-
(BLC) – Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 7/9-10/9 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn gây ra sạt lở đất, làm ảnh hưởng, thiệt hại đến nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, là làm hư hại về sản xuất nông nghiệp.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đợt mưa lũ từ ngày 7/9-10/9 đã gây ra sạt lở đất, đá, gió lốc làm thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, huyện Than Uyên: 4,4ha lúa bị ngập, vùi lấp; huyện Phong Thổ: 2,1ha lúa, 0,54ha khoai, sắn bị sạt lở, ngập úng, ảnh hưởng; thành phố Lai Châu: 0,7ha lúa, 3ha ngô bị đổ, gãy, ngập úng; huyện Tam Đường: 9,1ha lúa bị ảnh hưởng; huyện Tân Uyên: thiệt hại 2 bể nuôi cá hồi.


Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Than Uyên cùng các lực lượng chung tay hỗ trợ nhân dân xã Mường Than buộc và dựng lúa bị đổ.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương vận động nhân dân tổ chức xử lý, khôi phục phần diện tích bị thiệt hại nhẹ, làm đất tiếp tục canh tác; đối với diện tích lúa bị gãy đổ khẩn trương buộc, dựng đối với lúa còn xanh và thu hoạch đối với lúa chín.
Những ngày này, người dân các tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh đang phải hứng chịu hậu quả nặng do cơn bão số 3 gây ra. Các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực để hướng về người dân vùng mưa lũ. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trực tiếp xuống các bản bị ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp, giúp nhân dân buộc lúa đổ và thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.


Công an huyện Tam Đường xuống đồng giúp nông dân gặt lúa.
Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Bức tranh kinh tế - xã hội Lai Châu 6 tháng đầu năm 2026: Nhiều khởi sắc
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng
Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân
Phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng
Tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng dự án hầm đường bộ đèo Hoàng Liên
Lai Châu - Lào Cai: Phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035
Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030