-
(BLC) - Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021 đã diễn ra các trận thi đấu môn thể thao: đẩy gậy, tù lu, kéo co, bắn nỏ.
Tham gia thi đấu có 150 vận động viên thuộc 6 đoàn: Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắk, Yên Bái, Lạng Sơn.

Môn thi đẩy gậy tạo nhiều sự bất ngờ, gay cấn.
Bắt nguồn từ đời sống, truyền thống văn hóa, nhiều trò chơi đã hình thành, từng bước phát triển thành những môn thể thao hấp dẫn, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Trong đó, đẩy gậy, tù lu, kéo co, bắn nỏ là những môn thi thể thao phổ biến, được đồng bào dân tộc Mông yêu thích, tập luyện giao lưu thi đấu thường xuyên.

Trò chơi tù lu là nét văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Mông.
Việc bảo tồn, phát triển các môn thể thao truyền thống không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Kết thúc các phần thi, đã có 27 bộ huy chương được trao cho các vận động viên thi đấu ở 4 bộ môn.
Thể thao Lai Châu: Chinh phục đỉnh cao mới
Lai Châu: Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh mở rộng gắn với phát triển Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2026
Vận động viên Lai Châu Bùi Tuấn Tú được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba
Thể thao Lai Châu: Khởi sắc, lan tỏa và từng bước vươn tầm
Kế hoạch kiểm tra, tuyển sinh vận động viên vào các đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu năm 2026
“Quật ngã” Hàn Quốc ở loạt luân lưu, U23 Việt Nam giành hạng Ba Giải U23 châu Á 2026
Hàng trăm người dân Lai Châu đón xem Trận bán kết U23 Châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc
Mất chốt chặn quan trọng, U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết