-
(BLC) - Chiều 8/11, HĐND huyện Tân Uyên tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Các đồng chí: Bùi Huy Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lò Văn Học - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.
Tới dự còn có đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; trưởng, phó các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban huyện và đại diện cử tri là viên chức, giáo viên, người lao động các đơn vị trường học trên địa bàn huyện…

Quang cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 và kết quả việc triển khai thực hiện công tác GD&ĐT trên địa bàn huyện.
Tham gia ý kiến, đại diện cử tri là cán bộ quản lý, viên chức, giáo viên, người lao động các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã nêu những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT; phản ánh, kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến đối với công tác GD&ĐT trên địa bàn huyện. Cụ thể như: Đề nghị điều chỉnh thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới (thời gian 9 ngày) từ trong năm học sang thời gian hè vì giáo viên trong toàn huyện thiếu rất nhiều, khó khăn trong việc bố trí giáo viên dạy thay. Các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện đề nghị, UBND huyện tham mưu các cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ như: tiền ăn bán trú ; tiền quản lý học sinh bán trú của cán bộ quản lý, giáo viên; hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên nấu ăn; bổ sung đồ dùng dạy học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các môn học; nâng phụ cấp ưu đãi đứng lớp của giáo viên ở 4 cấp lên bằng nhau. Chính sách đặc thù hỗ trợ giáo viên mầm non dạy lớp ghép, tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số không ở thôn, bản đặc biệt khó khăn...

Nhiều chính sách sát sườn liên quan đến chế độ chính sách của giáo viên, học sinh được cử tri ý kiến tại Hội nghị.
Cử tri cũng đề nghị, đưa nghề giáo viên mầm non vào nhóm nghề nặng nhọc, độc hại; có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc bổ nhiệm, luân chuyển, xét điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Miễn học phí cho học sinh các trường vùng cao, học sinh dân tộc thiểu số cấp mầm non, tiểu học, THCS. Bổ sung thêm chế độ phụ cấp cho nhân viên trường học như: nhân viên y tế, kế toán, thiết bị, văn thư. Bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp với hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Thực hiện việc xét thăng hạng cho 100% giáo viên có đủ điều kiện…

Tuy các xã, thị trấn đều đạt chuẩn nông thôn mới song đời sống giáo viên, học sinh vẫn còn nhiều khó khăn cần được các cấp quan tâm xem xét hỗ trợ.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện đã tiếp thu, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời giao các cơ quan liên quan trả lời những vấn đề cử tri quan tâm cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền cho phép.
Các ý kiến còn vướng mắc sẽ tiếp tục được HĐND huyện quan tâm, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét và giao các cơ quan chuyên môn huyện giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời sẽ có văn bản chính thức để trả lời những vấn đề cử tri quan tâm.
Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu phát động quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ
Đảm bảo giao thông khu vực xảy ra thiên tai tại xã Mường Than
Xã Bình Lư ủng hộ giúp nhân dân Mường Than khắc phục hậu quả thiên tai
Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ Lai Châu 100 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Trường Cao đẳng Lai Châu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, phát động ủng hộ vùng lũ xã Mường Than
Những việc cần làm sau khi lũ quét đi qua
Tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá
Kỳ 2: Đồng bộ giải pháp kiểm soát quảng cáo