-
(BLC) - Với mục tiêu đến hết năm 2013 hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 80% diện tích, hiện nay huyện Phong Thổ đang triển khai đồng bộ các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo mục tiêu đề ra.
Huyện Phong Thổ có tổng diện tích đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo hiện trạng là gần 71 nghìn ha.
Tính đến hết năm 2012, toàn huyện đã cấp được trên 14 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bằng trên 33 nghìn ha và chiếm khoảng 47% so với tổng diện tích cần cấp), trong đó chủ yếu là đất nông - lâm nghiệp. Như vậy để đảm bảo mục tiêu cấp giấy chứng nhận trên 80% diện tích như kế hoạch đã đề ra, trong năm 2013, huyện Phong Thổ sẽ phải thực hiện một khối lượng công việc khá lớn. Cụ thể cần phải hoàn thành đo đạc địa chính trên 23.300ha đất các loại bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, đất ở và đất chuyên dụng. Đồng thời, phải thẩm định, xét duyệt và hoàn thành bàn giao cho người dân khoảng 42 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
.jpg)
Đại diện lãnh đạo huyện Phong Thổ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bản Nà Củng, xã Mường So.
Để đảm bảo được kế hoạch trên, ngay từ đầu năm, huyện Phong Thổ đã chủ động trong việc chỉ đạo điều hành và vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Từ việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện đến việc thành lập các Hội đồng cấp giấy chứng nhận của các xã. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã trong việc phối hợp với các đơn vị nhà thầu hoàn thành việc thẩm định, đo đạc. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cho người dân trong huyện hiểu về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Theo ông Trần Ngọc Khẩn – Phó Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, mặc dù công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện đã đạt được kết quả khả quan như trên, song hiện tại, công tác này cũng vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: thời tiết mưa nhiều, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế không chịu phối hợp với các đơn vị trong việc đo đạc. Cùng với đó, việc tranh chấp đất đai xảy ra tại một số địa phương, việc đất nương canh tác nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp nên người dân không đồng ý đo đất. Ngoài ra, do khối lượng công việc quá lớn, việc thẩm định hồ sơ của các bản, các xã cũng khá phức tạp… phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
Mặc dù hiện tại khối lượng công việc còn khá nhiều, song theo như lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phong Thổ thì đơn vị sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến hết năm 2013 cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.
Xã Tả Lèng tặng quà cho hội viên cựu chiến binh
Sắp xếp trường học: Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã
Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026
Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động cơ quan Nhà nước
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chủ trì họp Ban Thường vụ, quyết định nhiều vấn đề then chốt
Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng thăm, làm việc tại xã Sin Suối Hồ
Nghiêm cấm tăng giá vé tàu xe bất hợp lý dịp 30/4-1/5
Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể được nhận gần 500% lương