-
Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi có dịp trở lại xã Pa Tần - một trong những địa phương có nhiều hộ dân đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Theo giới thiệu của đồng chí trưởng bản, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng anh Vàng A Sử và chị Giàng Pà Tý ở bản Pho (xã Pa Tần) - hộ điển hình có thu nhập cao nhờ XKLĐ. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt, chị Tý hồ hởi nói: Nhờ đi XKLĐ mà gia đình xây được ngôi nhà rộng rãi, cuộc sống cải thiện hơn rất nhiều. Nếu không đi XKLĐ thì không biết đến bao giờ gia đình mới có ngôi nhà to, đẹp như hiện nay.

Cuộc sống của gia đình chị Giàng Pà Tý ở bản Pho (xã Pa Tần) dần cải thiện nhờ đi xuất khẩu lao động.
Qua câu chuyện với chị Tý, chúng tôi được biết, trước đây cuộc sống của gia đình anh chị rất khó khăn, diện tích đất sản xuất ít, thời gian nông nhàn nhiều. Cũng nhiều lần anh đi tìm kiếm việc làm thêm nhưng không ổn định, thu nhập bấp bênh. Khi được UBND xã tư vấn, giới thiệu lợi ích của XKLĐ, tháng 3/2025, anh Sử đăng ký tham gia XKLĐ tại Hàn Quốc. Sang Hàn Quốc anh Sử làm công việc trồng và thu hoạch hương thảo, măng tây; lương của anh được khoảng 35 triệu đồng/tháng (chưa kể tiền tăng ca) và được nuôi ăn, ở. Cuối tháng 11/2025 hết thời hạn đợt 1 XKLĐ, anh Sử gửi về khoảng hơn 300 triệu đồng. Thấy đi XKLĐ mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh tiếp tục đăng ký đi Hàn Quốc với công việc ươm cây táo tại một nông trại. Đến nay, tổng số tiền anh mang về gần 500 triệu đồng. Nhờ có số tiền đó, gia đình anh có vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
Anh Lù A Dình ở bản Pho (xã Pa Tần) cũng XKLĐ sang Hàn Quốc làm nông nghiệp từ đầu năm 2026 và tiết kiệm được gần 200 triệu đồng. Có tiền anh xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tư phát triển kinh tế, cuộc sống của gia đình anh khá giả hơn.

Cán bộ xã Pa Tần tuyên truyền lợi ích của việc xuất khẩu lao động đến người dân trong xã.
Để có cái nhìn tổng thể về XKLĐ tại địa phương, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Chào Anh Tuyên - Trưởng Phòng Văn hoá Xã hội xã Pa Tần và được biết, xã Pa Tần hiện có 12 lao động đang làm việc ở nước ngoài, trong đó, 11 lao động tại Hàn Quốc và 1 lao động tại Nhật Bản. Nhiều lao động sau khi đi XKLĐ, trừ chi phí mang về gia đình từ 150 - 200 triệu đồng/người. Thời gian qua, xã Pa Tần xác định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn về thị trường lao động, điều kiện tuyển dụng, thu nhập và các chính sách liên quan; phối hợp với cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp có chức năng để giới thiệu việc làm cho người dân. Người dân được tuyên truyền tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, thị trường, điều kiện làm việc, hợp đồng và các khoản chi phí trước khi đăng ký. Từ XKLĐ đã đem lại thu nhập trung bình trên 700 triệu đồng/người/hợp đồng đối với lao động đi làm dài hạn 3 năm và từ 20 - 35 triệu đồng/người/tháng đối với lao động ngắn hạn từ 5 tháng trở lên.
Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát nhu cầu việc làm, tăng cường kết nối với cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; đẩy mạnh tư vấn, định hướng học nghề, nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và tác phong làm việc cho người lao động. Qua đó, mở rộng cơ hội việc làm, giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lai Châu năm 2026
Toàn văn phát biểu Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Giá xăng E10 tăng hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm
Gian nan nguồn nước sinh hoạt ở Pú Đao
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung yêu cầu 4 xã tăng tốc về đích mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát hoạt động y tế cơ sở tại phường Đoàn Kết và xã Tả Lèng
Chuyến thăm Lào của Thủ tướng: "Gắn kết chiến lược" định hình tương lai phát triển