

Sân bóng đá ở xã Pắc Ta thu hút thiếu niên vào mỗi buổi chiều.
Nếu trước kia, thiếu sân chơi, hoạt động thể thao ở vùng cao còn mờ nhạt, thì nay, hầu hết các xã, bản đều duy trì được phong trào. Ở đâu có bãi đất rộng, ở đó có sân bóng. Các môn thể thao như: bóng chuyền, bóng đá, pickleball… trở thành hoạt động quen thuộc trong đời sống thanh, thiếu niên. Tại xã Lê Lợi, mỗi buổi chiều, sau khi tan học hoặc xong việc đồng áng, các em nhỏ lại tụ tập về các bãi đất trống của bản để chơi đá bóng. Một số thanh niên đến các trường học, nhà văn hóa của xã chơi bóng chuyền da, pickleball, bóng chuyền hơi. “Chúng em tham gia thể thao vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa thấy vui hơn, có thêm bạn bè, gắn kết với nhau” - em Lò Văn Thọ ở bản Chiềng Chăn 3 chia sẻ.
Tại xã Pắc Ta, trong khuôn viên trụ sở UBND xã Hồ Mít cũ có sân bóng đá được xây dựng khá quy mô, bài bản, trở thành điểm hẹn quen thuộc của thanh niên, thiếu niên mỗi buổi chiều. Tất cả đều hào hứng tham gia luyện tập, đá giao hữu tạo nên bầu không khí sôi nổi, lành mạnh. Không chỉ vậy, nhiều môn thể thao khác như: bóng chuyền, pickleball, cầu lông… cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia rèn luyện. Theo thống kê, hiện toàn xã có khoảng trên 30% thanh, thiếu niên thường xuyên luyện tập các môn thể thao. Con số này cho thấy phong trào rèn luyện thân thể đã và đang dần thấm sâu vào đời sống, trở thành nhu cầu tự nhiên của lớp trẻ, góp phần hình thành lối sống tích cực trong cộng đồng.
Không chỉ duy trì ở xã, bản, nhiều trường học cũng chủ động tổ chức giải thi đấu thể thao định kỳ. Các cuộc thi bóng đá, cầu lông, điền kinh, môn thể thao dân tộc thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo sân chơi bổ ích sau giờ học.
Đáng chú ý, chính thanh, thiếu niên là lực lượng nòng cốt trong việc duy trì phong trào thể thao ở Lai Châu. Các chi đoàn bản, tổ dân phố vận động xã hội hóa làm sân, mua lưới, bóng chuyền, tạo điều kiện cho bà con và đặc biệt là đoàn viên, thanh niên có không gian rèn luyện. Ở bản Noong Quang (xã Khoen On), Đoàn xã tổ chức giải, giao lưu bóng chuyền giữa chi đoàn các bản gồm cả nội dung nam và nữ. Các giải đấu tuy quy mô nhỏ nhưng được người dân hưởng ứng, trở thành ngày hội gắn kết cộng đồng. Bí thư Chi đoàn bản Noong Quang Mùa A Chỏ cho biết: “Thông qua hoạt động thể thao, chúng tôi nhận thấy thanh, thiếu niên mạnh dạn, tự tin hơn, biết làm việc nhóm và hỗ trợ nhau trong học tập, lao động. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hế hệ trẻ vừa khỏe mạnh, vừa có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Chính quyền, đoàn thể các xã cũng đồng hành, phối hợp góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao trên địa bàn. Thông qua hội thi, giải thể thao, ngày hội văn hóa-thể thao không chỉ khơi gợi tinh thần rèn luyện thể thao mà còn giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Anh Lò Văn Kỷ - Phó Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lê Lợi cho hay: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Lê Lợi nói riêng có nhiều sân cầu lông, bóng chuyền hơi, pickleball... Phong trào thể dục thể thao ở xã đã quy tụ được cả thanh niên, đoàn viên, phụ nữ, trẻ em tham gia luyện tập. Xã có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực luyện tập, tham gia thi đấu thể dục thể thao trong các ngày hội, hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hằng năm.
Phong trào thể thao lan tỏa trong thanh, thiếu niên vùng cao không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Những sân chơi thể thao giúp người trẻ tránh xa tệ nạn, có môi trường vui chơi lành mạnh, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật và ý chí vượt khó. Đến nay, toàn tỉnh có 152.194 người tập luyện thể thao thường xuyên, chiếm 30,35% tổng dân số toàn tỉnh (chủ yếu là thanh, thiếu niên); 19.478 gia đình thể thao, chiếm 18,38% số gia đình toàn tỉnh; 435 câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục thể thao.
Tuy nhiên, để phong trào thể thao trong thanh, thiếu niên tỉnh phát triển bền vững, vẫn cần thêm sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của nhà trường, cộng đồng. Bởi, nhiều bản vùng sâu còn thiếu sân chơi đạt chuẩn, dụng cụ tập luyện hạn chế. Việc tổ chức giải đấu ở cấp xã, bản chưa đều khắp, chưa tạo thành phong trào rộng rãi.
Với sức trẻ và tinh thần vượt khó, thanh, thiếu niên Lai Châu đang từng ngày khẳng định bản thân không chỉ qua những con chữ trên trang sách mà còn qua từng đường bóng, từng bước chạy mạnh mẽ. Đó cũng chính là hình ảnh đẹp về một thế hệ trẻ năng động, khỏe khoắn, mang khát vọng vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương nơi biên cương Tổ quốc.

Đoàn Taekwondo Lai Châu giành 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Giải Điền kinh các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lai Châu lần thứ II

Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026

Thắng U23 Singapore 1-0, U23 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng C

Xác định 17 đội bóng đã có vé dự vòng chung kết World Cup 2026

ĐIỀU LỆ HỘI THI THỂ THAO CÁC DÂN TỘC TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XI NĂM 2025

Sôi nổi giải thể thao dân tộc trong chương trình Tết Độc lập









