

Cùng nhau chia sẻ
Lấy nhau được gần 5 năm, vợ chồng anh Lò Văn Lợi và chị Mào Thị Hon (bản Lả Mường, xã Mường Cang, huyện Than Uyên) đã có 2 thiên thần nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Vợ chồng anh Lợi đều làm công chức Nhà nước, công việc bận rộn, nên xác định công việc nhà là cùng san sẻ. Do đó, hết giờ làm việc ở cơ quan về nhà, anh Lợi lại không ngần ngại cùng vợ nhặt rau, nấu cơm, tắm cho con, dọn nhà và chăm sóc vườn rau để thêm thu nhập. Hàng xóm, bạn bè, người thân ai cũng khen anh là người chồng tâm lý, chịu khó và có trách nhiệm với gia đình.
Anh Lợi cho biết: “Sở dĩ tôi luôn san sẻ việc nhà vì muốn giảm bớt gánh nặng cho vợ. Bởi, công việc cơ quan của vợ rất bận rộn, vì làm bác sỹ đi sớm, về khuya và trực cơ quan là chuyện thường ngày. Về nhà lại phải bận bịu con, dọn dẹp nhà thì rất cực. Tôi nghĩ khi đã sống chung dưới một mái nhà thì cả vợ, chồng đều có trách nhiệm vun vén gia đình. Đó mới là trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình”.
Phần về chị Hon (vợ anh Lợi) cũng cảm thấy hãnh diện về chồng. Nhờ có anh san sẻ công việc nhà giúp chị yên tâm công tác. Chị Hon kể: “Sinh 2 con gần nhau, bé lớn hơn 3 tuổi, bé thứ 2 hơn 1 tuổi, những ngày con khỏe mạnh không sao, lúc ốm đau rất vất vả. Có hôm con quấy cả đêm không ngủ, cả hai vợ chồng thay nhau chăm sóc, lúc thì tôi bế con cho chồng ngủ và ngược lại. Tôi thấy may mắn vì có người chồng hiểu và chủ động san sẻ việc nhà, chăm sóc các con, anh chưa bao giờ xem việc chăm con, dọn nhà hay nấu cơm là việc của phụ nữ”. Nhờ sự chủ động san sẻ việc nhà với vợ nên gia đình anh Lợi luôn giữ được đời sống êm ấm bằng tình yêu thương, sự bình đẳng. Đồng thời, luôn biết cách hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, hòa nhã với hàng xóm, vừa qua gia đình anh Lợi, chị Hon là 1 trong 15 gia đình trẻ thuộc 27 tỉnh, thành phố trong cả nước vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen “Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2023”.
Anh Lò Văn Lợi luôn chia sẻ việc nhà cùng vợ.
Lấy vợ được hơn 10 năm và cũng là từng ấy năm anh Phan Văn Hùng (phố Chu Văn An, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường) chủ động san sẻ việc nhà với vợ. Anh Hùng chia sẻ: “Nhìn công việc nhà tưởng chừng đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại chiếm nhiều thời gian, nếu mình không chủ động làm cùng thì vợ rất vất vả. Tôi nghĩ đã là một gia đình thì phải biết yêu thương, chăm sóc, san sẻ mọi chuyện cùng nhau. Vì vậy, ngoài công việc ở cơ quan, về nhà tôi chủ động tắm cho con, nấu cơm, lau nhà, rửa bát mà không nề hà. Vào ngày cuối tuần, vợ chồng lại cùng nhau vào bếp chế biến các món ăn ngon, dọn nhà và dành thời gian đưa các con đi chơi để thư giãn cuối tuần. Đó cũng là cách vợ chồng tôi gìn giữ hạnh phúc gia đình”.
Thay đổi nhận thức
Hiện nay, đàn ông chủ động làm việc nhà không còn là hiếm đối với nhiều gia đình, khi xã hội ngày một phát triển, văn minh và quan niệm làm việc nhà chỉ dành cho phụ nữ cũng dần một thay đổi. Tuy nhiên, bên cạnh những người chủ động san sẻ việc nhà với vợ như anh Lợi, anh Hùng thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ các ông chồng cho rằng việc nhà là của phụ nữ. Thậm chí có nhiều ông chồng còn thờ ơ, không muốn động tay chân vào bất cứ việc gì và phó mặc cho người vợ đảm đương, cáng đáng.
Chị Đinh Thị Đ. (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) bộc bạch: Từ ngày lấy nhau, chồng chị chưa bao giờ chủ động giúp chị làm việc nhà. Công việc của chị bận rộn, có hôm xẩm tối mới về đến nhà, nhưng bếp núc vẫn lạnh tanh, mặc dù chồng đi làm về sớm hơn. Nhiều lần chị chủ động nhờ chồng nấu cơm, tắm rửa cho con hay lau nhà thì chồng lại tỏ thái độ. Chỉ hôm nào tâm trạng vui thì chồng mới giúp đỡ chị một chút.
Theo chị Hoàng Thị Hiền - Trưởng Ban Gia đình Xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) cho rằng: Thực tế ngày nay phụ nữ làm việc như nam giới, chị em đều phải lao động, bươn chải kiếm tiền, gánh vác công việc xã hội, nuôi dạy con cái nên không có lý do gì việc nhà chỉ dành cho chị em. Để người chồng, người cha chủ động chia sẻ việc nhà với người vợ, người mẹ thì các cấp, ngành phải đẩy mạnh truyền thông để thay đổi hành vi như mời tham gia giao lưu, chia sẻ nhân các ngày kỷ niệm trong năm như: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)… Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới để mọi người cùng có trách nhiệm vun đắp.
Bên cạnh đó, người vợ trong gia đình phải tinh tế, khéo léo trong trao đổi, chia sẻ với chồng về việc mình cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi có người chồng tâm lý, luôn thấu hiểu và chia sẻ việc nhà. Đồng thời, cũng phải thể hiện cho chồng thấy rằng nếu được chồng chung tay gánh vác việc nhà thì mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của bản thân hơn.
Tin đọc nhiều

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Bộ Công an bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Huyện Mường Tè: Xoá 359 nhà tạm, nhà dột nát

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tuổi trẻ Phong Thổ phát huy tinh thần xung kích

Nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Lai Châu: 6.762 người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 trước dịp lễ 30/4 và 1/5








