

Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động (từ ngày 1/7/2025), Thường trực Đảng ủy xã Pa Tần đã chủ động ổn định tổ chức bộ máy, nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những việc làm thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, sâu sát cơ sở của cấp ủy là tổ chức các chuyến công tác nắm bắt tình hình thực tế tại các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, trong đó có Lồng Thàng.
Bản Lồng Thàng hiện có 35 hộ với 185 nhân khẩu, nằm ở vùng cao biên giới, địa hình hiểm trở. Vào mùa mưa, thường xuyên xảy ra sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân. 100% hộ trong bản thuộc diện hộ nghèo; các điều kiện thiết yếu như: điện lưới, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, y tế, giáo dục, thông tin liên lạc... còn rất hạn chế.
Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Đảng uỷ xã Pa Tần tại bản Lồng Thàng.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và động viên nhân dân; đồng thời trực tiếp nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; đời sống sản xuất, sinh hoạt, học tập; thực trạng nguồn nước sinh hoạt, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục.
Thường trực Đảng uỷ xã Pa Tần kiểm tra thực tế tại bản Lồng Thàng.
Tại buổi làm việc, người dân trong bản đã kiến nghị nhiều nội dung như: đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng, mưa lớn gây sạt lở làm gián đoạn việc vận chuyển nhu yếu phẩm; thiếu nước sạch; nguy cơ tái diễn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; diện tích canh tác hạn hẹp, chăn nuôi gặp nhiều trở ngại; việc tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất còn nhiều khó khăn.
...thăm hỏi, động viên hộ dân tại bản Lồng Thàng.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lù Văn Quân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pa Tần ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân; giao các ban, ngành xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền bản Lồng Thàng rà soát, xây dựng kế hoạch giải quyết từng vấn đề cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng chí nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền xã Pa Tần luôn quan tâm sâu sắc đến đời sống của nhân dân. Xã luôn đồng hành cùng nhân dân, từng bước tháo gỡ khó khăn, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Đồng chí Lù Văn Quân – Bí Thư Đảng uỷ xã Pa Tần phát biểu tại buổi làm việc với bản Lồng Thàng.
Chuyến công tác của Thường trực Đảng ủy xã Pa Tần tại bản Lồng Thàng thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, trách nhiệm với nhân dân của cấp ủy ngay sau khi bộ máy chính quyền hai cấp đi vào vận hành. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, khẳng định quyết tâm đổi mới vì sự phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc.

Khắc phục khó khăn, linh hoạt vận hành

Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu để biệt phái về địa phương trong 3 tháng

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở

Hội nghị Đánh giá kết quả 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Nỗ lực vượt khó

Danh sách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 38 xã, phường mới ở Lai Châu

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tuyên Quang chấn chỉnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc tại 2 nơi









