-
Trước đây, tập quán canh tác của người dân xã Bum Nưa theo phương thức truyền thống, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao, đời sống khó khăn. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương vào sản xuất thông qua họp bản, sinh hoạt chi bộ, mô hình thí điểm, “cầm tay chỉ việc”.


Nông dân xã Bum Nưa có thu nhập cao từ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng.
Đội ngũ cán bộ, công chức xã thường xuyên bám sát cơ sở, đến từng gia đình phân tích, hướng dẫn, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mạnh dạn thay đổi, nhiều hộ đầu tư cải tạo đất, chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây mới. Năm 2025, bà con trong xã gieo cấy trên 440ha lúa, 206ha ngô, phần lớn diện tích canh tác là các giống mới giúp tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.194 tấn. Chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng hàng hóa. Hiện, toàn xã có trên 6.190 con gia súc, 26.000 con gia cầm các loại. Bà con chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang bán chăn thả; chú trọng phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, tận dụng sự ưu đãi của thiên nhiên, toàn xã đã trồng 47ha sâm Lai Châu.
Tiêu biểu như hộ anh Vàng Văn Thanh (bản Phiêng Kham). Được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và vay vốn ưu đãi của ngân hàng, gia đình anh chuyển đổi hướng sản xuất. Với việc duy trì nuôi 25 con trâu, bò; chuyển đổi hơn 2ha đất trồng ngô sang trồng quế và đào ao thả cá, gia đình anh có thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.
Anh Thanh chia sẻ: “Trước kia, kinh tế gia đình tôi gặp nhiều khó khăn do sản xuất manh mún, hiệu quả chưa cao. Tích cực học hỏi, tôi đã thay đổi cách làm, phát triển chăn nuôi kết hợp trồng trọt nên thu nhập ổn định hơn. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường”.
Xã Bum Nưa còn tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; phòng trừ sâu bệnh và sử dụng giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thông qua lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân trong xã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ giống cây trồng và vật tư nông nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng giúp nhiều hộ có thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, từng bước hình thành mô hình kinh tế phù hợp.
Xã cũng khuyến khích người dân liên kết sản xuất theo nhóm hộ, tổ hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất. Qua đó, giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo tiền đề phát triển sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm.


Nhiều nông dân ở xã Bum Nưa chăn nuôi gia súc, cá thịt theo hướng hàng hóa.
Đồng chí Lý Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Bum Nưa cho biết: “Xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là hướng đi quan trọng nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống cho người dân, xã lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương đưa vào sản xuất. Trong quá trình triển khai, xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất của Nhà nước, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư, phát triển kinh tế”.
Nhờ thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2025 tăng lên 34,3 triệu đồng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 8,8%/năm. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, đời sống của bà con nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhiều diện tích đất nương manh mún trước đây được đầu tư canh tác có hiệu quả. Nhờ nâng cao ý thức bảo vệ đất đai, môi trường, các hộ dân trong xã đang góp phần quan trọng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Lai Châu giành 5 huy chương tại Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026
Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Đặc sắc Lễ hội Hoa lan năm 2026
Nậm Sỏ giữ gìn không gian xanh-sạch-đẹp
Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng
Ra mắt cuốn sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai”
Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Than Uyên khóa II
Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số