-
Tổ dân phố (TDP) số 2 (phường Đoàn Kết) nhiều năm đạt danh hiệu văn hóa; năm, tổ có 160/160 hộ gia đình văn hóa. Đây là một sự cố gắng liên tục của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân các dân tộc trong TDP.
Năm 2025, nhờ sự sâu sát trong công tác lãnh, chỉ đạo của Ban quản lý tổ dân phố và sự đồng thuận của nhân dân, tổ đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tổ có 7 dân tộc (Kinh, Thái, Hà Nhì, Dao, Giáy, Tày, Si La) cùng sinh sống, chiếm trên 89% số hộ là cán bộ, công chức và cán bộ hưu trí, còn lại là các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, lao động tự do. Thuận lợi của TDP là cuộc sống người dân ổn định, không có hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng/năm, không có tệ nạn xã hội.
Để đạt được kết quả đó, Chi bộ TDP thường xuyên chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận phối hợp với TDP, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Ngoài tuyên truyền trực tiếp, còn tuyên truyền qua hệ thống nhóm zalo TDP những chủ trương, chính sách mới đến với 100% các hộ. Từ năm 2025, đến nay TDP đã tổ chức trên 10 hội nghị tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy ước cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa đến toàn thể các hộ. Đặc biệt, lấy ý kiến nhân dân về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập xã, phường trong tỉnh, sửa đổi Hiến pháp được 100% người dân đồng thuận. Dân chủ được phát huy, nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tổ chức. Những vướng mắc tại địa bàn dân cư, nguyện vọng của dân được các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Các hộ tiêu biểu của Tổ dân phố số 2 được khen thưởng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhân tố tích cực thu hút các hoạt động cộng đồng, phong trào thi đua yêu nước, giữ vững TDP văn hóa” - đồng chí Vũ Ngọc Tuyến, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận TDP số 2 khẳng định với chúng tôi.
Tổ hòa giải của TDP với 11 thành viên là những người trực tiếp giải quyết ngay từ đầu những xích mích mới phát sinh trong dân, không để trở thành những vụ việc lớn. Các hộ ký cam kết thực hiện phòng chống tội phạm, ma túy, đảm bảo an toàn giao thông, thành lập tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự. Lực lượng bảo vệ an ninh thường xuyên tuần tra nắm vững nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn, ngăn chặn tệ nạn xã hội phát sinh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hiện, TDP không có người nghiện hút, trộm cắp, mê tín dị đoan, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Thắt chặt tình làng nghĩa xóm, bà con cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tổ chức lễ hiếu, hỷ đảm bảo thuần phong, mỹ tục, tiết kiệm. Duy trì hoạt động bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp vào cuối buổi chiều, các hộ dân quét dọn đường phố trước cửa nhà, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, chăm sóc bồn hoa dưới gốc cây, vỉa hè, lề đường thông thoáng. Đã có 4 hộ đạt tiêu chuẩn mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”.
Hoạt động tự quản ở khu dân cư đã gắn kết cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, từ giúp nhau phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình chính sách, hộ khó, thành lập câu lạc bộ thể thao, đội văn nghệ đến việc chăm lo học hành cho con cháu. Ở TDP, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Bà con góp quỹ để tặng quà cho học sinh học tập xuất sắc, các cháu có hoàn cảnh khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu với 125 suất quà. Hằng năm, nhân dân trong tổ tích cực đóng góp các loại quỹ như: khuyến học, vì người nghèo… Riêng năm 2025 đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gần 16 triệu đồng, thu các loại quỹ gần 45 triệu đồng.
Bà Phạm Thị Ánh Hồng (người dân ở TDP) số 2 chia sẻ: “Thời gian qua, gia đình tôi thường xuyên được cán bộ phường và qua thông tin đại chúng của địa phương tuyên truyền về cuộc vận động nêu cao tinh thần thực hiện nếp sống văn hóa như: nói không với bạo lực gia đình, không khói thuốc; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, địa phương; vận động con, cháu học hành, không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Tôi thường xuyên tham gia dọn vệ sinh khu dân cư nơi sinh sống. Nhờ đó, gia đình tôi 5 năm gần đây đạt danh hiệu văn hóa”.
Từ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “TDP tự quản, phát triển toàn diện” đã tạo động lực cho TDP giữ vững danh hiệu văn hóa. Thời gian tới, TDP tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí TDP tự quản, phát triển toàn diện. Qua đó, tác động tích cực trong đời sống xã hội, tạo mối liên hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Lai Châu giành 5 huy chương tại Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026
Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Đặc sắc Lễ hội Hoa lan năm 2026
Nậm Sỏ giữ gìn không gian xanh-sạch-đẹp
Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng
Ra mắt cuốn sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai”
Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Than Uyên khóa II
Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số