-
Sáng 3/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư” tại tỉnh Lai Châu.
Dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) và 40 trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn xã Bình Lư.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Tại lớp tập huấn, 40 học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng về: tổng quan tình hình thiên tai khu vực miền núi phía Bắc; nhận diện các loại hình thiên tai và rủi ro tại địa phương; biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra thiên tai; chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai; kỹ năng tiếp nhận, truyền tải thông tin cảnh báo sớm; công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu…

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại lớp tập huấn.
Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: Biến đổi khí hậu đang làm thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, trong khoảng 20 năm qua đã ghi nhận hơn 7.300 trận thiên tai lớn, gần gấp đôi so với giai đoạn trước.
Tại Việt Nam, riêng năm 2025, thiên tai về kinh tế lớn nhất từ trước tới nay với tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 104.000 tỷ đồng (gấp 1,1 lần so với năm 2024). Lai Châu là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn cục bộ, dông lốc, mưa đá, lũ ống và rét đậm, rét hại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo lên lớp chuyên đề phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên hướng dẫn các học viên thực hành sơ cứu người bị nạn.

Học viên thực hành sơ cứu người bị nạn.
Trong bối cảnh đó, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó với thiên tai; đồng thời là cầu nối giữa chính quyền và người dân trong triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Qua lớp tập huấn góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở, qua đó xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động thích ứng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2026
Lễ khởi động dự án “Không gian số an toàn cho trẻ em và phụ nữ tỉnh Lai Châu"
Từ 01/9/2026, có thể cùng lúc đăng ký khai sinh online và làm Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi
Hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035
Từ 5/10, tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng/tháng
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm các địa danh văn hóa, lịch sử phường Tân Phong
Tổng kết năm học 2025 – 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027
Bàn giao rừng nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng