-
(BLC) - Sáng 30/11, Đồn Biên phòng Pa Ủ (huyện Mường Tè) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch phối hợp và Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 – 2024.

Các đồng chí lãnh đạo: Huyện ủy, UBND, Hội LHPN, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Ba, Đồn Biên phòng Pa Ủ trao mô hình sinh kế “Nuôi dê sinh sản” cho đại diện nhóm các hộ nghèo thuộc Bản Nhú Ma.
Các đồng chí: Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu; Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba; Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba. Đại diện Thường trực Huyện ủy Mường Tè, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pa Ủ, lãnh đạo Hội LHPN huyện Thanh Ba và Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội LHPN xã Pa Ủ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Ba cùng thầy, cô giáo, hội viên hội LHPN và các cháu học sinh… dự chương trình.
Thực hiện kế hoạch phối hợp và Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2021 – 2024, Đồn Biên phòng Pa Ủ và Hội LHPN huyện Thanh Ba đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 98 buổi cho trên 5.930 lượt cán bộ hội viên phụ nữ và 50 buổi nói chuyện chuyên đề về quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới, hải đảo cho 2.700 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ của huyện Thanh Ba và xã Pa Ủ. Trao tặng 3 mô hình sinh kế 70 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Pa Ủ và phát triển mô hình bò sinh sản tại 2 bản Tân Biên và Mô Chi...

Các đồng chí lãnh đạo: Huyện ủy, UBND, Hội LHPN huyện Thanh Ba, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu trao kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pa Ủ.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu khẳng định, những kết quả tích cực từ kế hoạch phối hợp và Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 – 2024 do Hội LHPN huyện Thanh Ba, Đồn Biên phòng Pa Ủ triển khai thực hiện đã góp phần đem lại những đổi thay rõ rệt cho vùng biên cương Pa Ủ. Qua chương trình người dân rất phấn khởi có thêm nguồn lực, động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Các đại biểu thăm mô hình sinh kế “Nuôi dê sinh sản” tại bản Nhú Ma.
Với mục tiêu mở rộng và phát huy hơn nữa chương trình Kế hoạch phối hợp và Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” đồng chí mong muốn thời gian tới huyện Thanh Ba nói chung, Hội LHPN huyện Thanh Ba nói riêng tiếp tục quan tâm chăm lo, hỗ trợ các chương trình, dự án và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Pa Ủ.
Nhân dịp này, Đoàn công tác của huyện Thanh Ba đã trao mô hình sinh kế “Nuôi dê sinh sản” cho nhóm các hộ nghèo thuộc bản Nhú Ma; hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho 1 gia đình hội viên phụ nữ nghèo. Tặng quà cho 10 học sinh tiểu học, 10 hộ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà cho Hội LHPN xã, trưởng bản Nhú Ma và ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất cho Đồn Biên phòng Pa Ủ. Tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Vinh thăm, tặng quà người có công, hộ nghèo, cận nghèo tại xã Sin Suối Hồ
"Bữa cơm công đoàn" cho công nhân, người lao động tại Nhà máy Thủy điện Nậm Na 1
11 đối tượng được mua nhà ở xã hội từ ngày 01/7/2026
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tuấn Anh thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công phường Đoàn Kết và Tân Phong
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chủ trì cho ý kiến về chủ trương đầu tư cầu đường bộ đa công năng qua biên giới và quy hoạch đô thị Tân Phong - Đoàn Kết
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026
Tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026