi thẳng đứng, trong nước áp lực giảm mạnh
Việt Nam thúc đẩy tham gia toàn cầu đối với Công ước LHQ về chống tội phạm mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore