

Các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện; các phòng, ban chuyên môn huyện; đại diện lãnh đạo các xã có đồng bào dân tộc Mông sinh sống… dự.
Các đại biểu dự hội nghị.
Trên địa bàn huyện Than Uyên hiện có 1.414 hộ, 8.516 nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại 21 bản thuộc 8 xã trên địa bàn huyện. Sau 5 năm triển khai thực hiện 100% đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung cam kết thực hiện nếp sống mới. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế gia đình, không chặt cây, đốt phá rừng làm nương rẫy. Đến nay, toàn huyện có 331 hộ thoát nghèo; 98% trở lên người dân đến trạm y tế khám, chữa bệnh theo quy định và tự nguyện; tỷ lệ sinh con thứ 3 và học sinh bỏ học giảm dần qua các năm.
Nhiều thủ tục lễ cưới, thời gian tổ chức ăn cưới được thực hiện tiết kiệm, rút ngắn. Các đám tang trong dân tộc Mông không để quá 2 ngày và được tổ chức đảm bảo nhanh gọn, tiết kiệm. Đặc biệt, đã có 77 hộ bỏ theo đạo trái pháp luật và lập lại bàn thờ tổ tiên. 100% các bản người Mông không có hộ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện nếp sống mới vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện đã từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung chia sẻ những giải pháp, cách làm hay trong thực nếp sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc Mông; tuyên truyền bà con đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không cho con bỏ học giữa chừng; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của bà con đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Than Uyên trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng thời gian tới, nhân dân các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Mông huyện Than Uyên nói riêng tiếp tục đoàn kết và đi đầu trong việc xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống mới văn minh; phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đề nghị Ban Thường vụ huyện Than Uyên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, vận động nhân dân phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông để thu hút khách du lịch. Đồng thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực…
Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Dịp này Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 9 Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mông cấp huyện, xã; UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông; trao 5 giải thi giã bánh giày cho 5 bản dân tộc trên địa bàn xã Tà Mung…
Các đại biểu tỉnh tặng quà cho Ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mông trên địa bàn huyện Than Uyên.
Lãnh đạo huyện Than Uyên tặng giấy khen cho các tập thể.
Lãnh đạo UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen cho các cá nhân.
Tin đọc nhiều

Làm giàu từ nghề thêu, dệt truyền thống

Vẻ đẹp mê hoặc của những đồi chè

Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc

Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc

Doanh thu từ du lịch đạt 54,5 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Than Uyên: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025









