Thứ ba, 18/11/2025 - 04:47
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
Xã Hội
Hướng đi mới từ vật liệu thay thế gỗ cho Lai Châu
Phương Ly
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 01/10/2020 09:04
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Sử dụng nguyên liệu tre để thay thế gỗ là Đề tài cấp quốc gia thuộc chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020 được Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì và Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng (Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất tại vùng Tây Bắc” triển khai tại Lai Châu. Đây là ý tưởng đầu tiên trong cả nước dùng nguyên liệu phục vụ công trình xây dựng nhà ở và vật liệu nội thất; tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu sử dụng gỗ, giảm tình trạng phá rừng.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra mô hình nhà sàn truyền thống từ công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng tại xã San Thàng (thành phố Lai Châu).

Đến bản San Thàng 2 (xã San Thàng, thành phố Lai Châu), chúng tôi thấy có mô hình nhà sàn khác biệt so với các ngôi nhà sàn truyền thống trên địa bàn tỉnh bởi nhà được làm hoàn toàn từ sản phẩm tre ép khối. Điểm nổi bật ngôi nhà là cột, sàn, mặt cầu thanh, vách, lan can, các thanh đỡ mái, dầm, xà… đều được làm bằng vật liệu tre ép khối thay thế gỗ. Tuy nhiên, nguyên liệu này vẫn đảm bảo kết cấu xây dựng cũng như việc khắc họa tiết hoa văn trên gỗ - biểu tượng tượng trưng cho màu sắc núi rừng Tây Bắc.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Quốc Khánh - chủ hộ: “Mô hình nhà sàn làm bằng chất liệu tre ép khối về ngoại hình không khác gì gỗ bình thường, về chất lượng qua theo dõi đến thời điểm này ngôi nhà vẫn bền chắc không có hiện tưởng hư hỏng”.
Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, mô hình nhà sàn được Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu, UBND xã San Thàng (thành phố Lai Châu) mượn đất của gia đình ông Khánh với cam kết tự nguyện không tháo dỡ. Theo đó, mô hình có tổng diện tích sàn 35m2, được xây dựng từ năm 2018 đến năm 2019 hoàn thành với nguyên liệu tre ép khối. Đến nay, ngôi nhà sử dụng tốt không có hiện tượng mối mọt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, không có tình trạng xuống cấp.
Anh Trần Văn Thành, cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên theo dõi mô hình chia sẻ: “Từ khi thực hiện mô hình xây dựng nhà sàn bằng vật liệu tre ép khối thay thế gỗ đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Ngôi nhà có độ bền, độ cứng cao, chưa thấy hiện tượng nứt gỗ hay xiêu vẹo”.
Vùng Tây Bắc nói chung, Lai Châu nói riêng phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do đó nhu cầu làm nhà sàn của một số dân tộc rất lớn. Trong khi đó rừng tự nhiên không thể khai thác gỗ do Thủ tướng Chính phủ ra lệnh đóng cửa rừng nên nguồn gỗ cung cấp cho thị trường giảm đáng kể. Từ đó, dẫn đến việc khan hiếm vật liệu làm nhà gỗ. Mặt khác, ở Lai Châu có diện tích đất lâm nghiệp lớn, nguồn nguyên liệu tre nhiều, đa dạng. Việc nghiên cứu tạo ra sản phẩm từ tre với mục đích thay thế gỗ rừng tự nhiên là rất cần thiết. Do vậy, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất tại vùng Tây Bắc”, lấy Lai Châu làm địa điểm để nghiên cứu. Viện đã phối hợp Nhà máy BWG Mai Châu (Sơn La) sản xuất và làm mô hình nhà sàn từ sản phẩm tre ép khối công nghiệp đặt tại xã San Thàng (thành phố Lai Châu). Ngôi nhà sàn truyền thống sử dụng vật liệu tre ép khối làm khung nhà, sàn nhà. Đề tài cung cấp toàn bộ nguyên liệu tre ép khối và hỗ trợ một phần nguyên vật liệu phụ để làm nhà. Sản phẩm tre ép khối có các đặc tính cơ lý tương đương loại gỗ nhóm III dùng trong xây dựng và giao thông vận tải, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 1072:1971.
Tiến sĩ Vũ Văn Cương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: “Đề tài góp phần thúc đẩy việc phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nguyên liệu tre nhằm tạo được vật liệu mới phục vụ nhu cầu làm vật liệu xây dựng nhà ở truyền thống và nội thất. Kết quả nghiên cứu sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế rừng mới, đó là hoạt động chế biến sản phẩm từ rừng với việc sản xuất tre ép khối chất lượng cao thay thế gỗ rừng tự nhiên. Đặc biệt, công nghê sản xuất tre được bàn giao sau này sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tre, nứa nhiều như huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ. Đề tài góp phần mở ra hướng nghiên cứu mới về sử dụng tre thay thế các loại gỗ rừng tự nhiên khi ngày càng khan hiếm, hạn chế việc chặt phá rừng, bảo vệ môi trường”.
Cây tre là nguồn tài nguyên tái sinh có thời gian sinh trưởng, thu hoạch ngắn; tính chất của cây tre có độ cứng, dẻo dai, bền bỉ. Do đó, nguyên liệu dùng cho mô hình được sử dụng bằng tre còn tươi rồi qua 10 công đoạn như: sơ chế, xử lý, sấy nan, ngâm keo, sấy nan sau ngâm keo, ép nguội, sấy khuôn, tháo khuôn sẽ cho ra thành phẩm. Sản phẩm kết hợp với những kỹ thuật hiện đại sẽ có độ bền sinh học cao, phòng, chống côn trùng, nấm gây hại; đạt cấp độ gỗ nhóm III, trong điều kiện nhiệt đới đạt tới 10-15 năm sử dụng. Đặc biệt rất an toàn sức khỏe cho con người, thân thiện với môi trường tự nhiên.
Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất tại vùng Tây Bắc” không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định từ việc trồng tre để chế biến ra các sản phẩm mà sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu tre tạo vật liệu mới thân thiện với môi trường. Mong rằng, công nghệ sản xuất tre ép khối sẽ được nhân rộng để đẩy mạnh chế biến, biến cây tre thành các sản phẩm khác thay thế nhu cầu gỗ, mang lại lợi ích kinh tế trong cuộc sống hiện nay.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Có thể bạn quan tâm
Tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu năm 2025

Tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu năm 2025

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12

Khổng Lào: Bảo tồn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Khổng Lào: Bảo tồn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Lai Châu: Mở rộng hội nhập từ đường lối đối ngoại của Đảng

Lai Châu: Mở rộng hội nhập từ đường lối đối ngoại của Đảng

Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)

Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)

Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị

Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025

Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn

Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn

Tin cùng chuyên mục
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Giáo dục
14/11/2025 18:22
Chiều 14/11, Trường THCS Tân Phong (phường Tân Phong) tổ chức Hoạt động ngoại khóa Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai.
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Xã Hội
14/11/2025 18:14
Chiều 14/11, Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Bình Lư, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Việt Hưng (thành phố Hà Nội) tổ chức Bàn giao nhà ở và trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư.
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”
Xã Hội
14/11/2025 13:08
Sáng 14/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”. Các đồng chí: Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu; Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hà Nội chủ trì tọa đàm.
Phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp
Phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp
Kinh tế
14/11/2025 13:01
Trong khuôn khổ Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc diễn ra tại tỉnh Lai Châu, sáng ngày 14/11, tại Trung tâm Thương mại Lai Châu, Ban Tổ chức đã tổ chức Phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu trong và ngoài nước.
Ý Đảng hợp lòng dân
Ý Đảng hợp lòng dân
Giáo dục
14/11/2025 08:19
Thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) tại các xã biên giới. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giáo dục toàn diện của tỉnh, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao dân trí và tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển bền vững.
Thận trọng khi sử dụng sản phẩm hỗ trợ giảm cân
Thận trọng khi sử dụng sản phẩm hỗ trợ giảm cân
Xã Hội
13/11/2025 23:29
Làn da sáng đẹp, vóc dáng cân đối luôn là mong muốn của nhiều phụ nữ, nhất là những chị em có thân hình quá khổ, béo phì... Nắm bắt tâm lý đó, nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử với những lời hứa “có cánh” như :“giảm cân nhanh mà không cần ăn kiêng, không cần tập luyện”. Tuy nhiên, nếu sử dụng thiếu cẩn trọng, các sản phẩm này có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.
Bám bản “gieo chữ” nơi biên cương
Bám bản “gieo chữ” nơi biên cương
Xã Hội
13/11/2025 23:05
Giữa núi rừng trập trùng, sương phủ quanh năm ở xã Sin Suối Hồ có một người phụ nữ bằng lòng đam mê, nhiệt huyết hơn 11 năm qua lặng lẽ bám bản, "gieo" con chữ, gieo niềm tin cho những đứa trẻ ở các bản làng xa xôi vùng biên giới. Đó là cô Nguyễn Thị Nhung - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học Nậm Xe (xã Sin Suối Hồ). Cô đã truyền lửa tri thức đến với những “mầm xanh” tương lai, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người nơi địa đầu Tổ quốc.
Bệnh viện K thông tin về thuốc điều trị ung thư Pembroria của Nga
Bệnh viện K thông tin về thuốc điều trị ung thư Pembroria của Nga
Xã Hội
13/11/2025 22:38
Bệnh viện K thông tin cơ sở này đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc Pembroria vào sử dụng trong thời gian tới.
Tập huấn Quy trình xử lý khi phát hiện cháy rừng
Tập huấn Quy trình xử lý khi phát hiện cháy rừng
Xã Hội
13/11/2025 17:15
Từ ngày 7-24/11, Ban triển khai hoạt động Dự án CWS xã Khoen On tổ chức 11 lớp tập huấn Quy trình xử lý khi phát hiện cháy rừng kết hợp thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cho 330 học viên đại diện cho các hộ dân ở 11 bản trong xã.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ
Xã Hội
13/11/2025 17:12
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông báo của Ban Vận động cứu trợ tỉnh, chiều ngày 13/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 12 và mưa lũ kéo dài.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu và Hội Nông dân phường Tân Phong
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu và Hội Nông dân phường Tân Phong
Xã Hội
12/11/2025 20:32
Chiều 12/11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu (Agribank Đoàn Kết Lai Châu) và Hội Nông dân phường Tân Phong tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.
Nông thôn mới "thắp sáng" bản vùng cao
Nông thôn mới "thắp sáng" bản vùng cao
Xã Hội
12/11/2025 16:10
Bản Lao Chải 1 có 47 hộ với 265 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Cách đây chừng chục năm, Lao Chải 1 vẫn là một trong những bản khó khăn nhất của xã Khun Há. Đường đi lại lầy lội, nhiều hộ dân còn ở nhà tạm, sản xuất chủ yếu dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Từ khi phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, diện mạo của bản đã thay đổi từng ngày.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3096 ngày 17/11/2025
Báo Lai Châu Số 3095 ngày 14/11/2025
Báo Lai Châu Số 3094 ngày 13/11/2025
Báo Lai Châu Số 3093 ngày 12/11/2025
Báo Lai Châu Số 3092 ngày 10/11/2025
Báo Lai Châu Số 3091 ngày 07/11/2025
Báo Lai Châu Số 3090 ngày 06/11/2025
Báo Lai Châu Số 3089 ngày 05/11/2025
Báo Lai Châu Số 3088 ngày 03/11/2025
Báo Lai Châu Số 3087 ngày 31/10/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu.
Tổng Biên tập: Đào Bích Vân
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.