-
(BLC) - Sáng 14/12, UBND huyện Phong Thổ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức lễ khành thành và bàn giao công trình Trường Mầm non Dào San tại xã Dào San, huyện Phong Thổ.
Dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện; Vũ Văn Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các phòng, ban huyện Phong Thổ, xã Dào San và Ban Giám hiệu, giáo viên Trường Mầm non Dào San.

Đồng chí Vũ Văn Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Công trình Trường Mầm non Dào San được xây dựng từ năm 2023 với tổng mức đầu tư 4,7 tỷ đồng. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng, nguồn ngân sách huyện đầu tư 1,7 tỷ đồng. Công trình được xây dựng với quy mô nhà hiệu bộ cấp III - 2 tầng và các hạng mục phụ trợ với diện tích sàn là 312,9m2, gồm các phòng: Hội đồng, y tế, phòng học chức năng, phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán và 1 khu vệ sinh, 1 gian cầu thang bộ, hành lang cùng các hạng mục phụ trợ ...

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng khánh thành cho Ban Giám hiệu, giáo viên Trường Mầm non Dào San.
Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Vũ Văn Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh, nhờ sự lãnh, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban chuyên môn huyện, đặc biệt là Ban Quản lý dự án huyện đã phối hợp, đồng thành cùng Tập đoàn để hoàn thành và bàn giao công trình vượt tiến độ so với thời gian được phê duyệt. Thời gian tới nhà trường và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi, kết nối và trực tiếp hỗ trợ để có thêm nhiều hơn nữa các trường học, công trình phúc lợi góp phần sẻ chia khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam, Ban Quản lý Dự án huyện, Thường trực Đảng ủy và Trường Mầm non Dào San cắt băng khánh thành công trình.
Đồng chí Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã đồng hành, chia sẻ với ngành giáo dục huyện. Đồng chí khẳng định, việc tài trợ xây dựng cho Trường Mầm Non Dào San là việc làm thiết thực, ý nghĩa, giờ đây các em học sinh có thể yên tâm học tập, vui chơi, thầy, cô giáo tự tin hơn khi được công tác trong phòng học khang trang, đầy đủ. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới trường đạt tiêu chí chuẩn Quốc gia và từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đến năm 2030.
Thời gian tới, huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội cho địa phương. Qua đó, tạo tiền đề để huyện phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 -2025, nâng tỷ trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn lên 64,58% và huyện thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”